| Hotline: 0983.970.780

Ông Nguyễn Tường Văn quay lại làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng

Thứ Ba 15/11/2022 , 18:10 (GMT+7)

Ông Nguyễn Tường Văn được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng sau 2 năm giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 15/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký ban hành Quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026 làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Như vậy, sau 2 năm giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, ông Nguyễn Tường Văn trở về đúng vị trí Thứ trưởng Bộ Xây dựng như trước khi ông về Quảng Ninh nhận nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Tường Văn

Ông Nguyễn Tường Văn

Ông Nguyễn Tường Văn sinh ngày 18/7/1971; quê quán ở Kiến An, TP Hải Phòng; trình độ chuyên môn: Cử nhân ngành Kinh tế công nghiệp và Dịch vụ, Thạc sĩ Kinh tế công nghiệp, Tiến sĩ Kinh tế phát triển (Đại học Quốc gia Úc).

Ông Văn trưởng thành từ cán bộ Công ty vật tư vận tải xi măng - Tổng Công ty Xi măng Việt Nam và có thời gian dài gắn bó với Bộ Xây dựng và trải qua các vị trí: Chuyên viên Vụ Kế hoạch thống kê, chuyên viên rồi lên trưởng phòng Tổng hợp, giúp việc Bộ trưởng - Văn phòng bộ, Phó Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật, Cục trưởng Cục Phát triển đô thị...

Trước khi được chỉ định làm Phó Bí thư Tỉnh ủy để bầu làm Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh vào cuối tháng 10/2020, ông Nguyễn Tường Văn có 8 tháng giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng (từ tháng 2- 10/2020).

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất