| Hotline: 0983.970.780

Người hâm mộ khát bàn thắng từ các ngôi sao U23 Việt Nam

Thứ Ba 13/03/2018 , 19:38 (GMT+7)

Nhiều cầu thủ U23 Việt Nam đã được các CLB sử dụng ngay trận mở màn V-League 2018, nhưng không ai ghi được bàn thắng để đáp lại lòng mong mỏi của người xem.

Tất cả cho thấy sự khắc nghiệt ở V-League vượt quá sự tưởng tượng của các cầu thủ trẻ.

Xuân Trường được đá trọn vẹn 90 phút ở trận HA Gia Lai gặp B.Bình Dương

Theo thống kê, có 12 tuyển thủ U23 Việt Nam đã được ra sân ở vòng đấu đầu tiên của V-League 2018 trong màu áo Hà Nội, HAGL và Đà Nẵng gồm: Quang Hải, Đình Trọng, Duy Mạnh, Đức Huy, Đức Chinh, Tiến Dụng, Công Phượng, Xuân Trường, Văn Thanh, Văn Toàn, Hồng Duy, Ngọc Quang.

Nếu như ở vòng 1 V-League Thanh Hóa và SL Nghệ An cũng thi đấu (bận tham dự AFC Cup), thì số lượng các cầu thủ U23 Việt Nam còn đông hơn nữa.

Việc các cầu thủ U23 Việt Nam được trao cơ hội ra sân, đã tạo nên hiệu ứng rất rõ nét trong ngày khai màn V-League. Theo thống kê của VPF, lượng khán giả đến sân ở vòng 1 V-League kỷ lục với tổng số 60.000 khán giả (trung bình 12,000 người/trận), cao hơn rất nhiều so với lượng khán giả đến sân trung bình tại 3 mùa giải gần đây (trung bình mùa giải năm 2017 là 8.571 người/trận, năm 2016: 10.071 người/trận, năm 2015: 7.643 người/trận).

Người hâm mộ quan tâm với Nuti Café V-League là một tín hiệu rất đáng mừng, nhưng đáng tiếc là dù tạo được kỷ lục về lượng khán giả đến sân cổ vũ nhưng vòng 1 V-League 2018 lại là vòng đấu khô hạn bàn thắng khi chỉ có cả thảy 4 bàn được ghi trong 5 trận đã qua, trung bình 0,8 bàn/trận.

Nếu chưa kể 2 trận đấu còn lại giữa Sanna Khánh Hòa – SL Nghệ An và giữa TP HCM – Thanh Hóa (sẽ đá bù vào ngày 4/4), con số bình quân 0,8 bàn/trận của vòng 1 V-League năm nay là tỷ lệ bàn thắng thấp nhất trong 4 mùa giải gần đây. Cụ thể, ở vòng mở màn mùa 2017 đạt tỉ lệ 2,14 bàn/trận; mùa 2016, con số này là 2,56 bàn/trận và ở mùa 2015 là 3,28 bàn/trận.

Đặc biệt, sự kỳ vọng lớn nhất với các cầu thủ U23 Việt Nam đã không được đáp lại. Toàn bộ 12 cầu thủ vừa làm nên chiến tích ở sân chơi châu lục đều “tịt ngòi”. Trong đó, Công Phượng ở HA Gia Lai là để lại sự thất vọng lớn nhất khi chơi mờ nhạt, trong khi Quang Hải ở Hà Nội cũng không thể hiện được gì nhiều khi bị các cầu thủ Hải Phòng vây chặt.

Giải thích về phong độ của các tuyển thủ U23 Việt Nam ở lượt đấu đầu tiên của V-League 2018, HLV Dương Minh Ninh của HA Gia Lai cho rằng việc các cầu thủ trẻ được kỳ vọng nhưng chưa thể ghi bàn cũng là chuyện bình thường. Bởi lẽ, ở V-League có nhiều cầu thủ khoác áo ĐTQG và đặc biệt là ngoại binh, nên sự cạnh tranh sẽ rất khắc nghiệt.

Trong khi đó, HLV Chu Đình Nghiêm của Hà Nội thừa nhận những ngôi sao như Quang Hải không phải lúc nào cũng có thể lúc nào cũng được đòi hỏi phải tỏa sáng, mà cần có những khoảng trầm lặng.

 

(Dân trí)

Xem thêm
Hà Nội phấn đấu đóng góp khoảng 5% GRDP từ ngành công nghiệp văn hóa

UBND thành phố vừa có kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội về ‘Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô’.

Lật mặt 7 chạm mốc hơn 60 tỷ sau 2 ngày công chiếu

Sau hai ngày công chiếu, tính cả những suất chiếu sớm, phim 'Lật mặt 7: Một điều ước' đã thu về hơn 60 tỷ đồng, vượt xa phim Mai của Trấn Thành.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm