| Hotline: 0983.970.780

Phũ phàng trảm Jurgen Klopp, Liverpool mời lại Thomas Tuchel?

Thứ Ba 25/10/2022 , 07:58 (GMT+7)

Liverpool đang lên kế hoạch chia tay với HLV Jurgen Klopp và khi đó, họ muốn đưa cựu HLV Chelsea, Thomas Tuchel trở lại băng ghế huấn luyện.

Tờ Dailymail vừa khẳng định thông tin gây sốc cho người hâm mộ bóng đá khi cho rằng HLV Jurgen Klopp của Liverpool đang đứng trước nguy cơ bị sa thải và Lữ đoàn đỏ lên kế hoạch mời cựu HLV Chelsea, Thomas Tuchel trở lại nắm quyền. 

Jurgen Klopp đứng trước nguy cơ bị sa thải. Ảnh: Dailymail.

Jurgen Klopp đứng trước nguy cơ bị sa thải. Ảnh: Dailymail.

Thomas Tuchel bị Chelsea sa thải hồi đầu mùa sau chuỗi thành tích bết bát cùng The Blues và HLV Graham Potter được chỉ định là người thay thế chiến lược gia này. 

Trong khi đó, Jurgen Klopp đã tái thiết Liverpool và cùng đội bóng đi lên liên tục những thành công ở quãng thời gian gắn bó của mình. 

Tuy nhiên, mùa giải năm nay, The Kop đang cho thấy sự sa sút không phanh. Bản thân Jurgen Klopp dường như đã hết bài và không thể giúp CLB thi đấu khởi sắc hơn. 

Tuchel sẵn sàng trở lại sớm hơn dự kiến? Ảnh: Dailymail.

Tuchel sẵn sàng trở lại sớm hơn dự kiến? Ảnh: Dailymail.

Chính vì thế, BLĐ Liverpool có thể phải đưa ra quyết định có phần phũ phàng dành cho HLV Jurgen Klopp. 

Cách đây không lâu cũng chính các lãnh đạo của Liverpool khẳng định chưa có ý định chia tay Klopp bởi họ cho rằng The Red bị ảnh hưởng nặng nề bởi các ca chấn thương nên thành tích này là hoàn toàn có thể hiểu được

Thế nhưng, trong giai đoạn tiếp theo, khi World Cup 2022 đã cận kề và các đội bóng cần có kết quả tốt trước quãng nghỉ thì Liverpool cũng không phải ngoại lệ. Nếu họ thi đấu tệ, thời kỳ World Cup 2022 diễn ra có thể là thời điểm tốt để một HLV có thời gian tái thiết đội bóng.

Trong giai đoạn tiếp theo, Liverpool sẽ có những trận đấu với Leeds United, Tottenham, Southampton tại Premier League, chạm trán với Derby County ở Cúp Liên đoàn Anh và 2 trận đấu còn lại tại Champions League trước Napoli và Ajax Amsterdam. 

Do đó, nếu sẩy chân tại Champions League (bị loại từ vòng bảng), chiếc ghế của Jurgen Klopp có thể lung lay dữ dội và nhiều khả năng trát sa thải sẽ được đưa ra. 

Liverpool gặp quá nhiều vấn đề trong thời gian vừa qua. Ảnh: Dailymail.

Liverpool gặp quá nhiều vấn đề trong thời gian vừa qua. Ảnh: Dailymail.

Không những thế, nếu để thua trong 3 trận tại Premier League, Liverpool có thể phải nằm ngoài Top 6 cho đến sau khi World Cup 2022 khép lại. Đây cũng là một kết quả đáng thất vọng của The Kop. 

Vì vậy, Jurgen Klopp hiểu rằng, giai đoạn quan trọng của ông đã đến và chiến lược gia người Đức cần phải phát huy tinh thần cũng như khả năng của các cầu thủ trong đội hình để vượt qua giai đoạn này tốt nhất có thể. 

"Các ông chủ của Liverpool vẫn kiên nhẫn và kỳ vọng tôi sẽ vượt qua được giai đoạn này. Họ cũng không nghĩ một người khác có thể giải quyết vấn đề hiện tại.

"Tuy nhiên, không loại trừ khả năng quyết định sa thải có thể được đưa ra. Không có gì là không thể trong bóng đá cả" - Jurgen Klopp từng chia sẻ trong một cuộc họp báo. 

Rõ ràng, Liverpool và Jurgen Klopp cùng phải thể hiện tốt hơn trong thời gian tới nếu không muốn những kết quả có kém khả quan. Hậu quả lớn nhất của việc không thể gượng dậy sau những thất bại, Jurgen Klopp hiểu rõ, sẽ chính là chiếc ghế HLV trưởng mà ông đang nắm giữ. 

Trong trường hợp xấu nhất, Jurgen Klopp bay ghế thì Liverpool hoàn toàn có thể tin tưởng vào khả năng lèo lái của Thomas Tuchel. Chiến lược gia người Đức sẵn sàng nhận trọng trách đến từ các ông chủ người Mỹ.

Xem thêm
Hà Nội phấn đấu đóng góp khoảng 5% GRDP từ ngành công nghiệp văn hóa

UBND thành phố vừa có kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội về ‘Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô’.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Thua tối thiểu U23 Iraq vì VAR, U23 Việt Nam chính thức dừng bước

Tình huống thổi phạt đền ở phút 69 là bước ngoặt khiến U23 Việt Nam để thua trước U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm