| Hotline: 0983.970.780

Ông Lữ Văn Hùng tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu

Thứ Sáu 16/10/2020 , 11:09 (GMT+7)

Ông Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu nhiệm kỳ 2015-2020, được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu khóa XVI, bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Trọng Linh.

Các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu khóa XVI, bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Trọng Linh.

Sáng 16/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 công bố kết quả phiên họp đầu tiên của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, với số phiếu 100%.

Ngoài ra, bà Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu nhiệm kỳ 2015-2020, tái đắc cử Phó Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội cũng bầu ông Phạm Văn Thiều, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu, đắc cử chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Lữ Văn Hùng được Đại hội tín nhiệm tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Trọng Linh.

Ông Lữ Văn Hùng được Đại hội tín nhiệm tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Trọng Linh.

Ông Lữ Văn Hùng (57 tuổi, quê thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang) có trình độ đại học chuyên ngành quân sự, cao cấp chính trị. Ông được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu từ đầu tháng 7/2020.

Trước khi làm Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, ông Hùng là Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang và từng kinh qua các chức vụ khác ở Hậu Giang như Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Xem thêm
Hồ Tha La phủ màu xanh cho đất

Hồ Tha La là một trong những công trình thủy lợi trọng điểm của tỉnh Tây Ninh, sau nhiều năm vận hành, công trình đã được đầu tư nâng cấp, đáp ứng đa mục tiêu.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chấn chỉnh hoạt động đón trả khách không đúng nơi quy định trong dịp 30/4

TP.HCM Theo báo cáo mới nhất của Thanh tra giao thông TP.HCM, thành phố hiện có 87 điểm đón trả khách sai quy định, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 1] Cây chết dần chết mòn vì thiếu nước

Khoảng 30ha rừng ngập mặn tại hai xã Nghĩa Lợi và Phúc Thắng (huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) gần một tháng qua rơi vào tình trạng khô hạn, không có nước vào, ra.