| Hotline: 0983.970.780

Ông Trịnh Việt Hùng được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên

Thứ Năm 10/12/2020 , 19:51 (GMT+7)

Ngày 10/12, kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa 13 đã thực hiện nội dung đặc biệt quan trọng là bầu cử các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh.

Bà Nguyễn Thanh Hải (Bí thư tỉnh Ủy Thái Nguyên) tặng hoa chúc mừng các đồng chí trúng cử. Ảnh: Đồng Văn Thưởng.

Bà Nguyễn Thanh Hải (Bí thư tỉnh Ủy Thái Nguyên) tặng hoa chúc mừng các đồng chí trúng cử. Ảnh: Đồng Văn Thưởng.

HĐND tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Vũ Hồng Bắc để nghỉ hưu và bầu chức vụ Chủ tịch UBND đối với ông Trịnh Việt Hùng;

Bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Đặng Xuân Trường;

Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Bùi Xuân Hòa để nghỉ hưu, bầu chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên đối với ông Phạm Hoàng Sơn;

Miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực HĐND đối với ông Nguyễn Khắc Lâm, bầu chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Đỗ Đức Công.

Các chức danh được bầu đều có số phiếu đạt tỷ lệ 100%.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, ông Trịnh Việt Hùng sinh năm 1977 (Quê xã Hồng Thái, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương). Ông tốt nghiệp kỹ sư quản lý đất đai, thạc sĩ kinh tế nông nghiệp, tiến sĩ quản trị kinh doanh, lý luận chính trị cao cấp.

Tháng 06/2014, khi đang là Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thái Nguyên, ông Trịnh Việt Hùng được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Huyện ủy Đồng Hỷ nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Năm 2015, ông được HĐND tỉnh bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2011 - 2016. Sau đó, ông tái cử chức vụ này trong nhiệm kỳ 2016 -2021. Tháng 08/2020, ông Trịnh Việt Hùng được bổ nhiệm giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất