| Hotline: 0983.970.780

Mourinho cần ra đi để Man Utd thành công

Thứ Sáu 28/09/2018 , 06:05 (GMT+7)

Mối quan hệ căng như dây đàn ở Man Utd lúc này khiến người hâm mộ đặt ra câu hỏi, phải chăng ông thầy người Bồ Đào Nha lại một lần nữa phá đội hình.

Những gì Mourinho gây dựng ở Man Utd cần chờ một HLV khác để thành công

Jose Mourinho có truyền thống ở mỗi CLB không quá 3 mùa. Ông mang tiếng ra đi, sau khi cơ bản phá xong đội hình. Tuy nhiên, thực tế có vẻ không phải vậy. Sau khi ông rời Chelsea năm 2007, đội bóng này vẫn vào chung kết Champions League. Mùa sau đó, họ suýt tái lập thành tích, trước khi trở lại ngôi vương Ngoại hạng Anh hè 2010. Khi Mourinho bỏ Real Madrid năm 2013, CLB vô địch Champions League ngay năm sau đó. Tương tự như vậy là lần rời Chelsea thứ hai. Một năm sau ngày “Người đặc biệt” chia tay, đội bóng áo xanh đăng quang giải đấu số một xứ sương mù.

Lần duy nhất, đội bóng cũ không thể hưng thịnh sau ngày Mourinho ra đi là Inter, nhưng nguyên nhân nằm ở chính các học trò cũ của ông thầy người Bồ. Wesley Sneijder chấn thương, Samuel Eto’o, Diego Milito sa sút, khiến đội bóng thành Milan trượt dài sau cú ăn ba năm 2010. Ở các lần còn lại, khi Frank Lampard, John Terry và Didier Drogba vẫn là trụ cột của Chelsea, hay Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos nắm phòng thay đồ Real, hai CLB này vẫn xưng vương xưng bá ở lục địa già.

Vấn đề với Mourinho, có chăng, là quan hệ quá căng thẳng với học trò. Ông chỉ thích hợp làm việc với một tuýp cầu thủ nhất định: tài năng, chăm chỉ và ngoan ngoãn. Đó là lý do, chiến lược gia 55 tuổi luôn xây dựng đội hình theo trục dọc, nơi cầu thủ thường có những đức tính này. Ông giúp Chelsea thành thế lực của nước Anh, biến Inter thành ông hoàng châu Âu, và ngăn đà thống trị của Barca, tất cả đều nhờ công thức này. Nhưng khi học trò của ông thành ngôi sao, hoặc quá mệt mỏi với phương pháp hà khắc của Mourinho, kỷ luật từ sức mạnh, trở thành thứ kìm kẹp đà phát triển của họ. HLV hai lần vô địch Champions League ra đi, gần như là điều tất yếu.

Mọi chuyện được lặp lại y nguyên ở Man Utd. Vẫn với một công thức cũ, Mourinho xây đội hình theo trục dọc. Mùa đầu, ông mang về Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba, Eric Bailly. Mùa thứ hai, ông mua tiếp Romelu Lukaku, Nemanja Matic và Victor Lindelof. Trên lý thuyết, những tân binh này sẽ cải thiện đáng kể sức mạnh cho “Quỷ đỏ”, và giúp họ có thể chinh chiến trong nhiều năm. Nhưng khi mà sự chưa thành, nhất là ở mùa giải trước, những chấn thương đã cướp đi hết các quân bài tủ của Mourinho.

Gồng mình để thành công nhưng bất thành, quỹ thời gian của Mourinho đang ngày càng ít ỏi. Một sự thay thế trên ghế HLV gần như là tất yếu, nhất là khi lực lượng hiện có của Man Utd mạnh hơn nhiều so với thành tích của họ bây giờ.

Xem thêm
Hà Nội phấn đấu đóng góp khoảng 5% GRDP từ ngành công nghiệp văn hóa

UBND thành phố vừa có kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội về ‘Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô’.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Thua tối thiểu U23 Iraq vì VAR, U23 Việt Nam chính thức dừng bước

Tình huống thổi phạt đền ở phút 69 là bước ngoặt khiến U23 Việt Nam để thua trước U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm