| Hotline: 0983.970.780

Mô hình vải thiều 'đưa chợ về vườn' khiến Bộ trưởng Lê Minh Hoan tâm đắc

Chủ Nhật 04/06/2023 , 20:54 (GMT+7)

Bắc Giang Thăm mô hình vườn vải du lịch sinh thái tại huyện Lục Ngạn ngày 4/6, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan đã không ngừng bày tỏ cảm xúc: 'Quá tuyệt vời!'

Bộ trưởng Lê Minh Hoan thăm mô hình vườn vải du lịch sinh thái tại xã Giáp Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang ngày 4/6. Ảnh: Phạm Hiếu.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan thăm mô hình vườn vải du lịch sinh thái tại xã Giáp Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang ngày 4/6. Ảnh: Phạm Hiếu.

Nhắc đến huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, là nhắc đến một trong những vùng trồng cây ăn quả lớn nhất miền Bắc với tổng diện tích khoảng 28.000 ha, giá trị sản xuất từ cây ăn quả hàng năm đạt khoảng 3.000 - 4.000 tỷ đồng, đặc biệt là đặc sản nức tiếng vải thiều Lục Ngạn.

Hiện nay, toàn huyện có hơn 17.300 ha trồng vải thiều chuyên canh, trong đó có hơn 13.300 ha sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, 107 ha sản xuất theo tiêu chuẩn GlobalGAP; sản lượng quả tươi đạt khoảng 100.000 tấn/năm.

Huyện Lục Ngạn cũng đã thực hiện số hóa vùng sản xuất vải tập trung với 88 mã số vùng trồng đảm bảo điều kiện xuất khẩu chính ngạch và 179 cơ sở đóng gói được cấp mã số đủ điều kiện hoạt động xuất khẩu.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan và lãnh đạo tỉnh Bắc Giang hào hứng thưởng thức vải thiều ngay tại vườn. Ảnh: Phạm Hiếu.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan và lãnh đạo tỉnh Bắc Giang hào hứng thưởng thức vải thiều ngay tại vườn. Ảnh: Phạm Hiếu.

Đặc sản vải thiều Lục Ngạn đã khẳng định được chất lượng, uy tín thương hiệu ở khắp thị trường trong và ngoài nước, đã xuất khẩu đến các thị trường Trung Quốc, châu Âu, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Australia, Đông Nam Á… và được người tiêu dùng đánh giá cao.

Năm 2023 sản lượng vải thiều Lục Ngạn được dự báo sẽ đạt khoảng 98.000 tấn. Tính đến ngày 3/6, tổng sản lượng vải thiều tiêu thụ ước đạt gần 13.300 tấn.

Năm 2023 sản lượng vải thiều Lục Ngạn được dự báo sẽ đạt khoảng 98.000 tấn. Ảnh: Phạm Hiếu.

Năm 2023 sản lượng vải thiều Lục Ngạn được dự báo sẽ đạt khoảng 98.000 tấn. Ảnh: Phạm Hiếu.

Tới thăm mô hình vườn vải du lịch sinh thái tại xã Giáp Sơn, huyện Lục Ngạn ngày 4/6, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan đã không ngừng bày tỏ cảm xúc: “Quá tuyệt vời!”

Chia sẻ với lãnh đạo tỉnh Bắc Giang, huyện Lục Ngạn và người dân trồng vải địa phương, Bộ trưởng Lê Minh Hoan phân tích, nhắc đến nông nghiệp là nhắc đến sức ép mùa vụ. Đối với sản phẩm trái cây, sức ép mùa vụ càng lớn hơn do thời gian thu hoạch cũng như thời gian bảo quản ngắn.

Do đó, Bộ trưởng cho rằng, để có thể hướng tới việc giảm thiểu rủi ro mùa vụ cần phải đa dạng hóa các kênh tiêu thụ nông sản. Và mô hình vườn vải du lịch sinh thái chính là một kênh tiêu thụ nông sản tại chỗ rất hiệu quả. Đây cũng là một kênh tiêu thụ rất đặc biệt khi du khách đến có thể trực tiếp trải nghiệm và cảm nhận được chất lượng trong từng trái vải, cảm nhận được trách nhiệm cao của người nông dân.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan đánh giá, mô hình vườn vải du lịch sinh thái là một kênh tiêu thụ nông sản tại chỗ rất hiệu quả. Ảnh: Phạm Hiếu.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan đánh giá, mô hình vườn vải du lịch sinh thái là một kênh tiêu thụ nông sản tại chỗ rất hiệu quả. Ảnh: Phạm Hiếu.

“Thị trường trong nước sẽ dần dần biết đến ở Bắc Giang, ở Lục Ngạn có thương hiệu mô hình vườn vải du lịch sinh thái hoạt động trên tinh thần đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng”, tư lệnh ngành nông nghiệp bày tỏ.

Theo Bộ trưởng, hiện nay, các nhà phân phối nội địa đang gặp phải rào cản rất lớn đó là sự mù mờ về chất lượng sản phẩm, mù mờ trong truy xuất nguồn gốc nông sản. Chính những mô hình độc đáo như vườn vải du lịch sinh thái sẽ giải quyết sự mù mờ cho các nhà phân phối nội địa, qua đó kết nối chuỗi tiêu thụ nông sản từ vườn tới hệ thống các siêu thị và trung tâm thương mại.

Đặc sản vải thiều Lục Ngạn đã khẳng định được chất lượng, uy tín thương hiệu ở khắp thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: Phạm Hiếu.

Đặc sản vải thiều Lục Ngạn đã khẳng định được chất lượng, uy tín thương hiệu ở khắp thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: Phạm Hiếu.

“Nếu như trước kia mô hình du lịch nông nghiệp hoạt động theo nguyên lý đưa vườn cây ra ngoài chợ thì giờ đây, mô hình vườn vải du lịch sinh thái đã đưa được chợ về trong vườn. Người tiêu dùng sẽ không cần phải ra chợ, ra siêu thị để mua vải thiều mà có thể mua vải thiều ngay tại vườn. Điều đó sẽ làm thay đổi hình ảnh trái vải thiều Lục Ngạn trong mắt người tiêu dùng, đặc biệt làm thay đổi hình ảnh người nông dân hiện đại không chỉ nắm bắt, đón đầu cơ hội mà đã biết tự tạo ra cơ hội cho chính mình”, Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh.

Để tiếp tục quảng bá, xúc tiến thương mại thương hiệu vải thiều Lục Ngạn ra thị trường quốc tế, UBND huyện Lục Ngạn đề nghị Bộ NN-PTNT sớm ký Nghị định thư kiểm dịch giữa Việt Nam và Trung Quốc đối với quả vải thiều Lục Ngạn để thuận lợi cho việc xuất khẩu chính ngạch vải thiều sang Trung Quốc.

Bên cạnh đó, hiện nay ga đường sắt liên vận Kép tại huyện Lạng Giang cơ bản đã hoàn thành các điều kiện có thể đáp ứng việc kiểm dịch thực vật đối với các mặt hàng nông sản khi xuất khẩu qua Trung Quốc.

Do đó, UBND huyện Lục Ngạn đề nghị Bộ NN-PTNT chỉ đạo các cơ quan kiểm dịch tạo điều kiện thuận lợi nhất để xuất khẩu vải thiều sang Trung Quốc qua tuyến đường sắt liên vận quốc tế. Đồng thời hỗ trợ xúc tiến để mở rộng vận tải, xuất khẩu vải thiều bằng đường sắt đến thị trường rất tiềm năng khu vực các nước Trung Á và Nga...

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Bưu điện Việt Nam sẵn sàng 18.000 tỷ đồng chi trả lương hưu tháng 5

Bưu điện Việt Nam chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng phục vụ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 5/2024 cho hơn 3,3 triệu người sau kỳ nghỉ lễ 30/4.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm