| Hotline: 0983.970.780

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm và làm việc tại Quảng Trị

Thứ Ba 22/01/2019 , 18:25 (GMT+7)

Ngày 22/1, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng đoàn công tác đã đến thăm, làm việc và chúc Tết tỉnh Quảng Trị nhân dịp năm mới Kỷ Hợi 2019.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng quà chúc Tết tỉnh Quảng Trị

Sau khi nghe lãnh đạo tỉnh Quảng Trị báo cáo và đề xuất, kiến nghị một số nội dung, Phó chủ tịch nước khen Quảng Trị có nhiều điểm sáng trong phát triển kinh tế- xã hội và vui mừng khi biết năm qua kinh tế- xã hội Quảng Trị phát triển nhanh, tăng trưởng kinh tế đạt 7,12%.  

Tại buổi làm việc, tỉnh Quảng Trị cũng đã đưa ra một số kiến nghị, đề xuất với Phó chủ tịch nước và đoàn công tác như: giúp đỡ tạo thuận lơi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình đàm phán, hợp đồng BOT, bảo lãnh Chính phủ, hợp đồng mua bán điện, hợp đồng thuê đất của Nhà máy Nhiệt điện 1 Quảng Trị, giúp nhà đầu tư khởi công dự án đúng vào dịp kỉ niệm 30 năm thành lập tỉnh vào tháng 7/2019; xem xét, hỗ trợ, bổ sung Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị được vào danh mục các khu kinh tế trọng điểm của cả nước, quan tâm hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị từ nguồn ngân sách trung ương đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông các tuyến đường chính, khu xử lý chất thải rắn, xử lý nước thải tập trung trong Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị; giúp đỡ tỉnh trong việc đề xuất Bộ Chính trị có chủ trương cho phép mở rộng Khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, đồng thời ưu tiên bố trí nguồn vốn để nâng cấp bảo tồn khu di tích này; xem xét, tác động các Bộ, ngành trung ương sớm trình Thủ tướng  chính phủ ban hành quyết định về cơ chế đặc thù thực hiện dự án cơ sở hạ tầng thủy sản phục vụ hoạt động nghề cá từ nguồn kinh phí bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển đã được Thủ tướng chính phủ đồng ý; tiếp tục quan tâm hỗ trợ tỉnh triển khai các chính sách xóa đói, giảm nghèo, tạo việc làm cho người dân vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước mong muốn  Quảng Trị tiếp tục bứt phá, thực hiện tốt hơn nữa việc phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh-quốc phòng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.Trong năm 2019 Quảng Trị cùng cả nước tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện 3 phong trào thi đua yêu nước mà Chính phủ đã phát động gồm: Doanh nghiệp Việt Nam tự hào hội nhập phát triển; Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới và Cả nước chung tay chăm lo người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau.

Nhân dịp Tết Kỷ Hợi 2019, Phó Chủ tịch nước gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Trị. Phó Chủ tịch nước  đánh giáo cao tỉnh Quảng Trị đã quan tâm chăm lo chu đáo, kịp thời thăm, chúc Tết cho các gia đình trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Dịp Tết này Quảng Trị có hơn 29 nghìn người có công và gia đình người có công với cách mạng được nhận quà của Chủ tịch nước với số tiền trên 6 tỷ đồng. Ngoài ra, tỉnh Quảng Trị cũng đã trích ngân sách hơn 1,3 tỷ đồng để tổ chức chúc thăm, tặng quà các đối tượng chính sách xã hội, các đơn vị, cá nhân. Chương trình “Nối vòng tay nhân ái” của tỉnh vừa tổ chức đã huy động hơn 9,3 tỷ đồng để hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, giúp bà con đón một cái Tết yên vui, đầm ấm, ý nghĩa.  

Phó Chủ tịch nước dự Chương trình “Xuân đoàn kết, Tết biên cương” và trao quà cho người nghèo xã A Ngo, huyện Đakrông

Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch nước dự Chương trình giao lưu “Xuân đoàn kết, Tết biên cương” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh Biên phòng tổ chức tại xã A Ngo, huyện Đakrông và trao quà  Tết, học bổng cho trẻ em nghèo, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; thăm, chúc Tết Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay. Trước đó, Phó Chủ tịch nước cùng Đoàn công tác cũng đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tại Khu di tích Lịch sử quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị.  

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.