| Hotline: 0983.970.780

Barcelona sẽ không có HLV trưởng trong trận ra quân La Liga?

Thứ Sáu 18/09/2020 , 06:07 (GMT+7)

HLV trưởng Ronald Koeman có thể không được phép chỉ đạo trong trận đấu ra quân của Barcelona tại La Liga mùa giải mới.

Barcelona vẫn chưa hoàn tất những công việc giấy tờ và nghĩa vụ tài chính cuối cùng sau khi tuyên bố sa thải HLV Quique Setien. Điều này có nghĩa rằng hiện tại, HLV Setien - về lý thuyết và đăng ký với LĐ Bóng đá Tây Ban Nha, vẫn là thuyền trưởng của đội chủ sân Nou Camp. 

Ronald Koeman có thể không chỉ đạo trong trận đầu của Barcelona. Ảnh: Express.

Ronald Koeman có thể không chỉ đạo trong trận đầu của Barcelona. Ảnh: Express.

Chính vì thế, Ronald Koeman - người đang đảm nhận cương vị này, có thể không dẫn dắt Barcelona ở những trận đầu tiên cho đến trước khi các thủ tục được hoàn thành. 

Vấn đề hiện tại nằm ở chỗ, Barcelona và Quique Setien vẫn chưa đạt được thỏa thuận về vấn đề bồi thường. 

Nếu khúc mắc không sớm được giải quyết, Koeman có thể bị cấm chỉ đạo khi Barca tiếp Villarreal trong trận ra quân La Liga ngày 27/9. Trận cầu này thuộc khuôn khổ vòng ba. Ban tổ chức La Liga cho Barca hoãn hai vòng đầu, vì đội vừa dự "vòng chung kết" Champions League 2019-2020 tại Bồ Đào Nha.

Barcelona đang ngổn ngang những vấn đề trước khi bước vào mùa giải mới và họ cần thời gian để giải quyết thỏa đáng. 

Họ đã sa thải HLV Setien để bổ nhiệm Ronald Koeman vào ghế nóng. Sau đó, tới việc Messi chủ động gửi bản fax yêu cầu rời khỏi CLB. Và tiếp theo là việc hàng loạt ngôi sao như Luis Suarez, Samuel Umiti, Arturo Vidal... không rõ tương lai sau khi bị gạch tên khỏi kế hoạch của HLV Ronald Koeman.

Tới thời điểm này, Barcelona vẫn chưa bổ sung tân binh nào đáng chú ý (Trincao được mua từ tháng 1/2020). Thậm chí, HLV Ronald Koeman còn thừa nhận không bổ sung tân binh nào trong mùa Hè 2020.

>>> Xem thêm: Neymar bị cấm thi đấu 2 trận

Xem thêm
Hoa hậu Lương Thùy Linh trở thành Đại sứ văn hóa đọc

Hoa hậu Lương Thùy Linh xuất hiện tại sự kiện lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 3 với vai trò Đại sứ văn hóa đọc TP Hồ Chí Minh.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Giành vé đi tiếp?

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Malaysia trong khuôn khổ VCK U23 châu Á sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 20/4/2024 trên sân vận động quốc tế Khalifa. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm