| Hotline: 0983.970.780

Nutifood trao học bổng toàn phần cho sinh viên Đại học Quốc gia TP. HCM

Thứ Năm 23/07/2020 , 19:14 (GMT+7)

17 sinh viên nghèo, khuyết tật đang theo học tại trường Đại học Quốc gia TP.HCM vừa được nhận học bổng toàn phần NutiFood với trị giá từ 10 – 50 triệu đồng.

Ông Trương Hùng, Phó Chủ tịch HĐQT NutiFood trao học bổng cho các em sinh viên. Ảnh: NutiFood.

Ông Trương Hùng, Phó Chủ tịch HĐQT NutiFood trao học bổng cho các em sinh viên. Ảnh: NutiFood.

Đây là học bổng Công ty CP Thực phẩm Dinh dưỡng NutiFood (NutiFood) dành tặng cho các sinh viên đang theo học tại các trường đại học thành viên, các khoa trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG TPHCM) có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, bị khuyết tật, mồ côi không nơi nương tựa nhưng vẫn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Giá trị của mỗi phần học bổng sẽ tùy thuộc vào số năm sinh viên sẽ theo học tại trường.Tổng các phần học bổng trao lần này trị giá 600 triệu đồng.

Là một trong 17 sinh viên được nhận học bổng toàn phần lần này, sinh viên Phạm Trần Quốc Chiến, khoa Ngữ Văn Anh (Đại học KHXH&NV) chia sẻ: “Bố mẹ em đột ngột ra đi trong một tai nạn giao thông khi em 6 tuổi và một người cô đã đứng ra nuôi 2 anh em của em. Dù rất vất vả và đã ngoài 70 nhưng cô vẫn cố gắng làm lụng để nuôi tụi em ăn học.

Phần học bổng của NutiFood là một món quà vô giá, giúp cô em đỡ vất vả hơn. Do vậy, sự quan tâm của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm có ý nghĩa rất lớn và kịp thời không chỉ với riêng em mà còn đối với những bạn có hoàn cảnh khó khăn”.

Em Phạm Trần Quốc Chiến, sinh viên khoa Ngữ Văn Anh (Đại học KHXH&NV) nhận học bổng toàn phần NutiFood. Ảnh: NutiFood.

Em Phạm Trần Quốc Chiến, sinh viên khoa Ngữ Văn Anh (Đại học KHXH&NV) nhận học bổng toàn phần NutiFood. Ảnh: NutiFood.

Các phần học bổng toàn phần tặng 17 sinh viên trong đợt này được trích từ khoản kinh phí 10 tỷ đồng NutiFood trao tặng cho Quỹ Phát triển ĐHQG TP.HCM. Trong đó có 3 tỷ đồng dành cho học bổng và 7 tỷ đồng tài trợ cho hoạt động của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế tuần hoàn của ĐHQG TP.HCM.

Trước đó, vào ngày 2/7, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế tuần hoàn (ICED) đã chính thức được thành lập. Đây là viện đầu tiên của Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực tư vấn giải pháp và chính sách phát triển bền vững, nhằm mang lại lợi ích về kinh tế, xã hội và góp phần bảo vệ môi trường. 

Ông Trương Hùng - Phó Chủ tịch HĐQT - đại diện NutiFood ký kết hợp tác với ICED. Ảnh: NutiFood.

Ông Trương Hùng - Phó Chủ tịch HĐQT - đại diện NutiFood ký kết hợp tác với ICED. Ảnh: NutiFood.

Phát biểu tại sự kiện, ông Trương Hùng, Phó Chủ tịch HĐQT NutiFood, cho biết: “Việc thực hiện các chương trình an sinh xã hội là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi doanh nghiệp, cá nhân cần chung tay góp sức.

Trong 20 năm thành lập và phát triển, bên cạnh mục tiêu kinh doanh, tăng trưởng sản xuất, NutiFood luôn chú trọng các hoạt động dành cho cộng đồng, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục.

Không chỉ đồng hành cùng Quỹ phát triển Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, NutiFood còn tài trợ học bổng cho nhiều học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, dành 10 tỷ xây trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm tại Bình Dương; tặng sữa, chăn ấm, sách vở cho các em học sinh ở vùng cao…”.

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm