| Hotline: 0983.970.780

Nữ thủ khoa khối D7 chọn Đại học Ngoại thương

Thứ Hai 15/07/2019 , 15:38 (GMT+7)

Với số điểm 29,35 đạt được trong kỳ thi THPT quốc gia 2019, Nguyễn Thị Hà Phương (Hà Tĩnh) dư sức lọt vào top đầu các tân sinh viên 3 Trường đại học mà em đăng ký xét tuyển.

Tuy nhiên, Phương đang phân vân giữa hai khoa Kinh tế đối ngoại và Quản trị kinh doanh của Đại học Ngoại thương.

14-50-05_1
Chân dung nữ thủ khoa khối D7. Ảnh: NVCC.

3h sáng ngày 14/7, Nguyễn Thị Hà Phương, lớp 12 Toán 1, trường THPT chuyên Hà Tĩnh vẫn chong đèn, ngồi cầm chiếc điện thoại để chờ xem kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2019. Sau khi biết được thành tích cao ngất ngưởng của mình em thức tới sáng để thông báo cho bố mẹ, bạn bè.

Hà Phương nói: “Dù đoán được điểm thực qua đối chiếu với đáp án của Bộ GD-ĐT nhưng đến sát giờ công bố điểm em vẫn rất hồi hộp. Nhìn lên màn hình điện thoại thấy điểm khối D7 của em cao nhất cả nước (Toán 9,6; Hóa 9,75; tiếng Anh 10), em sung sướng không diễn tả được thành lời”.

Nữ thủ khoa cho biết, hai hôm nay em nhận được rất nhiều cuộc điện thoại chúc mừng của người thân, thầy cô, bạn bè. Trước khi diễn ra kỳ thi, Hà Phương làm hồ sơ đăng ký xét tuyển vào Đại học Ngoại thương, Đại học Kinh tế quốc dân và Đại học Quốc gia Hà Nội. Tuy nhiên, bây giờ em đang phân vân chưa biết nên theo ngành học nào của trường Đại học Ngoại thương.

Khi được hỏi về phương pháp học của mình, Hà Phương cho biết, những năm học THCS em đã quen với cường độ học tập cao nên khi vào THPT không thấy áp lực. Bình thường em học 3 - 4 tiếng mỗi ngày, gần thi THPT quốc gia thì nâng lên khoảng 10 tiếng. Những lúc căng thẳng, Phương thường đọc truyện tranh, xem phim.

“Với em nỗ lực có thể làm nên kỳ tích. Vì thế trong cuộc sống cũng như học tập em luôn tự nhủ bản thân và khuyên một số bạn đừng từ bỏ khi chưa cố gắng hết mình”, Hà Phương chia sẻ. Trong ba môn khối D7, Phương học tốt môn Toán và tiếng Anh, Hóa “gai” nhất nhưng trong kỳ thi THPT quốc gia em vẫn đạt mức điểm hài lòng.

14-50-05_nh2
Hà Phương (giữa) chụp ảnh kỷ yếu cùng bạn bè. Ảnh: NVCC.

Đánh giá về cô học trò cưng, thầy Nguyễn Công Hoàn, Hiệu trưởng trường THPT chuyên Hà Tĩnh nói: “Phương thông minh, đa tài, năng nổ trong các hoạt động của nhà trường. Trong học tập, em ấy có tư chất đặc biệt về môn Toán và điểm đáng quý nhất là tính kiên trì, ham học hỏi”.

Được biết, Hà Phương là con út trong gia đình có hai anh em, bố là bác sĩ thú y về hưu, mẹ dạy Toán ở trường THCS Lê Văn Thiêm. Được mẹ định hướng học Toán từ nhỏ, năm lớp 9 em giành giải Nhất tỉnh, giải Nhất quốc gia về làm Toán qua máy tính cầm tay Casio; từ lớp 10 - 12 giành giải Nhì và giải Ba cấp tỉnh.

Xem thêm
Thủ tướng nêu 3 nhiệm vụ quan trọng trong quy hoạch tỉnh Lạng Sơn

Thủ tướng Phạm Minh Chính khái quát 3 nhiệm vụ hết sức quan trọng với Lạng Sơn trong thực hiện quy hoạch tỉnh.

Phú Thọ thiệt hại khoảng 34,5 tỷ đồng do mưa dông

Ngành nông nghiệp tỉnh Phú Thọ chịu thiệt hại vô cùng nặng nề khi hàng trăm ha lúa, ngô, chuối, rau màu... bị đổ ngã và không thể phục hồi.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm