| Hotline: 0983.970.780

Lee Young-jin - người hùng giấu mặt của U23 Việt Nam

Thứ Ba 23/01/2018 , 11:15 (GMT+7)

Cựu tuyển thủ Hàn Quốc từng hai lần dự World Cup chỉ dạy cho cầu thủ Việt Nam từng chi tiết nhỏ để tạo ra cú sốc tại vòng chung kết U23 châu Á.

Ông Lee Young-jin là cánh tay phải của HLV Park Hang-seo. Ảnh: Lâm Thỏa.

“Lee Young-jin là bộ não của tôi. Trong quá trình chuẩn bị cho giải đấu, tôi cũng có nhiều vấn đề không thể giải quyết hết. Rất may có Lee Young-jin lên ý tưởng, để tôi chỉ phải là người quyết định thực hiện hay không và ở thời điểm nào”, HLV Park Hang-seo tán dương trợ lý số một của ông ở U23 Việt Nam.

Còn với các cầu thủ U23 Việt Nam, họ luôn coi ông Lee Young-jin là “người hùng đứng phía sau” và dành sự tôn trọng đặc biệt, không chỉ về cách truyền đạt mà còn ở chuyên môn chơi bóng. Đây cũng là điều dễ hiểu bởi ông Lee Young-jin từng là cầu thủ, giành chức vô địch K-League, Cup Quốc gia Hàn Quốc và hai lần cùng đội tuyển tham dự vòng chung kết World Cup.

“U23 Việt Nam vào tới bán kết là kỳ tích. HLV Park Hang-seo và các cầu thủ là người hùng. Nhưng chúng ta cũng đừng quên nói lời cảm ơn tới Lee Young-jin, người đứng phía sau thành công của đội”, đội trưởng tuyển Việt Nam Nguyễn Văn Quyết chia sẻ với VnExpress.

Văn Quyết cho biết anh được các thành viên U23 Việt Nam chia sẻ nhiều chuyện nên hiểu rất rõ vai trò của HLV Lee Young-jin. Cựu tuyển thủ Hàn Quốc là người trực tiếp đứng ra chỉ dạy chuyên môn cho các cầu thủ. Hình ảnh quen thuộc trong các buổi tập của U23 Việt Nam là trợ lý Lee Young-jin cầm tận tay, chỉ tận chân để điều chỉnh từng chút một cho các cầu thủ.

“HLV Lee Young-jin làm việc vô cùng chi tiết. Điển hình như một pha chống bóng bổng, ông ấy dạy hậu vệ đứng chuẩn bị thế nào cho đúng, thời điểm nào ra quyết định dậm nhảy. Hay nhất là các cầu thủ cảm nhận được cái tâm của ông ấy, muốn dạy cho từng người tốt lên”, Văn Quyết bật mí thêm.

Trong các buổi tập, trợ lý Lee Young-jin luôn là người chỉ đạo nhiều nhất. Ảnh: Lâm Thoả.

Theo kế hoạch ban đầu, trợ lý số một của HLV Park Hang-seo là Han Young-kuk. Tuy nhiên vào phút chót, ông thuyết phục được Lee Young-jin sang Việt Nam cùng mình.

“Lee Young-jin sang Việt Nam không phải vì tiền. Ông ấy có hàng triệu đôla tích luỹ được khi còn thi đấu, đồng thời nhận được không ít lời đề nghị từ các đội bóng của Hàn Quốc. Tuy nhiên, ông ấy quyết định sang Việt Nam là vì nể Park Hang-seo, do trước đây từng cùng nhau là một ekip ăn ý”, lãnh đạo VFF bật mí với VnExpress.

Văn Quyết cho rằng nếu chỉ cần tinh ý quan sát, mọi người sẽ thấy HLV Park Hang-seo coi trọng trợ lý số một của mình đến mức nào. “Lee Young-jin là quân sư của HLV Park Hang-seo. Trong các tình huống quan trọng, HLV Park Hang-seo luôn gọi ông ấy ra tham vấn đầu tiên”, đội trưởng tuyển Việt Nam bật mí.

(vnexpress.net)

Xem thêm
Hà Nội phấn đấu đóng góp khoảng 5% GRDP từ ngành công nghiệp văn hóa

UBND thành phố vừa có kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội về ‘Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô’.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm