| Hotline: 0983.970.780

Liverpool, Barcelona, PSG có thể mất quyền dự Champions League

Thứ Bảy 04/04/2020 , 09:33 (GMT+7)

Nếu các giải đấu tại châu Âu phải kết thúc sớm, suất dự Champions League hay Europa League có thể bị LĐBĐ châu Âu không công nhận.

UEFA quyết tâm để các giải đấu trở lại thi đấu. Ảnh: UEFA.

UEFA quyết tâm để các giải đấu trở lại thi đấu. Ảnh: UEFA.

LĐBĐ châu Âu (UEFA) mới đây đã cảnh báo các giải đấu ở châu Âu không được kết thúc sớm. Theo đó, các đội bóng đứng trong top dự cúp châu Âu như Champions League hay Europa League có thể mất suất nếu không hoàn thành mùa giải. 

Chủ tịch UEFA - Aleksander Ceferin, Chủ tịch Hiệp hội các CLB bóng đá châu Âu (ECA) - Andrea Agnelli đã gửi thông báo tới các đội bóng và khẳng định các đội bóng cần kiên nhẫn trong hoàn cảnh hiện tại. 

"Chúng tôi tin rằng, bóng đá có thể tái khởi động trong những tháng tới. Và chúng tôi cũng tin rằng, bất kỳ quyết định nào nhằm dừng các giải đấu quốc nội ngay từ thời điểm này đều là nóng vội và không thỏa đáng", bức thư có viết. 

UEFA khẳng định, họ có quyền đánh giá lại suất dự các cúp châu Âu mùa giải 2020/21 của các CLB dựa vào điều kiện tuân thủ các quy định liên quan đến các giải đấu áp dụng. 

Điều này có thể ảnh hưởng tới hàng loạt đội bóng. Hiện nay, giải VĐQG Bỉ đã kết thúc sớm để chức vô địch dành cho Club Brugge. UEFA được cho là sẽ đánh giá lại trường hợp này. 

Hiện nay, các đội bóng Barcelona (Tây Ban Nha), Juventus (Italia), Bayern Munich (Đức), Liverpool (Anh), PSG (Pháp), Porto (Bồ Đào Nha), Ajax (Hà Lan), Zenit (Nga), Trabzonspor (Thổ Nhĩ Kỳ)… có thể mất suất dự Champions League nếu như họ được trao chức vô địch sớm. 

Giải Ngoại hạng Anh bị hoãn vô thời hạn. Ảnh: Express 

Giải Ngoại hạng Anh bị hoãn vô thời hạn. Ảnh: Express 

Trước đó, giải Ngoại hạng Anh - giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh tỏ ra kiên nhẫn với việc tiếp tục giải đấu và quyết tâm trở lại dù liên tục bị trì hoãn. 

Sau cuộc họp trực tuyến ngày 4/4, Ban Tổ chức giải Ngoại hạng Anh và EFL (English Football League), giải bóng đá chuyên nghiệp các câu lạc bộ ở Anh và xứ Wales đã thông báo các giải đấu sẽ hoãn vô thời hạn do đại dịch Covid-19.

"Đầu tháng 5 có vẻ là thời điểm chưa thích hợp để giải Ngoại hạng Anh có thể trở lại. Thậm chí, đầu tháng 6 cũng chưa thể bắt đầu trở lại. Mùa giải 2019/20 sẽ chỉ tiếp tục khi mọi thứ an toàn và thích hợp" - Ban Tổ chức đưa ra thông báo. 

Ngoài thông báo của Premier League, EFL, FA Women Super League và FA Women Championship cũng xác nhận quyết định đình chỉ thi đấu cho đến khi có thông báo mới. 

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm