| Hotline: 0983.970.780

'Nơi sinh và lớn lên của Nữ tướng Nguyễn Thị Định' là Di tích lịch sử

Thứ Sáu 14/03/2025 , 21:49 (GMT+7)

Bến Tre UBND huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre vừa tổ chức Lễ đón nhận bằng xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh 'Nơi sinh và lớn lên của nữ tướng Nguyễn Thị Định'.

Theo đó, để ghi nhớ công lao to lớn của nữ tướng Nguyễn Thị Định, UBND tỉnh Bến Tre đã ban hành quyết định xếp hạng công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh: Nơi sinh và lớn lên của nữ tướng Nguyễn Thị Định - xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

Bí thư Huyện ủy Giồng Trôm Nguyễn Thái Bình thông tin: Căn nhà ba gian, nơi nữ tướng sinh ra và từ đó ra đi đấu tranh giải phóng quê hương, đất nước hiện được phục dựng giống với nguyên bản và được trông coi, gìn giữ cẩn trọng.

Nữ tướng có người anh ruột là ông Nguyễn Văn Chẩn giác ngộ và hoạt động cách mạng từ sớm. Tại ngôi nhà này, cô Ba Định đã được nghe ông Chẩn và các bạn diễn thuyết, họp bàn việc nước, từ đó bắt đầu nhen nhóm trong lòng với nhận thức về cách mạng.

Trong những năm chiến tranh, xóm ấp nơi gia đình cô Ba Định sinh ra và lớn lên luôn chịu nhiều bom đạn ác liệt, phía sau ngôi nhà, một hố bom vẫn còn rộng và sâu, dù đã trải qua nửa thế kỷ.

Lãnh đạo tỉnh Bến Tre trao bằng công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh. Ảnh: HT.

Lãnh đạo tỉnh Bến Tre trao bằng công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh. Ảnh: HT.

Theo lời kể của người thân cô Ba Định, khi còn sống, Cô Ba Định căn dặn giữ nguyên hiện trạng để lưu lại cho đời sau xem và hiểu thêm về lịch sử, chỉ cần gia cố, làm sạch đẹp miệng hố. Làm theo lời dặn, gia đình không san lấp, mà giữ lại hố bom. Đây được xem như một chứng tích chiến tranh nhắc nhở con cháu, thế hệ sau sống sao cho xứng đáng với quê hương, với sự kiên trung, tinh thần bất khuất, can trường của quân - dân ta trong thời bão lửa, chiến tranh để giành lại độc lập hôm nay.

Bí thư Huyện ủy Giồng Trôm Nguyễn Thái Bình đề nghị Ban quản lý Di tích nêu cao tinh thần trách nhiệm, bảo đảm Di tích thực sự kiểu mẫu, văn minh để nơi đây xứng đáng là nơi lưu giữ những tư liệu, hiện vật lịch sử giá trị về cuộc đời và sự nghiệp của nữ tướng Nguyễn Thị Định. Đồng thời, cần xây dựng nội quy, quy chế bảo vệ và phát huy giá trị di tích, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách, người dân đến tham quan.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã công bố và thực hiện nghi thức trao bằng xếp hạng và gắn biển Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh "Nơi sinh và lớn lên của nữ tướng Nguyễn Thị Định".

Nữ tướng Nguyễn Thị Định sinh ngày 15/3/1920 tại quê hương Lương Hòa, trong gia đình nông dân giàu truyền thống yêu nước. Bà tham gia cách mạng từ năm 16 tuổi. Tên tuổi của Bà gắn liền với cuộc Đồng Khởi Bến Tre (17/01/1960). Giữa năm 1961, bà Nguyễn Thị Định được điều động về làm việc ở Bộ Tư lệnh miền Nam. Năm 1965, được phong quân hàm Thiếu tướng Quân đội nhân dân Việt Nam và được giao giữ chức vụ Phó Tổng Tư lệnh Quân giải phóng miền Nam Việt Nam cho đến năm 1975. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, bà được Đảng và Nhà nước giao giữ nhiều chức vụ quan trọng: Thứ trưởng Bộ Thương binh - Xã hội; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước; Đại biểu Quốc hội nhiều nhiệm kỳ.

Bà mất ngày 26/8/1992 trong niềm thương tiếc vô hạn của Đảng, Nhà nước, nhân dân và bạn bè trên thế giới. Ngày 30/8/1995, nữ tướng Nguyễn Thị Định được Nhà nước truy tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”.

Xem thêm
Nhà thơ Nguyễn Thụy Kha đâu đa mang chỉ thèm khát sống

Nhà thơ Nguyễn Thụy Kha, một nhân vật nổi bật trong những sinh hoạt văn nghệ cộng đồng, vừa qua đời lúc 10h45 ngày 13/3 tại Hà Nội, hưởng thọ 77 tuổi.

Võ sĩ Hà Thị Linh chắc chắn giành huy chương giải boxing nữ thế giới

Võ sĩ Hà Thị Linh đánh bại đối thủ Sorokina Jekaterina và chắc chắn mang về ít nhất một tấm HCĐ tại Giải vô địch boxing nữ thế giới 2025 diễn ra ở Serbia.

Dàn nam thanh nữ tú tỏa sáng tại cuộc thi đại sứ THPT Chuyên Sư phạm

Không chỉ chăm chỉ trong học tập, học sinh Chuyên Sư phạm còn năng động trong các hoạt động ngoại khóa, đặc biệt là cuộc thi 'Đại sứ Chuyên Sư phạm'.

Sắc màu không gian văn hóa vùng cao tại Điện Biên

Từ ngày 13-16/3, không gian văn hóa vùng cao tổ chức tại Cứ điểm Điện Biên Phủ (Hầm Đờ cát), trong khuôn khổ Lễ hội Hoa ban.