| Hotline: 0983.970.780

Mê Trang là thương hiệu duy nhất phục vụ café tại Hội nghị APEC 2017

Thứ Bảy 25/02/2017 , 14:34 (GMT+7)

Được lựa chọn trở thành thương hiệu duy nhất phục vụ café cho các đại biểu trong hội nghị APEC 2017 đã mở ra cơ hội mới đối với café Mê Trang...

Được lựa chọn trở thành thương hiệu duy nhất phục vụ café cho các đại biểu trong hội nghị APEC diễn ra tại thành phố biển Nha Trang từ 18/2 – 3/3/2017 đã mở ra cơ hội mới đối với café Mê Trang nói riêng và công ty Mê Trang nói chung trên con đường vươn tới trở thành một thương hiệu toàn cầu.


Cà phê Mê Trang được phục vụ tại hội nghị APEC 2017.
 

Café Mê Trang là một thương hiệu café sạch nổi tiếng Việt Nam và một số thị trường quốc tế. Là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực sản xuất café sạch, Mê Trang đã xây dựng được một dây chuyển sản xuất hiện đại với các thiết bị tiên tiến nhập khẩu từ Châu Âu. Trải qua hơn 16 năm phát triển, đến nay Mê Trang đã xây dựng được một hệ thống café có mặt khắp 63 tỉnh thành trên cả nước và phân phối tại nhiều thị trường quốc tế như Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản,…

Theo quyết định của UBND tỉnh Khánh Hòa trong kế hoạch tổ chức Hội nghị cao cấp APEC năm 2017 được tổ chức tại Nha Trang, công ty café Mê Trang được lựa chọn trở thành đơn vị duy nhất phục vụ đồ uống trong suốt thời gian diễn ra. Theo đó, hai loại đồ uống chính được pha chế phục vụ các đại biểu là Cà phê organic MCO và cà phê hạt chuyên cho pha máy Mro. Đây là hai sản phẩm chủ lực của công ty và đạt tiêu chuẩn chất lượng café quốc tế.

Trong suốt thời gian diễn ra hội nghị, các loại café pha chế của Mê Trang đều được các đại biểu đánh giá cao về hương vị, chất lượng. Bên cạnh đó, phong cách phục vụ chuyên nghiệp của Mê Trang cũng ghi điểm và để lại dấu ấn tốt đẹp trong hội nghị. Đây chính là nguồn cổ vũ, động viên lớn để Mê Trang tiếp tục phấn đấu và hoàn thiện mình hơn nữa.


 

Hội nghị APEC 2017 do Việt Nam chủ trì dự kiến diễn ra khoảng 200 hoạt động lớn nhỏ trong suốt thời gian tổ chức. Đây là lần thứ 2 hội nghị được tổ chức tại Việt Nam, lần 1 vào năm 2006 tại Hà Nội. Đây là hội nghị có ý nghĩa quan trọng, mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp, địa phương nước ta trên con đường hội nhập quốc tế.

Các phiên thảo luận của hội nghị năm nay sẽ xoay quanh các vấn đề như: tự do hóa thương mại và đầu tư, thuận lợi hóa kinh doanh, ứng phó thiên tai, phát triển nguồn nhân lực, giáo dục, tạo thuận lợi di chuyển cho doanh nhân, đại dương và nghề cá, thương mại điện tử, dịch vụ… APEC 2017 là cơ hội để Việt Nam phát triển kinh tế, tạo thêm nhiều cơ hội cho các vùng miền, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp. APEC cũng mang đến cơ hội giao lưu, hội nhập, quảng bá về một đất nước Việt Nam đổi mới, năng động, nhiều tiềm năng, đang trên con đường hội nhập toàn diện.

Tại Nha Trang sẽ tổ chức hai hội nghị là Hội nghị quan chức cao cấp APEC lần thứ nhất (SOM1) từ ngày 18/2 đến 3/3 và Hội nghị thứ trưởng Tài chính và Thống đốc ngân hàng APEC từ ngày 21/2 đến 24/2. Hội nghị dự kiến với sự tham giả của 2500 đại biểu đến từ 21 nền kinh tế thế giới – 21 nước thành viên của diễn đàn hợp tác châu Á – Thái Bình Dương.

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm