| Hotline: 0983.970.780

Nội bộ Chelsea dậy sóng, cầu thủ muốn đẩy Thomas Tuchel ra đường?

Thứ Năm 27/01/2022 , 07:31 (GMT+7)

Nội bộ Chelsea dậy sóng, cầu thủ muốn đẩy Thomas Tuchel ra đường ngay trong những ngày cuối của mùa giải 2021-2022 vì không hài lòng với phương pháp huấn luyện của ông.

Nội bộ Chelsea dậy sóng, cầu thủ muốn đẩy Thomas Tuchel ra đường? Ảnh: Dailymail.

Nội bộ Chelsea dậy sóng, cầu thủ muốn đẩy Thomas Tuchel ra đường? Ảnh: Dailymail.

HLV Thomas Tuchel đang trải qua một mùa giải sóng gió tại Chelsea. Một nguồn tin nội bộ cho rằng các cầu thủ The Blues không hài lòng với chiến lược gia người Đức và chuẩn bị có một cuộc nổi loạn không nhỏ. 

Trước đó, Romelu Lukaku là người đầu tiên lên tiếng về sự không hài lòng của bản thân trước chiến thuật là Thomas Tuchel đang áp dụng: "Chúng tôi muốn nhiều hơn và mong HLV trưởng sẽ cải thiện lối đá của Chelsea". 

Những lời phỏng vấn của Lukaku khiến Thomas Tuchel nổi giận và sau đó đã phạt nội bộ tiền đạo người Bỉ. Tuy nhiên, theo Dailymail, vấn đề không chỉ dừng lại ở Lukaku. 

"Nhiều cầu thủ tại Chelsea không hề hạnh phúc, họ cần một sự đảm bảo của HLV trưởng. Thêm vào đó, sau sự việc với Lukaku, nhiều người khác cũng đang muốn lên tiếng" - nguồn tin này cho hay. 

Nội bộ Chelsea đang rất rối ren. Họ vừa đánh bại Tottenham trong trận Derby thành London nhưng chừng đó là chưa đủ khi The Blues chỉ thắng 2 trong số 8 trận đấu gần nhất. 

Nguồn tin từ The Athletic còn cho rằng  Tuchel đã liên tục mắng mỏ và dùng những lời lẽ cay nghiệt lên các tiền đạo của mình mỗi khi họ mắc sai lầm. 

Tâm trạng của Tuchel thời gian qua cũng trở nên tồi tệ. Nhiều người trong số họ không che giấu được sự thất vọng của mình và đang cân nhắc rời khỏi Chelsea. 

Tinh thần của các cầu thủ Chelsea đang ở mức rất thấp và nhiều khả năng, những kết quả không như mong đợi sẽ còn xuất hiện tại Premier League. 

>>> Xem thêm: Juventus chuẩn bị nổ bom tấn lớn nhất mùa đông?

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Giành vé đi tiếp?

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Malaysia trong khuôn khổ VCK U23 châu Á sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 20/4/2024 trên sân vận động quốc tế Khalifa. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm