| Hotline: 0983.970.780

Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp diễn ra trang nghiêm

Thứ Bảy 12/10/2013 , 08:31 (GMT+7)

Thông tin Ban tổ chức lễ tang cho biết chiều nay sẽ không đăng ký vào viếng như kế hoạch ban đầu. Thay vào đó, mọi người sẽ xếp hàng từ đầu đường Trần Thánh Tông để lần lượt vào viếng như ở nhà riêng Đại tướng mấy ngày trước.

Lúc 7h30, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trước đó 5 phút, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban lễ tang, tuyên bố chính thức bắt đầu lễ viếng.

Ngay sau đó, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dẫn đầu đoàn đại biểu Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dẫn đầu đoàn Quốc hội và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu đoàn Chính phủ vào viếng Đại tướng.


Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.



Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn vào viếng.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đoàn Chính phủ vào viếng.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và đoàn vào viếng.


Đoàn TW Mặt trận tổ quốc Việt Nam.

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh và đoàn Bộ Quốc phòng vào viếng.

Bên trong nhà tang lễ, 60 sĩ quan cấp tướng trong hàng ngũ tiêu binh túc trực bên linh cữu Đại tướng. Đây là nghi thức trang trọng nhất của quân đội.

Từ 6h30, đoàn gia quyến gồm khoảng 70 người thân của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã thực hiện nghi lễ phát tang và viếng linh cữu Đại tướng đang quàn trong nhà tang lễ. Đoàn Ban tổ chức lễ quốc tang do Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu cũng tiến vào phủ lá cờ tổ quốc lên linh cữu Đại tướng.


Gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp đang thực hiện các nghi lễ sau khi phát tang bên trong nhà tang lễ. Ảnh: Quý Đoàn.

Đồng thời với Hà Nội, lễ viếng cũng được tổ chức tại Hội trường Thống nhất TP.HCM. Ngay từ 6h sáng, hàng nghìn người bắt đầu nối nhau tiến vào Hội trường trong tiết trời se lạnh buổi sớm ở Sài Gòn.

Quảng Bình bắt đầu lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong cơn mưa kéo dài từ nửa đêm. Từ sáng sớm, hơn 1.000 thanh niên sinh viên trong màu áo xanh tình nguyện ôm ảnh vị tướng, trên 500 người thuộc các ban ngành đoàn thể, đã xếp hàng dài hơn 500 m từ ngã tư bưu điện đến trước UBND tỉnh Quảng Bình, nơi tổ chức lễ viếng chính thức. Cảnh sát giao thông cũng tăng cường chốt chặn suốt 1 km trước UBND để đảm bảo an ninh trật tự.

Tại Thái Nguyên, đúng 7h30 ngày 12/10, tại cơ quan Quân khu, Bộ tư lệnh Quân khu I tổ chức trọng thể Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trong buổi sáng, tại cơ quan Quân khu đã có gần 1.000 lượt cán bộ, chiến sĩ và nhân dân địa phương đến viếng Đại tướng.

Cũng trong buổi sáng 12/10, các đầu mối đơn vị trực thuộc Quân khu I, Ban chỉ huy quân sự các huyện, thành phố, thị xã, Trường Quân sự các tỉnh cũng đồng loạt tổ chức Lễ viếng Đại tướng và đón tiếp cán bộ và nhân dân trên địa bàn đóng quân đến viếng Đại tướng.

 

Cùng ngày, tại trung tâm thành phố Thái Nguyên, BQL khu di tích lịch sử ATK Định Hóa - Thái Nguyên đã khai mạc triển lãm ảnh "Những hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Thái Nguyên - Việt Bắc".

120 bức ảnh tư liệu khắc họa chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong những ngày sống, làm việc tại chiến khu Việt Bắc và ATK Định Hóa (Thái Nguyên). Với nhiều bức ảnh được đánh giá là tư liệu quý như Đại tướng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Lễ phong quân hàm Đại tướng tại ATK Định Hóa; Đại tướng và Bộ chính trị họp quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ ở lán Tỉn Keo (Phú Đình - Định Hóa) tháng 5/1953; 9 bức thư Đại Tướng gửi Đảng bộ và các cá nhân có thành tích tiêu biểu của tỉnh Thái Nguyên; Đại tướng và mẹ Việt Nam Anh hùng… đã tái hiện lại cuộc đời hoạt động cách mạng và thể hiện tình cảm, sự quan tâm đặc biệt của Đại tướng dành cho Việt Bắc - Thái Nguyên cũng như ân tình mà nhân dân các dân tộc ở ATK đối với Đại tướng.

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị: Điều tra, xử lý nghiêm hành vi gây cháy rừng

Ngày 28/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Quốc Trị đã có buổi làm việc với tỉnh Hà Giang về tình hình sản xuất nông nghiệp và công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ùn tắc bến phà ra đảo Cát Bà dịp 30/4 và 1/5

HẢI PHÒNG Ngày 28/4, hàng nghìn người đã ùn ùn đổ về bến phà Đồng Bài để ra đảo Cát Bà khiến giao thông tắc nghẽn.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm