| Hotline: 0983.970.780

Quang Hải nhận Quả Bóng Vàng Việt Nam 2018

Chủ Nhật 23/12/2018 , 07:27 (GMT+7)

Tiền đạo CLB Hà Nội đoạt giải thưởng cá nhân cao quý nhất bóng đá Việt Nam trong Gala trao giải tại TP HCM tối 22/12.

"Đây là giải thưởng rất ý nghĩa với tôi. Trong lúc này, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến các đồng đội, những người thầy của tôi ở cả cấp CLB lẫn các các đội tuyển quốc gia. Đoạt Quả Bóng Vàng sẽ là động lực để tôi tiếp tục cố gắng phấn đấu nhiều hơn trong chặng đường sắp tới", Nguyễn  Quang Hải phát biểu sau khi nhận giải thưởng.

Quang Hải được tôn vinh bằng Quả Bóng Vàng vì những đóng góp to lớn và phong độ ổn định xuyên suốt năm 2018. Ảnh: Đức Đồng. 

Có năm cái tên được đề cử cho giải thưởng Quả Bóng Vàng 2018, gồm Nguyễn Anh Đức (Bình Dương), Phan Văn Đức (SLNA), Nguyễn Quang Hải (Hà Nội), Nguyễn Công Phượng (HAGL), Trần Đình Trọng (Hà Nội). Nhưng chiến thắng thuộc về Quang Hải là điều được dự báo. Tiền vệ 21 tuổi đã ghi dấu ấn cá nhân đậm nét hơn cả trong một năm gặt hái nhiều thành công của bóng đá Việt Nam. 

Tại giải vô địch U23 châu Á hồi tháng 1, Quang Hải được xem như một phát hiện của cả đội U23 Việt Nam lẫn cả giải đấu. Chơi ở vị trí tiền vệ tấn công hoặc tiền đạo lùi, cầu thủ sinh năm 1997 phát huy triệt để khả năng sáng tạo, truyền cảm hứng cho hàng công, đồng thời góp năm bàn thắng, giúp đội nhà liên tiếp gây bất ngờ và đi tới trận cuối cùng. Dù Việt Nam thua Uzbekistan trong trận tranh ngôi vô địch, Quang Hải vẫn ghi dấn ấn đậm nét trong lòng người hâm mộ với cú đá phạt thành bàn tuyệt đẹp được gọi bằng cái tên mỹ miều "Phi tuyết liên thiên xạ bạch lộc".

Khi cùng đội Olympic Việt Nam tranh tài ở môn bóng đá nam Asiad, Quang Hải được HLV Park Hang-seo kéo xuống giữa sân đá tiền vệ trung tâm. Thay đổi này khiến cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội chơi có phần trầm lắng hơn, chỉ ghi được hai bàn. Nhưng nỗ lực của Quang Hải và các đồng đội vẫn được ghi nhận khi Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử vào đến bán kết Asiad. 

Tuy nhiên, tại AFF Cup 2018 - giải đấu là ưu tiên số một của bóng đá Việt Nam trong năm 2018, Quang Hải đã lấy lại hình ảnh nguồn cảm hứng sáng tạo dạt dào. Anh đá chính trong cả tám trận đấu của tuyển Việt Nam ghi ba bàn, và luôn chơi xuất sắc dù đá ở tuyến giữa hay hàng công. Trước khi được vinh danh ở giải Quả Bóng Vàng Việt Nam, Quang Hải đã thắng giải Cầu thủ hay nhất AFF Cup và lọt vào 24 đề cử giải Cầu thủ châu Á hay nhất năm. Ở cấp CLB, Quang Hải ghi chín bàn, và là một trong những nhân tố quan trọng giúp Hà Nội vô địch V-League. 

Tại gala trao giải ở Nhà hát Đài Tiếng nói Nhân dân TP HCM tối 22/12, hai danh thủ Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Hồng Sơn cùng nhiều nhà chuyên môn, người hâm mộ khác cũng đều tin tưởng chắc chắn rằng Quang Hải sẽ là người chiến thắng giải Quả Bóng Vàng. "Cậu ấy chơi với phong độ ấn tượng và ổn định trong cả năm dài", cựu tiền vệ Thể Công Nguyễn Hồng Sơn nhận định. Kết quả bầu chọn được ban tổ chức công bố sau đó cho thấy Quang Hải chiến thắng với 496 điểm, tạo cách biệt điểm số lớn với vị trí nhận Quả Bóng Bạc.

Về sau Quang Hải là tiền đạo đàn anh Nguyễn Anh Đức, nhận Quả Bóng Bạc với 142 điểm bình chọn. Trung phong 33 tuổi người TP HCM chỉ góp mặt ở Asiad và AFF Cup, nhưng để lại dấu ấn với những bàn thắng quan trọng, góp phần giúp các đội Olympic và tuyển Việt Nam đạt kết quả tốt. Tại AFF Cup 2018, Anh Đức thậm chí còn là chân sút tốt nhất đội, với bốn bàn, trong đó có cú bắt vô-lê tuyệt đẹp ấn định thắng lợi chung cuộc 3-2 trước Malaysia ở chung kết. Ở cấp CLB, lão tướng này góp công giúp Bình Dương đoạt Cup Quốc gia - danh hiệu đầu tiên của họ sau nhiều năm. 

Phan Văn Đức nổi lên từ VCK U23 châu Á hồi đầu năm, và duy trì phong độ tốt trong suốt cả năm dài ở cả cấp CLB lẫn các đội tuyển Olympic, đội tuyển quốc gia. Nỗ lực và sự ổn định đó giúp tài năng của CLB Sông Lam Nghệ An được tôn vinh bằng Quả Bóng Đồng. Hai ngôi sao khác của bóng đá Việt Nam trong năm qua là tiền đạo Nguyễn Công Phượng và hậu vệ Đoàn Văn Hậu cũng được ghi nhận với lần lượt các giải thưởng Cầu thủ được yêu thích nhất và Cầu thủ trẻ hay nhất. Trong đó, giải Cầu thủ được yêu thích nhất của Công Phượng được quyết định bởi lá phiếu của người hâm mộ. 

Văn Hậu nhận giải Cầu thủ trẻ xuất sắc. Ảnh: Đức Đồng. 

Cũng trong gala trao giải hôm nay, ban tổ chức trao Quả Bóng Vàng nữ cho cầu thủ thuộc biên chế Phong Phú Hà Nam, Nguyễn Thị Tuyết Dung. Quả Bóng Vàng Futsal được trao cho Vũ Quốc Hưng. Oseni, chân sút ghi 17 bàn, cùng Hà Nội vô địch V-League 2018, nhận giải Cầu thủ nước ngoài hay nhất năm. 

 

(VnExpress)

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm