| Hotline: 0983.970.780

'Nghẹt thở' Copa America

Thứ Sáu 26/06/2015 , 09:01 (GMT+7)

Copa America 2015 có thể không phải là giải đấu tầm cỡ đội tuyển hay nhất thế giới, nhưng không vì thế mà nó kém “nghẹt thở”./ Hoang dã như Copa America

Ngay từ khi Copa America còn chưa khai mạc tại Chile, giải đấu 99 năm tuổi đã vô cùng nóng bỏng với cuộc thi Hoa hậu dành cho 10 người đẹp, đại diện cho 10 quốc gia Nam Mỹ.

Dựa trên bình chọn của khán giả qua mạng, BTC sẽ vinh danh mỹ nhân giành được nhiều phiếu nhất.

So với những toan tính nặng nề và lối chơi sặc mùi thực dụng ở Copa America năm nay, giải đấu dành cho những người đẹp hiển nhiên hấp dẫn hơn nhiều.

Chẳng thế mà chỉ chưa đầy 1 tuần sau khi bắt đầu, cuộc đua đến ngôi hậu đã thu hút hàng trăm nghìn lượt “phiếu” từ khắp nơi trên thế giới.

Ngoài phần thưởng trị giá vài chục nghìn USD, Hoa hậu Copa America còn nhận được một phần thưởng to lớn khác: sự nổi tiếng.

Bởi cũng như nhiều cuộc thi sắc đẹp khác, danh hiệu Hoa hậu Copa America sẽ là bàn đạp vững chắc giúp các mỹ nhân kiếm được những hợp đồng quảng cáo béo bở.

Màu mỡ là vậy nên các người đẹp tham dự không từ bỏ một chiêu trò nào. Ứng viên nước chủ nhà Daniella Chavez oang oang trên mặt báo về chuyện tình một đêm với siêu sao Ronaldo, bất chấp CR7 một mực phủ nhận.

Fabiana Villarroel, đại diện của Bolivia, phàn nàn với BTC rằng những bức ảnh dự thi của cô quá “kín cổng cao tường”, không gây ấn tượng với mọi người.

Olinda Castaneda của Peru liên tục “khoe da thịt” ngay từ lúc cuộc thi bắt đầu. Trong khi Sandra Castano đến từ Colombia luôn khẳng định tình yêu mãnh liệt với ngôi sao đồng hương Falcao, vì anh này có điểm khác người.

“Nghẹt thở” chẳng kém cuộc thi Hoa hậu Copa America còn có chương trình dự đoán kết quả của MC bốc lửa Teta Teresa đến từ Venezuela. Lấy cảm hứng từ chú bạch tuộc Paul nổi tiếng hồi World Cup 2010, người đẹp xứ hoa hậu dán cờ của hai đội bóng trên ngực.

Trong vòng 30 giây, cô MC này sẽ rung ngực mạnh bạo. Lá cờ nào rơi xuống trước đồng nghĩa với việc đội tuyển ấy sẽ bại trận. Còn nếu hai lá cờ vẫn nguyên xi thì kết quả cuối cùng sẽ là hòa.

May cho Teresa là từ khi dự đoán, cô chưa gặp sự cố là cả hai lá cờ rơi cùng lúc.

Xem thêm
Hà Nội phấn đấu đóng góp khoảng 5% GRDP từ ngành công nghiệp văn hóa

UBND thành phố vừa có kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội về ‘Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô’.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm