Như Báo Nông nghiệp và Môi trường đã thông tin, trưa 21/3 tại khu vực núi Nghiêm, thuộc địa phận xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn của tỉnh Tuyên Quang đã xảy ra vụ cháy rừng. Do thời tiết hanh khô, thảm thực bì dầy cộng với địa hình trên núi cao gió to khiến đám cháy đã nhanh chóng lan rộng; địa hình núi hiểm trở, đi lại khó khăn càng khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng chức năng của tỉnh Tuyên Quang nỗ lực chữa cháy rừng. Ảnh: Đào Thanh.
Ứng phó với tình hình cháy rừng ngày càng lan rộng, lực lượng chức năng của tỉnh Tuyên Quang đã huy động công an, bộ đội, dân quân tự vệ cùng người dân địa phương lên núi tham gia chữa cháy rừng. Từ chiều đến đêm ngày 21/3 lương thực, đồ uống đã được người dân ở khắp nơi huy động để tiếp viện cho lực lượng chức năng ở trên núi tham gia chữa cháy rừng.
Ông Lý Xuân Bình, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang cho biết, cả đêm 21 và sáng 22/3 các lực lượng chức năng túc trực thuyền xuyên gần khu vực cháy rừng để tham gia chữa cháy. Tuy nhiên do địa hình núi cao, trời tối tiềm ẩn nhiều rủi ro, lực lượng chỉ huy chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ cùng người dân song song với công tác chữa cháy phải đảm bảo an toàn tuyệt đối về người.

Sau vụ cháy, những khoảng rừng xanh tốt bị trơ trụi, xót xa. Ảnh: Đào Thanh.
Sau hơn 17 giờ nỗ lực tạo đường băng cản lửa, quét dọn thực bì tại những khu vực có nguy cơ bén lửa và lan rộng đám cháy, khoảng 9 giờ sáng 22/3 những đám cháy cuối cùng trên đỉnh núi Nghiêm đã được dập tắt. Lực lượng chức năng đã rút dần xuống núi, nhưng vẫn phân công những nhóm nhỏ ở lại canh chừng, theo dõi và kịp thời thông tin nếu có đám cháy phát sinh.
Vụ cháy rừng đã khiến khoảng 20ha rừng phòng hộ tại khu vực núi Nghiêm bị thiêu rụi. Khu rừng phòng hộ này có tổng diện tích hơn 300ha. Cũng theo lực lượng chức năng của tỉnh Tuyên Quang, vụ cháy rừng đã khiến một người tử vong. Nạn nhân là anh Đồng Đại Cường, sinh năm 1985, là người dân ở xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn. Hiện tại, các lực lượng chức năng của tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục điều tra nguyên nhân gây ra vụ cháy rừng.

Giây phút nghỉ giải lao cũng là lúc anh em cán bộ kiểm lâm chăm sóc vết thương do tham gia chữa cháy rừng để lại.
Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang, hiện nay trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang thời tiết diễn biến hết sức phức tạp, khô hanh kéo dài nguy cơ tiếp tục xảy ra cháy rừng là rất cao. Để chủ động trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng, giảm thiểu tối đa thiệt hại do cháy rừng gây ra, Chi cục Kiểm lâm thông báo cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh trong những ngày tới.
Cụ thể, tại các xã Hồng Quang, Phúc Yên, Thổ Bình, Khuôn Hà, Xuân Lập, huyện Lâm Bình.
Côn Lôn, Năng Khả, Thượng Nông, Yên Hoa, Đà Vị, Khâu Tinh, huyện Na Hang.
Hà Lang, Hòa Phú, Trung Hà, Phú Bình, Tân Mỹ, Hùng Mỹ, Linh Phú, Nhân Lý, huyện Chiêm Hóa.
Bình Xa, Hùng Đức, Minh Hương, Thành Long, Yên Lâm, Yên Phú, Yên Thuận, Phù Lưu, huyện Hàm Yên.
Hùng Lợi, Đạo Viện, Công Đa, Kiến Thiết, Quý Quân, Trung Minh, Trung Trực, Tân Long, Tân Tiến, Chân Sơn, Lang Quán, huyện Yên Sơn.
Phường Đội Cấn, Kim Phú, Tràng Đà, Phường Nông Tiến, Hoàng Khai, thành phố Tuyên Quang.
Tân Trào, Trung Yên, Minh Thanh, Kháng Nhật, Hợp Hòa, Thiện Kế, Ninh Lai, Lương Thiện, Phú Lương, Đông Lợi, Đông Thọ, Tân Thanh, thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương.
Đây là các xã, phường có nguy cơ cháy rừng cấp IV, cấp nguy hiểm, do đó các địa phương và lực lượng chức năng phải thường trực tại các vùng rừng trọng điểm cháy; phát hiện kịp thời điểm cháy, báo động và huy động lực lượng, phương tiện dập tắt ngay, không được để lửa lan tràn ra diện rộng.
Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang cũng yêu cầu các Hạt Kiểm lâm tham mưu cho UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn và chủ rừng thực hiện ngay các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy định.