| Hotline: 0983.970.780

Người nuôi cá "mỏi gối, chùn chân"

Thứ Tư 19/05/2010 , 10:39 (GMT+7)

Giá thành nuôi cá tra tăng cao do người nuôi liên tục phải rượt đuổi theo giá thức ăn đến mệt nhoài. Nhiều hộ nuôi cá tra "mỏi gối chùn chân"đành treo ao.

Nếu tình trạng này kéo dài thì các doanh nghiệp chế biến cá xuất khẩu sẽ gặp khó khăn vì thiếu nguyên liệu

Giá thành nuôi cá tra tăng cao do người nuôi liên tục phải rượt đuổi theo giá thức ăn đến mệt nhoài. Nhiều hộ nuôi cá tra "mỏi gối chùn chân"đành treo ao.

>> Thức ăn thủy sản- tăng giá, giảm chất

TS Dương Nghĩa Quốc – PGĐ Sở NN-PTNT Đồng Tháp phân tích: Hiện nay giá thành SX cá khá cao, trong đó thức ăn chiếm gần 76% giá thành. Giá thức ăn tăng nhưng chất lượng thức ăn lại giảm càng làm tăng thời gian nuôi và chi phí nuôi cá. Theo thống kê hiện toàn tỉnh Đồng Tháp hiện có trên 40% ao hầm đang bị “treo” và nằm chờ thức ăn giảm giá mới dám đầu tư nuôi tiếp. Để giảm giá thành chăn nuôi, một số hộ dân chuyển sang cho cá ăn bằng thức ăn tự chế. Nhưng theo ông Quốc, điều này rất đáng lo ngại vì thức ăn tự chế sẽ ảnh hưởng không tốt đến môi trường nuôi, chất lượng cá.

Theo Chi cục Thủy sản Cần Thơ, hiện Cần Thơ có 28 NM thức ăn thủy sản và thức ăn bổ sung. Mấy năm qua ngành chế biến thức ăn thủy phát triển nhanh, trong đó có 2 loại thức ăn cần quan tâm. Loại thứ nhất là NM đóng bao bì có nhãn mác đầy đủ, những NM đó được cơ quan chuyên môn thường xuyên kiểm tra. Còn loại thứ hai là thức ăn tự chế không đăng ký nhãn hiệu đa phần của những trang trại nuôi thủy sản, không thể kiểm soát được.

Kể từ đầu năm đến nay giá thức ăn thủy sản trên địa bàn Cần Thơ tăng từ 2- 3% so với năm 2009, hiện nay giá thức ăn UP 26 độ đạm giá thành 8.800 đồng/kg, thức ăn Hà Lan 18 độ đạm giá 7.600 đồng/kg, Cargill 20 độ đạm giá 8.800 đồng/kg, Grosbest 18 độ đạm giá 7.400 đồng/kg. Cần Thơ khuyến khích nuôi cá theo hướng GAP, vì vậy cần đưa ra hạch toán thức ăn cụ thể. Vì thức ăn thủy sản quyết định gần 80% thành công, còn lại là công chăm sóc, con giống, xử lý nước.

Tại huyện Châu Thành (An Giang), Cty TNHH SX-TM-DV Thuận An có thể xem là một cách làm hay và phù hợp hiện nay. Cụ thể năm 2010, Cty phối hợp với ngư dân huyện Phú Tân thực hiện vùng nuôi 100ha. Những người tham gia vào chương trình sẽ được hỗ trợ về kỹ thuật, được cung ứng nguồn con giống tốt, mua thức ăn với giá rẻ hơn thị trường mà vẫn đảm bảo về mặt chất lượng. Đồng thời, sẽ được bao tiêu toàn bộ sản phẩm với giá có lợi và được hưởng các chương trình chăm sóc khách hàng để duy trì tốt mối quan hệ bền vững.

Ông Lê Chí Bình – PCT Hiệp hội Nghề nuôi và chế biến thủy sản An Giang phân tích thêm: "Cũng cần nhìn nhận một cách khách quan là phần lớn nguyên liệu dùng trong chế biến thức ăn thuỷ sản đều nhập với giá cao. Do đó để giảm giá thành chế biến thức ăn nói chung thì nên có những chính sách hỗ trợ cho DN để họ có được một nguồn nguyên liệu ổn định, không lệ thuộc quá nhiều vào NK. Phải quy hoạch vùng trồng nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi. Hỗ trợ về giống cây có chất lượng cao, kỹ thuật gieo trồng và bao tiêu sản phẩm cho nông dân để phục vụ cho các NM chế biến thức ăn”.

Cũng theo ông Bình thì ngoài những lí do trên khiến lợi nhuận của người nuôi cá giảm sút, thua lỗ thời gian qua thì việc một số DNXK cá tra bán phá giá trên thị trường đang là vấn đề tồn tại bấy lâu nay chưa có hồi kết. Điển hình như mấy năm trước đây, cá tra phi lê XK giá trên dưới 4 USD/kg nhưng giờ chỉ còn 2,1 USD/kg. Trong khi người chăn nuôi chịu đủ thứ thiệt thòi về giá thức ăn tăng cao, chất lượng thức ăn giảm. Do đó, các Bộ, ngành phải xử phạt các DN làm ăn gian dối, bán phá giá cá và sử dụng nguồn tài chính đó để đưa vào quỹ bình ổn giá.

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm