| Hotline: 0983.970.780

Na Rì nâng cao đời sống người dân tộc thiểu số

Thứ Sáu 16/07/2021 , 13:30 (GMT+7)

Na Rì là huyện miền núi của tỉnh Bắc Kạn, có trên 80% là người dân tộc thiểu số sinh sống và có điều kiện kinh tế rất khó khăn.

Một chương trình hỗ trợ bò cho những hỗ dân nghèo tại huyện Na Rì. Ảnh: Toán Nguyễn.

Một chương trình hỗ trợ bò cho những hỗ dân nghèo tại huyện Na Rì. Ảnh: Toán Nguyễn.

Huyện Na Rì đã thực hiện tốt các chủ trương, chính sách đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là chủ trương về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, Chương trình 135, Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất, chuyển đổi ngành nghề, vay vốn phát triển sản xuất; chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo và các chương trình, dự án khác.

Trong giai đoạn 2016 - 2020, huyện Na Rì đã thực hiện nhiều chương trình, dự án, chính sách dân tộc được triển khai có hiệu quả. Nguồn vốn Chương trình 135 hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn được sử dụng hiệu quả với tổng kinh phí hơn 116 tỷ đồng.

Chính sách hỗ trợ cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn theo Quyết định số 102 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ, hỗ trợ hơn 4,4 tỷ đồng cho 11.478 hộ nghèo; hỗ trợ 797 triệu đồng cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho 966 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn đặc biệt khó khăn với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Nhờ sự tập trung đầu tư của Đảng và Nhà nước, sự hỗ trợ của cộng đồng và nỗ lực vươn lên của đồng bào dân tộc thiểu số mà cuộc sống của người dân ở những vùng khó khăn, đặc biệt là đời sống đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện không ngừng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo từng bước giảm đáng kể.

Cùng với việc thực hiện các chương trình, dự án lồng ghép đã xây dựng được một số công trình thiết yếu như: Cầu, đường, trường, trạm, điện thắp sáng, nước sinh hoạt… phục vụ đời sống và ổn định sản xuất vùng đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn.

Trọng tâm là công tác xóa đói giảm nghèo, chuyển đổi cơ cấu sản xuất, bố trí lại cơ cấu cây trồng, vật nuôi, khuyến khích và giúp đỡ đồng bào dân tộc thay đổi tập quán canh tác, thực hiện công tác khuyến nông, khuyến lâm, hướng dẫn thâm canh, tăng vụ; cung cấp giống mới có năng suất cao, phát triển kinh tế hộ gia đình. Kết hợp chặt chẽ giữa công tác xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm.

Làng nghề miến dong ở xã Côn Minh, huyện Na Rì. Ảnh: Toán Nguyễn.

Làng nghề miến dong ở xã Côn Minh, huyện Na Rì. Ảnh: Toán Nguyễn.

Cùng với các chính sách hỗ trợ, huyện Na Rì cũng đã tích cực triển khai thực hiện các chính sách vay vốn, hỗ trợ trực tiếp đối với đồng bào dân tộc thiểu số nghèo để có điều kiện phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, giảm nghèo, góp phần tích cực ổn định tình hình an ninh chính trị vùng đồng bào dân tộc.

Những hiệu quả thiết thực mà các chương trình, dự án mang lại đã góp phần cải thiện cơ sở hạ tầng vùng nông thôn, nâng cao dân trí, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, tạo động lực quan trọng đẩy nhanh công tác xoá đói giảm nghèo cho đồng bào các dân tộc thiểu số.

Ông Hoàng Văn Thiên, Bí thư Huyện ủy Na Rì cho biết, xác định Na Rì là huyện miền núi, giao thông hiện nay chưa thuận lợi, nên phát triển công nghiệp hay dịch vụ, du lịch là chưa phù hợp. Vì vậy, định hướng phát triển kinh tế bền vững cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện là sản xuất nông, lâm nghiệp.

"Chúng tôi phát triển lựa chọn các mô hình kinh tế về trồng cây, chăn nuôi hiệu quả để nhân rộng. Ví dụ như lợn đen hoặc gia súc,… những mặt hàng lúc nào đắt hàng, có bao nhiều bán cũng hết, không đủ cung cấp cho thị trường. Huyện đã xây dựng các phương án thực hiện trong thời gian tới là phát triển nông, lâm nghiệp phải bài bản, tập trung và thành hóa, mới nâng cao được đời sống người dân”. Bí thư Huyện ủy Na Rì Hoàng Văn Thiên.

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm