| Hotline: 0983.970.780

Man United dẫn đầu Premier League

Thứ Tư 13/01/2021 , 10:10 (GMT+7)

Thắng lợi tối thiểu trong trận đá bù vòng 1 Premier League trước Burnley đã giúp Man United vươn lên dẫn đầu khi hơn Liverpool đúng 3 điểm.

Man United gặp nhiều khó khăn trong hiệp 1. Ảnh: Dailymail.

Man United gặp nhiều khó khăn trong hiệp 1. Ảnh: Dailymail.

Man United đã có một trận đấu vất vả trước Burnley dù được đánh giá cao hơn rất nhiều và... được chơi trên sân khách - điều đang tạo nên chuỗi 10 trận bất bại cho Quỷ đỏ. 

Khó khăn đến ngay từ những phút đầu tiên khi Burnley tỏ ra khó chịu với lối chơi đơn giản của mình. Họ chỉ phất bóng lên cho tiền đạo Ashley Barnes sử dụng sức càn lướt để tìm kiếm cơ hội trong khi 10 cầu thủ còn lại bủa vây phần sân nhà.

Dù tung vào sân bộ tứ Edinson Cavani, Bruno Fernandes, Anthony Martial và Marcus Rashford nhưng Man United chẳng thể một lần có bàn thắng trong 45 phút đầu tiên. 

Cơ hội đáng chú ý nhất thuộc về Harry Maguire khi trung vệ người Anh tung ra cú đánh đầu hóc hiểm cuối hiệp 1 tung lưới Nick Pope nhưng trọng tài chính Kevin Friend từ chối bàn thắng vì cho rằng Maguire đã phạm lỗi với Erik Pieters khi bật lên. 

Harry Maguire có một bàn thắng bị từ chối. Ảnh: Dailymail.

Harry Maguire có một bàn thắng bị từ chối. Ảnh: Dailymail.

Không có bàn thắng cho Man United và tỷ số được duy trì 0-0 trong hiệp 1. Sang hiệp 2, Man United chơi cao hơn và họ có nhiều tình huống sáng nước để ghi bàn. 

Sau 45 phút đầu tiên bị phong tỏa, Edinson Cavani dần tìm được khoảng trống. Anh có 2 cơ hội ngon ăn ở đầu hiệp đấu, nhưng lại không có thước ngắm chuẩn xác để đưa bóng vào lưới đối thủ.

Điều gì phải đến cũng đến, với những nỗ lực tấn công không biết mệt mỏi, Man United có bàn thắng ở phút 71 do công của Paul Pogba - người chơi hay nhất ở tuyến giữa của Quỷ đỏ. 

Paul Pogba ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Ảnh: Dailymail.

Paul Pogba ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Ảnh: Dailymail.

Marcus Rashford là cầu thủ có bóng bên góc phải. Anh tung ra một đường chuyền vừa tầm như đặt để Paul Pogba băng vào tuyến hai và volley thành bàn. Bóng đã khẽ chạm trung vệ của Burnley trước khi đổi hướng bay vào lưới trong sự bất lực của Nick Pope. 

Burnley dồn lên tấn công, sau khi bị đẩy vào thế không còn gì để mất. Sức ép lớn được tạo ra trước khung thành của De Gea. Cặp trung vệ Maguire, Bailly hoàn thành tốt nhiệm vụ với hàng loạt pha không chiến, tắc bóng chuẩn xác.

Sức tấn công yếu ớt của Burnley không giúp họ có bàn thắng. Man United giành trọn vẹn 3 điểm và leo lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng, hơn đối thủ Liverpool đúng 3 điểm. 

Man United vẫn chưa phải nhận bất cứ trận thua nào khi thi đấu xa nhà ở Premier League 2020/2021. Họ xứng đáng là "vua sân khách" bởi trong 7 lần rời xa tổ ấm Old Trafford, đội bóng của HLV Solskjaer đã thắng tới 6 và chỉ để hòa đúng 1 trận.

>>> Xem thêm: Man United 'cho không' hậu vệ trẻ Timothy Fosu-Mensah

Xem thêm
Hà Nội phấn đấu đóng góp khoảng 5% GRDP từ ngành công nghiệp văn hóa

UBND thành phố vừa có kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội về ‘Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô’.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Thua tối thiểu U23 Iraq vì VAR, U23 Việt Nam chính thức dừng bước

Tình huống thổi phạt đền ở phút 69 là bước ngoặt khiến U23 Việt Nam để thua trước U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm