| Hotline: 0983.970.780

Martin Lo - nhân tố đầy hứa hẹn của U23 Việt Nam

Thứ Sáu 12/07/2019 , 06:45 (GMT+7)

Những dự báo và dự đoán về việc thay thế Quang Hải đã có từ rất lâu, nhưng chỉ tới khi Martin Lo thể hiện được những phẩm chất như Quả bóng vàng 2018, người hâm mộ mới tin là HLV Park Hang-seo có cách.

mrtin-lo152142935
Martin Lo là nhân tố đầy hứa hẹn của U23 Việt Nam.

Giống như đợt tập trung hồi tháng 6/2019, Martin Lo vẫn là cái tên được quan tâm nhất ở U23 Việt Nam, khi mà một loạt lứa cầu thủ quen mặt như Quang Hải, Văn Hậu... không lên tuyển.

Không phụ lòng mong đợi, tiền vệ Phố Hiến chơi tuyệt hay trong 75 phút giao hữu với U18 Việt Nam. Trong chiếc áo số 10, cầu thủ Việt kiều kiến tạo giúp Việt Cường ghi bàn duy nhất. Không những vậy, Martin Lo còn nhiều lần đột phá, gây rối loạn hàng thủ lứa đàn em.

Nhưng thứ khiến Martin Lo giống Quang Hải đến đặc sệt lại nằm ở vị trí xuất phát của anh. Cũng là một tiền vệ tổ chức ở bên cánh, Martin Lo vừa có thể cầm bóng tự đột phá, vừa có thể bó vào trung lộ, đập nhả với các tiền vệ trung tâm tìm khoảng trống. Cũng không ít lần trong trận giao hữu với U18 Việt Nam, Martin Lo chủ động đợi hậu vệ biên cùng cánh dâng lên, rồi thực hiện những pha chồng biên để tạt vào vòng cấm.

Nếu như tại AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019, bài toán ai thay Quang Hải kiến tạo cơ hội luôn đè nặng lên HLV Park Hang-seo, thậm chí ông thầy người Hàn Quốc nhiều lần phải bố trí tiền vệ Hà Nội chơi lùi thấp để tránh bị kèm sát, thì giờ đây, có thể ông đã có lời giải. Martin Lo chơi bóng hệt như một bản sao của người đồng trang lứa. Tiền vệ Phố Hiến thậm chí cũng là chân sút phạt ưu tiên của đội U23 trong mọi tình huống cố định. Không quá khi nói rằng Martin Lo chính là ông chủ nơi tuyến giữa của U23 Việt Nam.

Nhỏ con nhưng đậm người và khéo léo, Martin Lo được ví von là Andres Iniesta của Phố Hiến. Anh còn nhận sự trợ giúp đắc lực của 3 đồng đội cùng CLB Lê Ngọc Bảo, Huỳnh Tiến Đạt, Nguyễn Trọng Long khi lên đội U23, giúp Martin Lo chơi tự tin hơn, dù bản thân anh nói chưa thật sõi tiếng Việt.

Ở buổi phỏng vấn trong đợt tập trung này, Martin Lo nói muốn chơi tiền vệ trung tâm - vị trí còn thiếu và yếu của U23 Việt Nam hơn một năm qua. Nếu có thể hòa nhập với triết lý của Park Hang-seo, Martin Lo hoàn toàn có thể nghĩ đến việc thay vai của đàn anh Đỗ Hùng Dũng trong việc phối hợp với Quang Hải tại SEA Games 30. Cũng không loại trừ khả năng, Martin Lo sẽ cùng Quang Hải hợp thành đôi cánh của đội U23, và nếu như vậy, sức tấn công của Việt Nam rất đáng gờm.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm