Công nghệ Hàn Quốc ‘bén rễ’ trên đồng ruộng Việt Nam
Chủ Nhật 23/03/2025 , 18:45 (GMT+7)Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và PTNT thăm Trang trại thông minh Việt - Hàn, khảo sát tiềm năng hợp tác phát triển nông trại thông minh giữa hai quốc gia.

Ngày 23/3, bà Song Miryung - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và PTNT Hàn Quốc (MAFRA) thăm Trang trại thông minh Việt - Hàn (xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội).
Nằm trong khu thí nghiệm và trình diễn của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS), đây là điểm nhấn của quan hệ hợp tác nghiên cứu khoa học nông nghiệp - môi trường giữa hai quốc gia.

Dự án khởi công vào tháng 12/2021 và hoàn thành 6 tháng sau đó, gồm khu sản xuất và nhà điều hành rộng trên 1,2ha. Là mô hình trang trại thông minh theo công nghệ Hàn Quốc, dự án lắp đặt các thiết bị tiên tiến như kệ trồng cây, hệ thống tưới tiêu, điều hòa nhiệt độ, bón phân tự động…
Toàn bộ vật tư, trang thiết bị, máy móc, dụng cụ đều được vận chuyển từ Hàn Quốc sang Việt Nam và các chuyên gia Hàn Quốc cũng đã trực tiếp sang lắp đặt, hướng dẫn vận hành.

Các tấm bẫy côn trùng màu vàng được lắp đặt để bảo vệ dâu tây thủy canh ở giai đoạn quả chín.

Trải qua hơn 3 năm đưa vào vận hành, cán bộ Cơ quan phát triển công nghệ nông nghiệp Hàn Quốc (KOAT) phối hợp VAAS đã thử nghiệm quy trình sản xuất công nghệ cao một số loại cây trồng có giá trị kinh tế, như cà chua, dưa lê và dâu tây, đáp ứng nhu cầu thị trường nội địa và xuất khẩu.

Bộ trưởng Hàn Quốc Song Miryung bày tỏ vui mừng về thành công bước đầu của sự hợp tác. Bà cho rằng, mô hình trình diễn đạt chuẩn sẽ thu hút thêm nhiều nông dân, hợp tác xã tiên tiến và doanh nghiệp nông nghiệp đầu tư ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất.

Người đứng đầu MAFRA nhận định, các quốc gia đều đang nỗ lực chuyển mình theo hướng nông nghiệp thông minh. Ứng dụng công nghệ tiên tiến và thiết bị, vật tư hiện đại sẽ đảm bảo sản lượng và năng suất cây trồng, hỗ trợ sản xuất bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trước đó, Bộ trưởng Song Miryung làm việc với lãnh đạo Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS) về định hướng hợp tác tương lai. GS.TS Nguyễn Hồng Sơn - Giám đốc VAAS - cảm ơn sự hỗ trợ Chính phủ Hàn Quốc dành cho phát triển khoa học nông nghiệp - môi trường Việt Nam.
Ông khẳng định, Trang trại thông minh Việt - Hàn không chỉ là điểm trình diễn mô hình công nghệ cao, mà còn góp phần quảng bá các loại hoa quả giá trị cao, được người tiêu dùng Hàn Quốc ưa chuộng. Bằng cách này, nghiên cứu khoa học đã tham gia xúc tiến thị trường nông sản song phương.

“Hàn Quốc và Việt Nam có cùng xuất phát điểm là nông nghiệp truyền thống. Hai nước chúng ta ta đã xây dựng mối quan hệ hợp tác bền vững để hướng tới tương lai đổi mới và hiện đại hóa ngành nông nghiệp. MAFRA sẽ luôn đồng hành và là bệ phóng vững chắc cho sự hợp tác giữa cộng đồng khoa học Việt Nam - Hàn Quốc”, bà Song Miryung cam kết.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Song Miryung chứng kiến sự cam kết hợp tác giữa Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam và Cơ quan Xúc tiến công nghệ nông nghiệp Hàn Quốc (KOAT).
tin liên quan

Bộ trưởng Nông nghiệp Hàn Quốc thu hoạch cà rốt cùng nông dân Hải Dương
Hải Dương Bộ trưởng Song Miryung đánh giá cao việc Hợp tác xã Đức Chính đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất cà rốt, đáp ứng tốt các tiêu chuẩn an toàn và xuất khẩu.

Nhiều kết nối, cơ hội hợp tác kinh doanh tại AGRITECHNICA ASIA VIETNAM 2025
AGRITECHNICA ASIA VIETNAM 2025 đã ghi nhận nhiều kết nối, cơ hội hợp tác, kinh doanh đổi mới công nghệ, tối ưu hóa sản xuất, phát triển nông nghiệp xanh, bền vững.

Về miền cổ tích Ngọc Chiến 'thưởng' hoa Sơn tra
Sơn La Cứ giữa tháng 3, hàng ngàn du khách lại đổ về xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, thưởng thức vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng và vùng hoa Sơn tra đầy thơ mộng.

Du khách nô nức 'trẩy hội' đường hoa kèn hồng rực rỡ ở Sóc Trăng
Sóc Trăng Đường hoa kèn hồng nổi tiếng ở miền Tây đang bung nở rực rỡ, như chiều lòng du khách ngắm hoa, check-in, lưu lại những bức ảnh lung linh.

Cánh đồng khoai tây canh tác bền vững cho năng suất tăng 30%
Bắc Ninh Mô hình sản xuất khoai tây bền vững tại Thị xã Quế Võ (Bắc Ninh) theo quy trình canh tác bền vững cho năng suất tăng 30% so với truyền thống.