
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà (bên phải) trao chứng nhận lễ hội làng Bát Tràng là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho xã Bát Tràng và huyện Gia Lâm. Ảnh: Nguyễn Trường.
Tối 12/3, tại đình làng Bát Tràng, UBND huyện Gia Lâm long trọng tổ chức công bố Lễ hội làng Bát Tràng là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và khai mạc lễ hội truyền thống làng Bát Tràng năm 2025.
Tới dự buổi lễ có ông Nông Quốc Thành - Phó Cục trưởng Cục Di sản Văn hoá- Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch; ông Nguyễn Doãn Toản - Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ Hà Nội; bà Vũ Thu Hà - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cùng đại diện lãnh đạo sở, ngành và đông đảo cán bộ, nhân dân xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Văn Học, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm nhấn mạnh: “Việc ghi danh Hội làng Bát Tràng vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia không chỉ khẳng định giá trị truyền thống lâu đời của lễ hội mà còn là niềm tự hào của người dân địa phương. Đây là động lực để chính quyền và nhân dân cùng chung tay bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của di sản này.”
Nằm bên bờ tả ngạn sông Hồng, làng gốm Bát Tràng, xã Bát Tràng thuộc huyện Gia Lâm có lịch sử hình thành và phát triển gắn với Thăng Long - Hà Nội. Gốm Bát Tràng phát triển liên tục, chưa bao giờ thiếu vắng trong cung vua, phủ chúa và đời sống dân sinh.
Hội làng Bát Tràng vốn có từ xa xưa, diễn ra trong 9 ngày (từ 11 đến 19 tháng Hai Âm lịch), với nhiều nghi thức quan trọng như lễ Nghinh Thần, lễ Rước Nước, dâng lễ Tam Sinh… Tuy nhiên, để phù hợp với điều kiện hiện nay, lễ hội được tổ chức trong 3 ngày, với đầy đủ các nghi thức tế lễ nhằm cầu cho quốc thái dân an, nghề gốm hưng thịnh, nhân dân ấm no, hạnh phúc.
Lễ hội năm nay tiếp tục duy trì những nghi lễ truyền thống như rước Long Đình, kiệu Bát Cống, rước nước từ sông Hồng về đình làng để cúng tế, thể hiện sự tôn kính đối với Thành Hoàng làng và Tổ nghề. Bên cạnh đó, 19 dòng họ trong làng cùng nhau rước bài vị tổ tiên đến đình làng, thể hiện tinh thần đoàn kết và lòng biết ơn sâu sắc đối với các bậc tiền nhân.
Hội làng là dịp để những người con dân Bát Tràng tưởng nhớ và tri ân công đức Tổ nghề, Thành hoàng làng và các bậc tiền nhân tiên tổ. Lễ hội cũng là dịp để nhân dân, cộng đồng đoàn kết, chung tay gìn giữ di sản, bảo tồn nét đẹp quê hương, góp phần xây dựng quê gốm Bát Tràng ngày càng văn minh, giàu đẹp.
Trong khuôn khổ lễ hội, nhiều hoạt động đặc sắc được tổ chức như biểu diễn nghệ thuật dân gian, trưng bày gốm sứ, thi đấu thể thao, thưởng thức ẩm thực địa phương và trải nghiệm làm gốm trực tiếp.
Theo ông Trương văn Học, nhằm đảm bảo lễ hội diễn ra an toàn, văn minh, huyện Gia Lâm đã chỉ đạo, yêu cầu các cơ quan chức năng, UBND xã Bát Tràng và các đơn vị liên quan đảm bảo công tác tổ chức, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường.
Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cũng nhấn mạnh vai trò của nhân dân trong việc giữ gìn nét đẹp văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh nơi thờ tự, tạo điều kiện để lễ hội trở thành một sự kiện văn hóa tiêu biểu, thu hút du khách trong và ngoài nước.êu gọi, cộng đồng cùng chung tay bảo vệ và phát huy giá trị của Hội làng Bát Tràng.

Lãnh đạo Cục Di sản văn hóa và thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng lãnh đạo huyện Gia Lâm, xã Bát Tràng. Ảnh: Nguyễn Trường.
Ngày 10/12/2024, Di sản Hội làng Bát Tràng đã vinh dự được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành quyết định và chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Trước đó, tối 14/2, tại Hoàng thành Thăng Long, làng nghề gốm sứ Bát Tràng được Hội đồng thủ công Thế giới trao chứng nhận là thành viên thứ 67 Mạng lưới các thành phố thủ công sáng tạo Thế giới.
Lễ hội truyền thống làng Bát Tràng năm 2025 không chỉ tôn vinh di sản văn hóa của địa phương mà còn khẳng định giá trị trường tồn của làng nghề gốm sứ Bát Tràng trong dòng chảy văn hóa Việt Nam. Với những nghi lễ trang trọng, các hoạt động phong phú và không gian đậm bản sắc truyền thống, lễ hội hứa hẹn sẽ mang đến nhiều trải nghiệm ý nghĩa, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mỗi người tham dự.