| Hotline: 0983.970.780

Ngay trên sân nhà, SLNA lần đầu thất bại ở V-League

Thứ Ba 23/06/2020 , 19:14 (GMT+7)

Đá trên sân nhà nhưng SLNA bất ngờ thua TP.HCM 1-3, trong ngày Công Phượng ghi bàn vào lưới đội bóng quê hương.

Công Phượng ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Ảnh: VNE.

Công Phượng ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Ảnh: VNE.

Cả SLNA lẫn TP.HCM đều có phong độ tốt ở đầu mùa. Riêng SLNA chưa thua và để thủng lưới bàn nào từ đầu giải. Thầy trò HLV Quang Trường rất muốn nối dài chuỗi trận thăng hoa nhằm tìm kiếm thứ hạng cao vào cuối mùa.

Tuy nhiên, TP.HCM không phải đối thủ dễ chơi. Dù đá sân khách, đại diện miền Nam đá ăn miếng trả miếng ngay từ đầu trận, trước khi vượt lên dẫn trước ở phút 30. Văn Thành di chuyển thoáng, đón đường chuyền của Balde, trước khi dứt điểm chính xác.

Bàn thua thổi bùng ngọn lửa quyết tâm của SLNA. Đội bóng xứ Nghệ gia tăng sức ép và tạo ra những cơ hội, nhưng tiền đạo chủ lực Phan Văn Đức không tận dụng được.

Văn Đức là người ghi cả 2 bàn từ đầu mùa cho SLNA. Khi tuyển thủ này bị chăm sóc kỹ, SLNA gần như không có phương án hỗ trợ nào. Và khi đội chủ nhà còn đang loay hoay tìm phương án gỡ hòa, họ nhận liền 2 bàn thua trong vòng ít phút đầu hiệp hai. Phút 57, Công Phượng bấm bóng tinh tế, đưa bóng qua đầu thủ môn SLNA. 5 phút sau, Balde đệm bóng cận thành vào lưới trống, sau một tình huống lập bập.

Dẫn 3-0 khi trận đấu còn gần 30 phút, mọi chuyện coi như an bài với TP.HCM. Bàn gỡ cuối trận của Gustavo chỉ mang ý nghĩa danh dự với SLNA.

Thua 1-3, SLNA nhận trận thua đầu tiên trong mùa giải. Trong khi đó, TP.HCM tạm thời leo lên ngôi đầu bảng với 13 điểm sau 6 vòng đấu.

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm