| Hotline: 0983.970.780

Ngư dân xuống đường phản đối TQ xâm phạm biển Việt Nam

Chủ Nhật 11/05/2014 , 11:59 (GMT+7)

Sáng ngày 11/5, hàng trăm ngư dân Quảng Nam mít tinh, xuống đường phản đối TQ ngang ngược xâm phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam./ Hà Nội, Sài Gòn đồng loạt xuống đường phản đối TQ xâm phạm chủ quyền

SẰN SÀNG THAM GIA BẢO VỆ CHỦ QUYỀN

Buổi mít tinh do Nghiệp đoàn Nghề cá xã Bình Minh, xã Bình Dương, huyện Thăng Bình tổ chức. Ngay từ sáng sớm có hơn 600 ngư dân thuộc 4 xã gồm Bình Dương, Bình Nam, Bình Hải và Bình Minh có mặt tại UBND xã Bình Minh.

Mỗi ngư dân một khẩu hiệu, băng rôn cầm trên tay và xuống đường để phản đối việc Trung Quốc đặt giàn khoan HD-981 trái phép trên vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam.


Hoàng Sa – Trường Sa là lãnh thổ của Việt Nam

Tại Buổi mít tinh, đại diện của Nghiệp đoàn Nghề cá tỉnh Quảng Nam đưa ra những hình ảnh Trung Quốc đâm tàu Cảnh sát biển Việt Nam, Kiểm ngư Việt Nam đến các ngư dân.

Ngư dân Nguyễn Tấn Hải, cho biết: Mấy hôm nay đã xem trên truyền hình, đọc báo đã biết được những hành động ngang ngược của Trung Quốc trên biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. “Ngư dân chúng tôi rất uất hận, bởi ngư trường bị Trung Quốc gây khó khăn trong quá trình đánh bắt”, ông Hải uất ức.

Thay mặt cho 600 ngư dân, tại buổi mít tinh, ông Hải chỉ trích việc Trung Quốc đưa giàn khoan HD 981 vào thềm lục địa Việt Nam thuộc khu đặc quyền kinh tế biển Việt Nam. Đây là một hành động lấn chiếm, từ bao đời nay ngư dân chúng tôi vẫn thường xuyên khai thác nguồn thủy sản từ nơi này, ngư dân chúng tôi vô cùng phẫn nộ và kịch liệt lên án hành động của phía Trung Quốc tại vùng biển này.

“Ngư dân chúng tôi đoàn kết một lòng, quyết tâm bám biển giữ gìn biển đảo và yêu cầu phía Trung Quốc hãy đưa ngay giàn khoan và các tàu hộ tống ra khỏi lãnh hải Việt Nam để ngư dân chúng tôi tiếp tục vươn khơi bám biển”, ông Hải nói.

Ông Hồ Thanh Lương, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Minh nêu rõ: “Trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biên giới biển đảo là của tất cả mọi người dân mà chúng ta là những ngư dân trực tiếp làm ăn trên biển. Trước tình hình Trung Quốc ngang ngược đặt giàn khoan trái phép. Chúng tôi sẵn sàng tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo. Sẵn sàng, sẵn sàng, sẵn sàng…”.

Mặc dù mới cập bờ trong sáng nay nhưng ngư dân Nguyễn Văn Mạnh, thuyền viên trên tàu Qna 90159 đã có mặt tại buổi mít tinh để phản đối những hành động trái phép của Trung Quốc trên biển.

Ông Mạnh cho biết: Trung Quốc ngang ngược đặt giàn khoan HD 981 đa huy động nhiều tàu chiến ngăn cản chúng tôi đánh bắt. Trên đường về, tàu chúng tôi phải né tránh. Tuy nhiên, chúng tôi không lo sợ, vẫn kiên tâm bám biển bảo về chủ quyền biển đảo.

KHÔNG LUI BƯỚC

Ông Trương Công Bảy, Chủ tịch Hội nghề cá xã Bình Minh cho biết: Trên địa bàn xã 132 tàu đánh bắt cá, trong đó 26 tàu đánh bắt xa bờ. Số lượng lao động trên biển có khoảng 2.832 người. Việc Trung Quốc đặt giàn khoan tại vùng biển chủ quyền của Việt Nam đã gây bức xúc đối với ngư dân.

Chúng tôi kịch liệt phản đối hành động vi phạm của Trung Quốc, đề nghị phía Trung Quốc đưa giàn khoan và tàu thuyền ra khỏi khu vực lành hải Việt Nam để chấm dứt những hành động khiêu khích gây cản trở ngư trường làm ăn ngư dân Việt Nam.

“Ngư dân sẽ tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, giữ gìn và bảo vệ Tổ quốc của cha ông, kiên định bám sát ngư trường. Chúng tôi quyết tâm cùng nhân cả nước sát cánh bên nhau ra sức bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ lãnh hải Tổ quốc, quyết tâm vươn khơi bám biển, không lùi bước trước sự gây hấn, ngang ngược của Trung Quốc”, ông Bảy nói.

Chùm ảnh, PV NNVN ghi lại ngư dân 4 xã vùng biển huyện Thăng Bình xuống đường phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền


Mọi sự chịu đựng của Việt Nam đều có giới hạn


Đã gần 80 tuổi nhưng cụ Nguyễn Thị Thu, ở thôn Hòa Bình, xã Bình Minh không ngại khó khăn tham gia mít tinh


Ngư dân diễu hành, phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền


Già trẻ, gái, trai diễu hành phản đối những việc Trung Quốc xâm phạm chủ quyền


Trung Quốc không được xâm phạm, vi phạm biển đảo


Hoàng Sa, Trường Sa là lãnh thổ của Việt Nam

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

ABIC Kiên Giang chi trả gần 700 triệu đồng cho khách hàng

Cà Mau Ngày 25/4, ABIC Kiên Giang phối hợp với Agribank Cà Mau chi trả bảo hiểm Bảo an tín dụng cho gia đình 3 khách hàng không may gặp rủi ro khi lao động sản xuất.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm