| Hotline: 0983.970.780

Mỗi năm Kiên Giang thải 755 tấn bao gói thuốc bảo vệ thực vật

Thứ Năm 04/04/2024 , 22:36 (GMT+7)

Chi cục Trồng trọt - BVTV Kiên Giang phối hợp cùng các huyện trong tỉnh tăng cường thu gom bao gói thuốc BVTV đã qua sử dụng để tiêu hủy, bảo vệ môi trường.

Hoạt động sản xuất lúa của nông dân Kiên Giang mỗi năm làm phát sinh hơn 750 tấn bao gói thuốc BVTV sau sử dụng nhưng chỉ có số lượng rất ít được thu gom, tiêu hủy theo quy định. Ảnh: Trung Chánh.

Hoạt động sản xuất lúa của nông dân Kiên Giang mỗi năm làm phát sinh hơn 750 tấn bao gói thuốc BVTV sau sử dụng nhưng chỉ có số lượng rất ít được thu gom, tiêu hủy theo quy định. Ảnh: Trung Chánh.

Chiều 4/4, tại hội nghị sơ kết sản xuất lúa vụ mùa và đông xuân 2023-2024, triển khai kế hoạch sản xuất vụ hè thu và thu đông năm 2024 tổ chức ở TP Rạch Giá, Chi cục Trồng Trọt - BVTV Kiên Giang đã ký biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác về việc thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) sau khi sử dụng trên địa bàn các huyện, thành phố.

TS Trần Quang Giàu, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt - BVTV tỉnh Kiên Giang cho biết, mỗi năm Kiên Giang sản xuất trên 700.000ha lúa, làm phát sinh khoảng 755 tấn bao gói thuốc BVTV sau sử dụng (trung bình khoảng 1,06 kg/ha/vụ). Để thu gom bao gói thuốc BVTV, tỉnh Kiên Giang đã xây dựng được 648 bể chứa, chưa kể bể chứa, lồng chứa do địa phương tự làm.

Tuy nhiên, từ năm 2016 cho đến nay, Chi cục Trồng trọt - BVTV Kiên Giang phối hợp với các Công ty kinh doanh thuốc BVTV chỉ thu gom được 32,7 tấn bao gói thuốc BVTV đã qua sử dụng để mang đi tiêu hủy theo quy định. Phần lớn số lượng còn lại nông dân vứt bỏ tại ruộng, đến hết vụ lúa sẽ đốt chung với rơm rạ hoặc phân loại vỏ chai nhựa mang về bán phế liệu.

Về xử lý bao gói thuốc BVTV sau khi thu gom, Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở TN-MT Kiên Giang) nhận từ 2-3 tấn/đợt/năm. Công ty TNHH Syngenta Việt Nam, Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời nhận chuyển giao khi thực hiện chương trình cùng nông dân bảo vệ môi trường. Công ty TNHH TM Tân Thành thu gom vỏ chai thuốc BVTV do công ty sản xuất thông qua chương trình đổi vỏ chai lấy quà với nông dân.

Phần lớn bao gói thuốc BVTV sau khi được nông dân thu gom, sẽ được Chi cục Trồng trọt - BVTV Kiên Giang cùng Chi cục Bảo vệ môi trường và các doanh nghiệp tập kết, vận chuyển đi tiêu hủy tại nhà máy xi-măng Insee (tại huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang). 

Xem thêm
Lưu ý khi bón phân cho cây mía ở vùng đất phụ thuộc vào ‘nước trời’

Miền Trung và khu vực giáp ranh đã bắt đầu vào vụ mía mới 2023 - 2024, giá mía khởi sắc khiến bà con nơi đây thêm phần phấn khởi với loài cây lắm 'truân chuyên' này...

Bộ đôi Advance và Advance Pro: Định nghĩa mới về độ đạm chuẩn cho tôm

Advance và Advance Pro là bộ đôi thức ăn hàng ngày từ Grobest Việt Nam, giúp người nuôi đối phó với tình hình giá tôm giảm mạnh và chi phí nuôi tăng cao hiện nay.

Tập đoàn Hùng Nhơn có thêm thành viên thứ 16

Sau thương vụ mua bán và sáp nhập (M&A) với Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ sinh học Visakan, Hùng Nhơn Group chính thức có thêm thành viên thứ 16.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm