| Hotline: 0983.970.780

Nhận định Man United vs Crystal Palace: Mồi ngon cho Quỷ đỏ

Thứ Bảy 19/09/2020 , 17:16 (GMT+7)

Man United sẽ gặp Crystal Palace trong trận đấu đầu tiên của mùa giải và đây là cơ hội để họ giành lại được sự tự tin sau một mùa hè im ắng.

Mùa giải của Man United sẽ bắt đầu với cuộc chạm trán với Crystal Palace ở vòng đầu tiên Premier League. Các học trò của Ole Gunnar Solskjaer chắc chắn hướng đến một chiến thắng tưng bừng sau một mùa hè khá im ắng. 

Man United sẽ đá ra sao trước Crystal Palace? Ảnh: Express.

Man United sẽ đá ra sao trước Crystal Palace? Ảnh: Express.

Man United mới chỉ mang về được một bản hợp đồng đáng chú ý cho đến lúc này đó là Van de Beek. Nhiều khả năng cầu thủ người Hà Lan sẽ được đá chính ngay ở trận gặp Crystal, trong bối cảnh mà Greenwood vẫn chưa biết có được trao cơ hội hay không khi liên tiếp dính các bê bối gần đây.

Bên cạnh việc không mang về nhiều tân binh, Man United còn có những sự chuẩn bị khá chuệch choạc khi rất nhiều cầu thủ họ dính chấn thương (Phil Jones, Marcus Rashford), dính Covid-19 (Paul Pogba), bị cách ly (Aaron Wan-Bissaka) hay dính lùm xùm (Harry Maguire). 

Hơn thế nữa, phong độ của Man United trong những trận cầu gần đây là không tốt một chút nào: 7 trận gần nhất, họ chỉ thắng được 2, trong đó thua tới 3. Vẫn 11 cầu thủ ấy, cách chơi ấy, nhưng thời gian gần đây Quỷ đỏ đã rệu rã thấy rõ.

Riêng với Man Utd, NHM của họ còn chờ đợi cả màn ra mắt đội bóng của Van de Beek - tân binh duy nhất trong mùa hè này của MU. 

Do đó, việc Man United có sự chuẩn bị không tốt cho mùa giải mới là rõ ràng và bây giờ, Ole Gunnar Solskjaer cần khẳng định bản lĩnh của mình để giúp Quỷ đỏ vượt qua khó khăn. 

Trong khi đó, Palace tiêu hao ít nhiều thể lực khi phải thi đấu tại Carabao Cup giữa tuần qua. Với việc chỉ có ngòi nổ Zaha và phần nào là những cái tên như Townsend, Ayew.. Lối chơi của Crystal Palace tương đối chân phương. 

Rõ ràng, Crystal Palace cũng gặp những vấn đề nghiêm trọng trong thời gian này. Man United chắc chắc gặp khó khăn nhưng đối thủ của họ cũng không đạt được phong độ cao nhất. 

Về thành tích đối đầu, Man United chắc chắn là vượt trội hơn so với đối thủ Crystal Palace. 5 lần đối đầu gần nhất Man United luôn thắng Crystal Palace trên sân khách nhưng lại mất điểm mỗi khi trở về sân nhà.

Thậm chí, ở trận lượt đi mùa giải trước Crystal đã chiến thắng với tỉ số 2-1 ngay tại Old Traford. Phong độ của Crystal còn ấn tượng hơn khi họ bất bại ở 5 trận gần đây, còn MU đã để thua 2 trận liên tiếp trước Sevilla và Aston Villa sau 5 lượt đấu gần nhất.

Thông tin lực lượng: 

Man Utd: Vắng Jones, Tuanzebe vì chấn thương, Williams chưa chắc ra sân

Crystal Palace: Vắng Tomkins, Cahill, Van Aanholt, Ferguson, Benteke, Wickham vì chấn thương.

Đội hình dự kiến

Man United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Van de Beek, Pogba; James, Fernandes, Rashford; Martial.

Crystal Palace: Guaita; Ward, Kouyate, Dann, Mitchell; Eze, McCarthy, McArthur, Zaha; Batshuayi, Ayew.

Dự đoán: 2-0

>>> Xem thêm: Barcelona sẽ không có HLV trưởng trong trận ra quân La Liga?

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm