| Hotline: 0983.970.780

Phi công người Anh - 'bệnh nhân 91' chức năng phổi đã cải thiện

Thứ Ba 21/04/2020 , 15:05 (GMT+7)

Sau thời gian tập vật lý trị liệu hô hấp, hiện "bệnh nhân 91" ổn định, không sốt, mạch huyết áp bình thường, chức năng phổi có cải thiện khá hơn.

Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm tại huyện Nhà Bè, TP.HCM. Ảnh: HCDC.

Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm tại huyện Nhà Bè, TP.HCM. Ảnh: HCDC.

Theo báo cáo của Sở Y tế TP.HCM đến ngày 21/4, Thành phố ghi nhận 54 trường hợp mắc Covid-19, trong đó 51 ca đã được điều trị khỏi bệnh và xuất viện.

Dự kiến trong ngày hôm nay (21/4) thêm 1 trường hợp được công bố xuất viện tại Bệnh viện Dã Chiến Củ Chi.

Như vậy, TP.HCM chỉ còn 2 trường hợp, trong đó riêng trường hợp "bệnh nhân 91" - phi công người Anh, người từng đến quán bar Buddha đang được các bác sĩ tích cực điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM.

Hiện tình trạng sức khỏe ổn định, không sốt, mạch huyết áp bình thường, chức năng phổi có cải thiện khá hơn sau tập vật lý trị liệu hô hấp, tình trạng rối loạn đông máu đang được kiểm soát tạm ổn, tiếp tục thở máy và ECMO. Xét nghiệm SARS-CoV-2 đã âm tính.

Còn 38 trường hợp đang được cách ly tại khu cách ly tập trung của thành phố; 18 trường hợp đang được cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung của quận, huyện; 190 trường hợp cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Trong ngày 20/4, sân bay Tân Sơn Nhất đón 8 chuyến bay quốc tế và 11 chuyến bay quốc nội. Thực hiện khai báo y tế đối với 37 thành viên tổ bay quốc tế và khai báo y tế 1.224 người (tổ bay 46 người) quốc nội, lấy mẫu xét nghiệm 1.178 hành khách. Riêng ga Sài Gòn đón 1 chuyến tàu lửa, đã thực hiện khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm 400 hành khách.

Theo Sở Y tế TP.HCM, đến ngày 19/4 đã thực hiện xét nghiệm cho 3.303 công nhân, trong đó 3.203 mẫu có kết quả âm tính, còn 100 mẫu chờ kết quả. Lấy mẫu thêm 1.141 công nhân tại huyện Củ Chi và chờ kết quả xét nghiệm.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Yên Bái: Cảnh tan hoang những ngôi nhà bị mưa đá, giông lốc tàn phá

Ngày 28/3, tại tỉnh Yên Bái đã xảy ra mưa đá, giông lốc gây thiệt hại nhiều nhà ở và cây cối hoa màu các huyện Mù Cang Chải, Trấn Yên và Văn Chấn.

Bình luận mới nhất