| Hotline: 0983.970.780

Phấn đấu 80% xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2024

Thứ Tư 24/04/2024 , 17:23 (GMT+7)

Hiện cả nước có hơn 12.000 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên, hơn 6.500 chủ thể OCOP và khoảng 78% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Sản phẩm OCOP trưng bày tại một buổi triển lãm ở Lâm Đồng.

Sản phẩm OCOP trưng bày tại một buổi triển lãm ở Lâm Đồng.

Theo Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương, cả nước hiện có khoảng 78% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng gần 5% so với cuối năm 2022, trong đó hơn 1.800 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, tăng gần 900 xã so với cuối năm 2022 và 340 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, tăng gần 230 xã.

Hơn 280 đơn vị cấp huyện thuộc 58 tỉnh, thành phố được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tăng gần 30 huyện so với cuối năm 2022. Trong đó, 3 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đặc biệt, 22 tỉnh, thành phố có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 4 tỉnh so với cuối năm 2022. 5 tỉnh là Nam Định, Đồng Nai, Hà Nam, Hưng Yên và Hải Dương được Thủ tướng công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh những mặt tích cực, cả nước vẫn còn 4 tỉnh là Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Điện Biên có tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới dưới 30%; 5 tỉnh Cao Bằng, Điện Biên, Quảng Bình, Khánh Hòa, Kon Tum chưa có đơn vị cấp huyện nào được công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu năm 2024, cả nước có 80% xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó khoảng 32% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu; ít nhất 290 đơn vị cấp huyện hoàn thành xây dựng nông thôn mới.

Về số lượng sản phẩm OCOP, cả nước hiện có hơn 12.000 sản phẩm đạt 3 sao trở lên, tăng hơn 3.200 sản phẩm so với cuối năm 2022. Trong đó có 42 sản phẩm 5 sao. Đồng bằng sông Hồng dẫn đầu cả nước, chiếm hơn 30% số lượng sản phẩm OCOP. Đồng bằng sông Cửu Long chiếm gần 20%. Thấp nhất là khu vực Đông Nam bộ, với hơn 5% tổng số sản phẩm.

Việt Nam có hơn 6.500 chủ thể OCOP, trong đó khoảng một phần ba là các HTX. Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương đánh giá, số lượng sản phẩm OCOP tăng đều đặn hàng năm là điềm nhấn của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Cả nước phấn đấu có 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Cả nước phấn đấu có 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Về kinh phí thực hiện, trong năm 2023, khoảng 7.000 tỷ đồng vốn ngân sách và hơn 2.200 tỷ đồng kinh phí sự nghiệp đã được giao cho các bộ, ngành trung ương và địa phương để xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, hơn 1.000 tỷ đồng vốn nước ngoài đã được giao cho 16 tỉnh để đầu tư mạng lưới y tế cơ sở tại vùng khó khăn.

Tính đến tháng 4/2024, nguồn vốn đầu tư công các năm trước chuyển sang thực hiện năm 2024 đã giải ngân được 12%. Đối với nguồn vốn của năm 2024, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 22% kế hoạch; vốn sự nghiệp đạt hơn 6% dự toán.

Hiện 58/63 tỉnh, thành phố ban hành kế hoạch triển khai phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới theo Quyết định 922/QĐ-TTg. Trên cơ sở đó, Bộ NN-PTNT đã phê duyệt 20 mô hình tại 20 tỉnh, tập trung vào phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn gắn với sản xuất nông nghiệp, làng nghề, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa và bảo vệ môi trường, cảnh quan nông thôn.

Xem thêm
Bãi nhiệm chức vụ loạt nhân sự cấp cao ở tỉnh Vĩnh Phúc

Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã bãi nhiệm nhiều chức vụ của các cán bộ đã bị bắt tạm giam hoặc đã bị kỷ luật.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

10ha rừng Tây Côn Lĩnh ở Hà Giang bốc cháy trong đêm

Hà Giang Theo Sở NN-PTNT tỉnh Hà Giang, đêm 26/4, địa phương này ghi nhận có vụ cháy rừng xảy ra tại khu vực rừng Tây Côn Lĩnh, thuộc huyện Vị Xuyên với diện tích khoảng 10ha.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm