| Hotline: 0983.970.780

Philippines coi Việt Nam là đối tác trọng yếu về an ninh lương thực

Thứ Hai 29/01/2024 , 13:17 (GMT+7)

Bộ Nông nghiệp Philippines mong muốn Việt Nam chia sẻ phương pháp nghiên cứu phát triển giống lúa chất lượng cao, thích nghi và chống chịu với các điều kiện thời tiết bất lợi.

Cuộc hội đàm song phương giữa Bộ NN-PTNT và Bộ Nông nghiệp Philippines ngày 29/1. Ảnh: Quỳnh Chi.

Cuộc hội đàm song phương giữa Bộ NN-PTNT và Bộ Nông nghiệp Philippines ngày 29/1. Ảnh: Quỳnh Chi.

Ngày 29/1 tại Bộ NN-PTNT, Bộ trưởng Lê Minh Hoan tiếp và làm việc với ông Francisco Tiu Laurel, Jr., Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Philippines. Buổi hội đàm song phương nằm trong khuôn khổ chuyến thăm cấp cao của Phái đoàn Tổng thống Philippines tới thăm Việt Nam.

Trao đổi, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cảm ơn Bộ trưởng Francisco Tiu Laurel, Jr. đã luôn ủng hộ và thúc đẩy hợp tác song phương giữa ngành nông nghiệp hai nước. Theo đó, người đứng đầu Bộ NN-PTNT mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của nước bạn để thúc đẩy hợp tác nông, lâm, ngư nghiệp phát triển xứng tầm với tiềm năng hai nước.

“Trong bối cảnh giá gạo liên tục tăng cao trong thời gian vừa qua, Việt Nam vẫn tiếp tục duy trì xuất khẩu gạo như các năm trước. Sản lượng lúa đạt 43,5 triệu tấn, tăng 1,9% và năng suất đạt 6,1 tấn/ha; xuất khẩu trên 8 triệu tấn gạo với giá trị 4,8 tỷ USD năm 2023. Vào cuối năm 2023, Việt Nam đã lần đầu tiên tổ chức thành công Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo, đã kết nối và mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong lĩnh vực lúa gạo”, Bộ trưởng Lê Minh Hoan chia sẻ với đoàn công tác nước bạn.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan chia sẻ một số điểm nhấn của ngành lúa gạo Việt Nam trong năm 2023.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan chia sẻ một số điểm nhấn của ngành lúa gạo Việt Nam trong năm 2023.

Với chiến lược mới, Việt Nam hướng tới trở thành nhà cung ứng lương thực minh bạch, trách nhiệm, bền vững. Trong chỉ đạo gần đây của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam cũng nêu rõ việc tăng cường sản xuất lúa gạo, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, tăng cường xuất khẩu chất lượng cao, xây dựng uy tín và thương hiệu cho ngành hàng lúa gạo quốc gia.

Người đứng đầu Bộ Nông nghiệp Philippines đánh giá cao những nỗ lực của Bộ NN-PTNT trong vai trò gắn kết các bên liên quan để cung cấp lương thực cho các quốc gia trong khu vực. Bộ trưởng Laurel nói: “Philippines coi Việt Nam là đối tác trọng yếu để đảm bảo an ninh lương thực trong nước, với đến 80% lượng gạo nhập khẩu của chúng tôi đến từ Việt Nam. Chúng tôi mong muốn tìm hiểu thêm cách nước bạn phát triển giống lúa chất lượng cao, thích nghi và chống chịu với các điều kiện thời tiết bất lợi như hạn hán, xâm nhập mặn, lũ lụt, sâu bệnh".

Sáng kiến “1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030” của Việt Nam là sự kế thừa thành công của ngành lúa gạo nhiều năm qua. Việc Chính phủ phê duyệt Đề án, công bố rộng rãi tại Hội nghị COP 28 vừa qua đã khẳng định thương hiệu lúa gạo Việt Nam bền vững, thu hút bạn bè quốc tế đến tìm hiểu.

Ông Francisco Tiu Laurel, Jr., Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Philippines coi Việt Nam là đối tác trọng yếu để đảm bảo an ninh lương thực trong nước.

Ông Francisco Tiu Laurel, Jr., Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Philippines coi Việt Nam là đối tác trọng yếu để đảm bảo an ninh lương thực trong nước.

Trong đó, nguyên Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát, Chủ tịch Hội đồng thành viên IRRI (Viện Nghiên cứu Lúa gạo quốc tế), bày tỏ: “Nền nông nghiệp Việt Nam - Philippines không cạnh tranh mà bổ trợ lẫn nhau. Do đó, tôi kiến nghị hai ngài Bộ trưởng chỉ đạo các cơ quan thuộc Bộ hợp tác với tinh thần chân thành, cởi mở, chặt chẽ nhất, hướng tới sự thịnh vượng chung”.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Lê Minh Hoan mong muốn Philippines sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam nhằm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Dựa trên cơ sở Bản ghi nhớ giữa hai Chính phủ về hợp tác nghề cá, ông Hoan đề nghị Bộ Nông nghiệp Philippines sớm chỉ đạo Cơ quan chuyên môn có ý kiến phản hồi về việc ký Thỏa thuận thiết lập đường dây nóng (hotline), tăng cường công tác quản lý IUU.

Lễ ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác nông nghiệp giữa Bộ NN-PTNT và Bộ Nông nghiệp Philippines.

Lễ ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác nông nghiệp giữa Bộ NN-PTNT và Bộ Nông nghiệp Philippines.

Là quốc gia gỡ “thẻ vàng” IUU trong chưa đầy một năm, ông Laurel đồng ý sẽ chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam. Bộ trưởng Philippines nhấn mạnh, việc gỡ thẻ vàng IUU là trách nhiệm chung để xây dựng hình ảnh nền thủy sản ASEAN bền vững. Ông nhấn mạnh công tác ngăn chặn, giải quyết vấn đề về tàu cá, ngư dân vi phạm vùng biển của nhau và các hình thức trao đổi thông tin theo mẫu quy định trong hướng dẫn thực hiện.

Nhằm thúc đẩy hợp tác nông, lâm, ngư nghiệp xứng tầm với tiềm năng của hai nước, hai Bộ trưởng đã ký Bản ghi nhớ giữa Việt Nam - Philippines. Bản ghi nhớ nhấn mạnh quyết tâm tăng cường hợp tác khoa học, kỹ thuật trong lĩnh vực NN-PTNT, góp phần củng cố quan hệ song phương.

Theo đó, các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp 2 nước sẽ khuyến khích, tạo điều kiện và thúc đẩy hợp tác nông nghiệp trong các lĩnh vực sản xuất cây trồng, vật nuôi (bao gồm cả sữa) và nuôi trồng thủy sản có giá trị cao; cơ sở sau thu hoạch và chế biến thực phẩm; kiểm soát chất lượng lương thực, thực phẩm; quản lý trang trại và tính bền vững; sức khỏe và dinh dưỡng động vật; chỉ dẫn địa lý; thúc đẩy đầu tư và thương mại nông nghiệp giữa các công ty thương mại hai nước…

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

ABIC Kiên Giang chi trả gần 700 triệu đồng cho khách hàng

Cà Mau Ngày 25/4, ABIC Kiên Giang phối hợp với Agribank Cà Mau chi trả bảo hiểm Bảo an tín dụng cho gia đình 3 khách hàng không may gặp rủi ro khi lao động sản xuất.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm