| Hotline: 0983.970.780

Phó phòng Tư pháp bị kỷ luật vì đe dọa người khác qua mạng xã hội

Thứ Năm 11/04/2019 , 10:11 (GMT+7)

Ông Kiên bị kỷ luật là do đăng tải trên mạng xã hội Facebook có nội dung đe dọa, xúc phạm danh dự, uy tín người khác.

Sáng 11/4, trao đổi với PV NNVN, ông Lê Hoàng Phi, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy Hồng Dân (Bạc Liêu) cho biết, đã ra quyết định kỷ luật đối với ông Lương Trung Kiên, Phó trưởng Phòng Tư pháp huyện Hồng Dân bằng hình thức “khiển trách”.

Ông Kiên bị kỷ luật do đe dọa người khác qua mạng xã hội Facebook

Ủy ban kiểm tra Huyện ủy cũng đề nghị cơ quan thuộc thẩm quyền có hình thức xử lý kỷ luật ông Kiên về mặt nhà nước theo quy định pháp luật.

Ông Lương Trung Kiên bị kỷ luật là do thiếu gương mẫu trong giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; gọi điện, nhắn tin, đăng tải trên mạng xã hội Facebook có nội dung đe dọa, xúc phạm danh dự, uy tín người khác.

Ông Ngô Văn Phụng, Trưởng phòng Nội vụ huyện Hồng Dân cho biết: “Đến nay đơn vị vẫn chưa nhận được thông báo đề nghị xử lý kỷ luật của Ủy ban kiểm tra Huyện ủy gửi qua, tôi chỉ nắm thông tin về việc ông Kiên bị quyết định kỷ luật từ Ủy ban kiểm tra qua thông tin báo chí phản ánh”, ông Phụng nói.

Trụ sở HĐND-UBND nơi ông Kiên và ông Nghiệp công tác

Ngoài ra, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Hồng Dân cũng quyết định kỷ luật đối bằng hình thức “khai trừ Đảng” đối với ông Dương Hoàng Nghiệp, nguyên Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hồng Dân.

Ông Nghiệp bị kỷ luật vì quản lý, điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân đã lợi dụng chiếm dụng số tiền hơn 280 triệu đồng.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất