| Hotline: 0983.970.780

Lời chào của Quang Hải

Thứ Năm 24/03/2022 , 08:51 (GMT+7)

Trận gặp Oman tối 24/3 không chỉ là cơ hội cho đội tuyển Việt Nam mơ về một trận thắng, mà còn là dịp để Quang Hải chào hàng các đội bóng nước ngoài.

Quang Hải đã thông báo chia tay Hà Nội sau khi hết hợp đồng.

Quang Hải đã thông báo chia tay Hà Nội sau khi hết hợp đồng.

Một thông tin tuy buồn nhưng đáng chú ý trước trận Việt Nam - Oman, là Hoàng Đức tái nhiễm Covid-19 và chắc chắn vắng mặt trong hai trận đấu với Oman, Nhật Bản tại vòng loại World Cup 2022. 

So với những ngôi sao hạng A khác ở đội tuyển hiện nay, Hoàng Đức và tiền đạo Tiến Linh là hai người đá đều chân nhất tại vòng loại World Cup. Anh quán xuyến tốt khu trung tuyến, thoát pressing tốt, tích cực lùi về phòng ngự, và thoải mái trong những pha va chạm với các đối thủ to cao.

Vắng Hoàng Đức là điều nuối tiếc của người hâm mộ, nhất là khi mơ về một chiến thắng thứ hai ở vòng loại cuối cùng World Cup khu vực châu Á. Tuy nhiên, nó lại mở ra một cơ hội mới cho... Quang Hải - người sẽ ra nước ngoài thi đấu vào tháng 4.

Khả năng và tầm ảnh hưởng của Quang Hải lên đội tuyển Việt Nam là điều không phải bàn. Nhưng khi mà những trụ cột khác như Hoàng Đức, Hùng Dũng cùng bị ảnh hưởng bởi Covid-19 (người vắng mặt, người chưa đạt 100% thể lực), vai trò nhạc trưởng của Quả bóng vàng Việt Nam 2018 là điều không phải bàn cãi. Mọi đường bóng giàu tính đột biến nhất chắc chắn sẽ được ưu tiên cho tiền vệ quê Đông Anh.

Quang Hải từng nhận vai trò ấy, xuyên suốt hành trình vô địch AFF Cup 2018, hay trước đó là ngôi á quân U23 châu Á 2018. Tuy nhiên, khi Hùng Dũng, rồi Hoàng Đức nổi lên, vị thế của tiền vệ Hà Nội bị suy giảm. Anh được ông Park yêu cầu tham gia nhiều hơn vào lối chơi chung, lúc thì lui vào trung tâm gia cố sự chắc chắn, và hỗ trợ chia bài; khi thì chơi như một cầu thủ lệch cánh để quấy rối.

Đó không phải là Quang Hải nguy hiểm nhất, như chúng ta đã thấy tại Thường Châu. Một số chuyên gia từng khuyên ông Park, đẩy tiền vệ sinh năm 1997 lại gần vòng cấm hơn, nhằm khai thác triệt để sự bùng nổ của "kèo trái" này, thay vì chơi đồng đội.

Ở một chừng mực nào đó, sự vắng mặt của Hoàng Đức sẽ giúp Quang Hải dễ dàng "chiếm sóng" vào tối 24/3. Cộng thêm vào đó là tâm lý thi đấu của Oman - không còn mục tiêu rõ ràng vì đã mất cơ hội đi tiếp - trò cưng của ông Park có thể tạo nên những khoảnh khắc diệu kỳ, như tuyệt phẩm sút phạt vào lưới Uzbekistan ở chung kết U23 châu Á cách đây 4 năm.

Yếu tố cản trở duy nhất với Quang Hải lúc này có lẽ là lực lượng của đội tuyển Việt Nam. Hoàng Đức là cái tên thứ 9 mắc Covid-19. Trước tiền vệ khoác áo Viettel, nhiều trò cưng khác của ông Park như Phan Văn Đức, Duy Mạnh, Đình Trọng... cũng không thể tham dự trận này.

Ngoài nhiệm vụ "chào hàng" các đội bóng đang đánh tiếng, Quang Hải chắc hẳn cũng muốn lưu giữ một kỷ niệm đẹp tại Mỹ Đình. Bởi nếu sang châu Âu, hoặc kể cả Nhật Bản, Hàn Quốc, anh chưa chắc được đội bóng chủ quản trả về tham dự SEA Games 31, hay xa hơn là AFF Cup 2022 diễn ra vào cuối năm.

Xem thêm
Hà Nội phấn đấu đóng góp khoảng 5% GRDP từ ngành công nghiệp văn hóa

UBND thành phố vừa có kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội về ‘Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô’.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm