| Hotline: 0983.970.780

Lực lượng Kiểm ngư ra quân các đợt cao điểm chống khai thác IUU

Thứ Ba 20/12/2022 , 14:50 (GMT+7)

Lực lượng Kiểm ngư sẽ triển khai có hiệu quả ngăn chặn khai thác IUU, chấm dứt tình trạng tàu cá Việt Nam khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài.

Quyết liệt ngăn chặn khai thác IUU

Sáng 20/12, Cục Kiểm ngư (Tổng cục Thủy sản) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023.

Theo Cục Kiểm ngư, trong năm 2022, công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm, ngăn chặn khai thác bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) đã đạt được nhiều kết quả rất đáng ghi nhận.

Ông Nguyễn Quang Hùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản kiêm Cục trưởng Cục Kiểm ngư đánh giá cao những kết quả mà các Chi cục, Chi đội, tổ chức Kiểm ngư địa phương... đã đạt được trong năm 2022.

Ông Nguyễn Quang Hùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản kiêm Cục trưởng Cục Kiểm ngư đánh giá cao những kết quả mà các Chi cục, Chi đội, tổ chức Kiểm ngư địa phương... đã đạt được trong năm 2022.

Cục Kiểm ngư đã kịp thời xử lý các hành vi vi phạm như: thuyền trưởng, máy trưởng không có văn bằng hoặc chứng chỉ theo quy định; tàu cá không đánh dấu nhận biết tàu cá hoặc đánh dấu nhận biết tàu cá sai quy định; ghi không đầy đủ nhật ký khai thác thủy sản, tắt thiết bị giám sát hành trình (VMS)... Từ đó, góp phần khắc phục cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) về chống khai thác IUU.

Bên cạnh đó, đảm bảo duy trì lực lượng thường xuyên tuần tra, hiện diện tại các ngư trường trọng điểm, vùng biển giáp ranh, chồng lấn giữa Việt Nam và các nước; vịnh Bắc Bộ, Trường Sa và DK1; vùng biển Tây Nam Bộ; vùng biển giáp ranh giữa Việt Nam và các nước Malaysia, Indonesia, Campuchia, Thái Lan để ngăn chặn kịp thời, góp phần hạn chế các tàu cá Việt Nam khai thác hải sản trái phép trên vùng biển nước ngoài. Đồng thời, quan sát, phát hiện và xua đuổi nhiều lượt tàu nước ngoài vi phạm vùng biển Việt Nam.

Trong đó, nổi bật là Chi cục Kiểm ngư Vùng 1 đã quan sát được 2.115 phương tiện nghề cá hoạt động trên biển; tiến hành kiểm tra 5.058 phương tiện hoạt động khai thác thủy sản trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, phát hiện, xử lý 49 trường hợp vi phạm (gồm 49 tàu cá Việt Nam và 56 tàu cá nước ngoài).

Đối tàu cá Việt Nam, lập biên bản, ra quyết định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản đối với 39 đối tượng, thu nộp ngân sách nhà nước tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, lập biên bản, ký xác nhận, điểm chỉ vào Tổng đồ vị trí vi phạm, quay phim, chụp ảnh, sau đó buộc rời khỏi vùng biển Việt Nam 56 tàu cá Trung Quốc, 224 thuyền viên xâm phạm vùng biển Việt Nam để khai thác thủy sản...

Chi cục Kiểm ngư Vùng V đã quan sát 1.959 lượt tàu cá Việt Nam bằng thiết bị AIS tầm gần và tiếp cận kiểm tra. Lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực thuỷ sản 55 vụ với tổng số tiền hơn 2,2 tỷ đồng; chuyển hồ sơ 3 vụ trình Tổng Cục trưởng Tổng cục Thủy sản ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực thuỷ sản theo quy định với số tiền 1,5 tỷ đồng.

Các Chi đội Kiểm ngư số 2, 3, 4 đã tổ chức 341 lượt tàu thực hiện nhiệm vụ trực biển chống khai thác IUU; tổ chức trực ở khu vực biển giáp ranh với Indonesia, Malaysia, kết hợp kiểm tra, kiểm soát hoạt động ngư trường và kịp thời hỗ trợ ngư dân sản xuất trên biển; sử dụng máy bay không người lái để tăng cường giám sát, phát hiện, ngăn chặn các trường hợp tàu cá vi phạm.

Nhờ đó, các Chi đội đã quan sát phát hiện được 36.193 lượt chiếc, trong đó, tàu cá nước ngoài 1.877 lượt chiếc; tuyên truyền, xua đuổi 662 tàu cá nước ngoài; tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 7.783 tàu cá Việt Nam.

Trong năm 2022, công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm, ngăn chặn khai thác IUU của lực lượng Kiểm ngư được triển khai đồng bộ, bài bản, đạt được nhiều kết quả rất đáng ghi nhận.

Trong năm 2022, công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm, ngăn chặn khai thác IUU của lực lượng Kiểm ngư được triển khai đồng bộ, bài bản, đạt được nhiều kết quả rất đáng ghi nhận.

Đặc biệt, đã có 8 tổ chức Kiểm ngư địa phương được hình thành và chính thức đi vào hoạt động. Lực lượng Kiểm ngư địa phương đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm ngư tại các địa phương, triển khai đồng bộ nhiều biện pháp quản lý, bảo vệ nguồn lợi thủy sản; tổ chức các đợt tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về thủy sản.

Nhờ đó, đã kiểm tra, xử lý nhiều vụ vi phạm hành chính trên lĩnh vực khai thác thủy sản, góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản, môi trường sinh thái vùng ven bờ, vùng lộng của địa phương.

Chấm dứt việc tàu cá Việt Nam khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài

Ông Nguyễn Quang Hùng, cho biết, trên cơ sở những kết quả đã đạt được và chỉ rõ những điểm còn hạn chế, trong năm 2023, Cục Kiểm ngư sẽ đẩy mạnh triển khai đồng bộ các giải pháp, tập trung thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ: Tiếp tục hoàn thiện nội dung Đề án tổng thể phát triển lực lượng Kiểm ngư giai đoạn 2022- 2030 sau khi được Ban Cán sự đảng Bộ NN-PTNT phê duyệt để trình Thủ tướng Chính phủ.

Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra xử lý vi phạm theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1077/QĐ-TTg ngày 14/9/2022 về chống khai thác IUU đến năm năm 2025.

Theo đó, ngay từ quý I/2023, tổ chức triển khai các chuyến tuần tra, kiểm tra và giám sát hoạt động khai thác hải sản; phối hợp với các Chi cục thuỷ sản, các lực lượng liên quan triển khai ra quân các đợt cao điểm về IUU; thực hiện nhiệm vụ tuần tra chung giữa các lực lượng thực thi pháp luật thuỷ sản để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm IUU...

Ngay từ quý I/2023, lực lượng Kiểm ngư sẽ phối hợp với các lực lượng tổ chức tuần tra chung, thực thi pháp luật thuỷ sản để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm IUU. Ảnh: TL.

Ngay từ quý I/2023, lực lượng Kiểm ngư sẽ phối hợp với các lực lượng tổ chức tuần tra chung, thực thi pháp luật thuỷ sản để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm IUU. Ảnh: TL.

Rà soát, ký lại quy chế phối hợp với các lực lượng như: Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quân, Công an để tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra và kiểm soát hoạt động khai thác trên biển, triển khai có hiệu quả ngăn chặn khai thác IUU, chấm dứt tình trạng tàu cá Việt Nam khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài.

Tham mưu, báo cáo Bộ NN-PTNT tổ chức đàm phán, ký kết đường dây nóng với các nước trong khu vực như: Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan, Campuchia để kịp thời trao đổi thông tin, xử lý các sự cố nghề cá phát sinh trên biển...

Xem thêm
Mỗi hợp tác xã cần có thương hiệu

TRÀ VINH Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho rằng cần xây dựng thương hiệu cho HTX. Làm sao mỗi nhà các thành viên HTX đều có bảng thông tin về HTX của mình để họ yêu quý, chăm chút cho HTX.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Mưu sinh lúc mưa dông, một ngư dân bị sét đánh tử vong

QUẢNG NINH Hoàn cảnh gia đình nạn nhân khá khó khăn, đang nuôi 4 con nhỏ ăn học. Nguồn thu chủ yếu của hai vợ chồng từ nghề đánh lồng.

Điện Biên đưa cửa khẩu thành mũi nhọn phát triển kinh tế

Mường Nhé bây giờ vẫn là một trong những huyện nghèo, chậm phát triển bậc nhất trong cả nước, nhưng người Mường Nhé không thể chấp nhận điều ấy trong 10, 20 năm nữa.