| Hotline: 0983.970.780

Nhận diện Qatar trước trận bán kết lịch sử của U23 Việt Nam

Thứ Ba 23/01/2018 , 06:35 (GMT+7)

U23 Qatar không hề xa lạ với lứa Công Phượng, Xuân Trường, Duy Mạnh, Đức Huy, những cựu thành viên của U19 Việt Nam dự vòng chung kết U19 châu Á năm 2014.

HLV Park Hang-seo và đồng nghiệp Felix Sanchez bên phía Qatar

Sáu trong tổng số 23 thành viên Qatar dự vòng chung kết U23 châu Á 2018 từng dự vòng chung kết U19 châu Á cách đây 4 năm trên đất Myanmar. Người quen mặt nhất với lứa Công Phượng chính là 2 cầu thủ tấn công Akram Afif và Almoez Ali, những thành viên nòng cốt trong cả màu áo U19 lẫn U23 Qatar hiện nay. Afif góp 4 bàn, giúp Qatar lần đầu tiên vô địch giải U19 châu Á, còn Ali hiện dẫn đầu danh sách vua phá lưới giải đấu đang diễn ra trên đất Trung Quốc.

Qatar là chủ nhà của World Cup 2022 và đất nước Ả Rập này sớm có kế hoạch đầu tư cho lớp cầu thủ trẻ, những người đang ở độ tuổi dưới 23, và sẽ đạt đến độ rực rỡ nhất sự nghiệp trong khoảng 4 năm tới. Thế hệ của những Afif và Ali liên tục được cọ xát ở cấp độ trẻ. Bản thân bộ đôi này đã trở thành trụ cột của Đội tuyển Qatar từ cách đây vài năm. Afif được triệu tập từ năm 2015, còn Ali thậm chí được thử lửa sớm hơn hai năm.

Sự thăng tiến của Afif là bằng chứng rõ nét cho chiến dịch dài hơi chuẩn bị cho World Cup 2022 của đất nước Vùng Vịnh. Cầu thủ chạy cánh trái sinh năm 1996 sau khi tốt nghiệp Học viện đào tạo trẻ Aspire, một trong những trung tâm bóng đá trẻ hàng đầu thế giới, đã kiếm được suất tu nghiệp tại đội trẻ Villarreal, CLB đang tham dự giải La Liga ở Tây Ban Nha. Trước đó, anh có hai năm rèn luyện ở một CLB hàng đầu Tây Ban Nha khác là Sevilla, và chơi bóng chuyên nghiệp một năm tại CLB Eupen (Bỉ).

Ngôi sao sinh tại Dohar là một trong những cái tên đáng chú ý nhất tại vòng chung kết U23 châu Á năm nay. Lối chơi hiện đại, tốc độ của Afif là kết quả của gần 6 năm ăn học tại châu Âu, trong những môi trường chuyên nghiệp nhất để phát triển cầu thủ trẻ. Điều đáng nói, Afif mới 21 tuổi, nghĩa là vẫn còn có thể dự giải đấu cấp độ U23 một lần nữa sau đây 2 năm.

Kèo trái ma thuật của Afif giúp Qatar toàn thắng, kể từ vòng loại khu vực Tây Á đến cả 3 trận vòng bảng. Chính Qatar là đội đã dập tắt tham vọng vô địch của nước chủ nhà Trung Quốc ở lượt trận cuối cùng, dù khi đó đại diện tới từ Trung Đông đã giành vé vào tứ kết. Người lập cú đúp vào lưới Trung Quốc, cũng là cầu thủ ghi 2 bàn trong chiến thắng 3-2 trước Palestine là cái tên sáng giá còn lại, Almoez Ali.

Ngoài bộ đôi đáng chú ý này, Qatar còn nhiều cầu thủ khác đang chinh chiến tại châu Âu. Tarek Salman và Khalid Muneer đều đang chơi cho CLB hạng ba Tây Ban Nha, Atletico Astorga. Tiền vệ phòng ngự Ahmed Moein khoác áo Leonesa ở giải hạng nhì Tây Ban Nha. Trong khi đó, Assim Madibo là đồng đội của Afif ở CLB Eupen (Bỉ).

Ngồi ghế nóng của Qatar cũng không phải một cái tên tầm thường. Felix Sanchez từng giữ chân huấn luyện tại lò La Masia. Vòng chung kết U23 châu Á 2018 được coi là bàn đạp để ông hướng tới giải đấu lớn nhất sau 4 năm nữa.

Xem thêm
Hà Nội phấn đấu đóng góp khoảng 5% GRDP từ ngành công nghiệp văn hóa

UBND thành phố vừa có kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội về ‘Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô’.

Lật mặt 7 chạm mốc hơn 60 tỷ sau 2 ngày công chiếu

Sau hai ngày công chiếu, tính cả những suất chiếu sớm, phim 'Lật mặt 7: Một điều ước' đã thu về hơn 60 tỷ đồng, vượt xa phim Mai của Trấn Thành.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm