| Hotline: 0983.970.780

'Lò xay' huấn luyện viên ở V-League

Thứ Tư 03/07/2019 , 06:45 (GMT+7)

Số vị thuyền trưởng mất việc trong năm 2019 hiện là 6 người, gấp đôi cả mùa năm ngoái, và hứa hẹn chưa dừng lại.

duc-thng144404189
HLV Đức Thắng làm việc ở Thanh Hóa từ tháng 5/2018.

So với những giải VĐQG khác, V-League từ trước đến nay có tiếng là hiền, họa hoằn lắm mới có HLV mất việc. Chẳng hạn như mùa trước, chỉ có 3 nhà cầm quân phải mất việc là Marian Mihail (Thanh Hóa), Phan Văn Tài Em (Sài Gòn) và Đinh Hồng Vinh (Cần Thơ).

Trước nữa, năm 2017, số HLV bị mất việc cũng là 3 người. Năm 2016, số lượng chỉ là 2 người. Năm cao nhất trong những mùa gần đây là 2015, số HLV bị “ra rìa” cũng chỉ dừng ở con số 4.

Nhưng ở mùa 2019, sau sự ra đi của HLV Đức Thắng ở Thanh Hóa, tổng cộng đã có 6 người mất việc. 5 cái tên còn lại là Dương Minh Ninh (HAGL), Trần Minh Chiến (Bình Dương), Nguyễn Văn Sỹ (Nam Định), Hoàng Văn Phúc (Quảng Nam) và Lee Heung Sil (Viettel). Đây có thể xem là con số chưa từng có trong lịch sử. Càng lạ hơn nữa là ở thời điểm HLV Đức Thắng quyết định rút lui. Chiến lược gia họ Nguyễn rời Thanh Hóa khi đội bóng xứ Thanh đang chơi khởi sắc, sau sự trở lại của bầu Đệ ở ghế cao nhất.

Ông Thắng rời Thanh Hóa chắc chắn không phải HLV cuối cùng bị “lò xay” V-League nghiền nát, bởi vẫn còn đó một Khánh Hòa rơi tự do trên bảng xếp hạng với vị trí đội sổ, hay Hải Phòng ngày càng bất ổn sau quãng thời gian đầu mùa chơi khá được. Theo như “cái hẹn” hàng năm, tháng 8 – lúc giai đoạn lượt về còn khoảng một nửa – sẽ là thời điểm lý tưởng để các CLB xuống tay để trụ hạng, hoặc đạt vị trí cao hơn.

Trong số những cái tên nhận trát sa thải từ đầu mùa, hai cái tên để lại nhiều tiếc nuối nhất là Nguyễn Văn Sỹ và Hoàng Văn Phúc. Ông Sỹ là người lăn lộn nhiều năm với bóng đá Nam Định từ thuở còn là cầu thủ, sau khi giúp đội bóng này lên chơi V-League, nhưng với lượng ngoại binh ở mức trung bình thấp, Nam Định rất khó cạnh tranh với những đối thủ còn lại. Tương tự như vậy là trường hợp của ông Phúc ở Quảng Nam. Cựu HLV tuyển Việt Nam từng giúp đội bóng xứ Quảng vô địch V-League 2017, nhưng khi lớp trụ cột có tuổi, chiến lược gia họ Hoàng không thể trụ nổi ở sân Tam Kỳ.

Vài năm trở lại đây, V-League chứng kiến sự tham gia của nhiều HLV ngoại, với thành công đặc biệt của Jung Hae-seong tại TPHCM. Việc đào thải HLV với tần suất cao hơn, có thể là cánh cửa để những làn gió mới giúp nâng tầm giải đấu.

Xem thêm
Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa làm Chủ tịch Hội văn nghệ Tiền Giang

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa vừa đắc cử Chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029, trở thành người trẻ nhất cả nước giữ vị trí lãnh đạo văn nghệ địa phương.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm