| Hotline: 0983.970.780

Quảng Nam sẵn sàng sơ tán hàng trăm ngàn người nếu bão Trà Mi đổ bộ

Thứ Tư 23/10/2024 , 21:08 (GMT+7)

Trong trường hợp bão Trà Mi đổ bộ ở cấp siêu bão, tỉnh Quảng Nam dự kiến sẽ sơ tán gần 400.000 người dân đến nơi an toàn.

Chiều 23/10, ông Lê Văn Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương, đơn vị trong tỉnh về công tác triển khai ứng phó với bão Trà Mi.

Tỉnh Quảng Nam đã lên phương án sơ tán người dân đến nơi an toàn trong trường hợp bão Trà Mi đổ bộ. Ảnh: L.K.

Tỉnh Quảng Nam đã lên phương án sơ tán người dân đến nơi an toàn trong trường hợp bão Trà Mi đổ bộ. Ảnh: L.K.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, để ứng phó với bão Trà Mi, đơn vị lập 2 phương án sơ tán dân khi bão đổ bộ trực tiếp vào địa phương. Ở phương án bão mạnh, tỉnh này sẽ 212.000 người và 396.000 người đối với siêu bão, đến ở xen ghép các nhà kiên cố hoặc sơ tán tập trung đến các cơ quan công sở, trường học.

Đồng thời tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; Bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho rằng, qua nhận định cơn bão Trà Mi có đường đi rất phức tạp và kèm theo mưa lớn, do đó có nguy cơ sạt lở ở các địa phương miền núi. Ông Bửu yêu cầu các địa phương nêu cao tinh thần phòng chống bão, tuyên truyền để người dân nắm thông tin, giảm thiệt hại.

Ông Lê Văn Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu cơ quan chức năng phải theo dõi, nắm chặt tình hình cơn bão Trà Mi để ứng phó kịp thời. Ảnh: L.K.

Ông Lê Văn Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu cơ quan chức năng phải theo dõi, nắm chặt tình hình cơn bão Trà Mi để ứng phó kịp thời. Ảnh: L.K.

“Ba năm nay tỉnh Quảng Nam không có cơn bão lớn, chắc chắn sẽ có tư tưởng chủ quan. Chúng ta còn 2 ngày nữa, tất cả kinh nghiệm lâu nay phải đem ra hết mà dùng”, ông Bửu nói đồng thời đề nghị các địa phương vào cuộc giám sát công tác phòng chống bão số, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh để ứng phó, chỉ đạo kịp thời.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, ông Lê Văn Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị các sở, ngành, Bộ đội biên phòng tỉnh, lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên theo dõi diễn biến cơn bão Trà Mi để kịp thời ứng phó; Tăng cường kiểm tra phương án 4 tại chỗ.

“Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh phải thường xuyên theo dõi thông báo về cơn bão Trà Mi để thông tin cho người dân trong tỉnh nắm về hướng di chuyển cơn bão, đồng thời rà soát thật kỹ các phương án khi bão đổ bộ đất liền để sơ tán người dân kịp thời để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản”, ông Dũng nói.

Theo Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam, hiện nay có 54 tàu đang hoạt động trên biển, trong đó tại khu vực vùng biển quần đảo Trường Sa 50 tàu, còn 4 tàu cá với 112 lao động đang hoạt động ở khu vực nguy hiểm, dự kiến khoảng 16h chiều mai (24/10), 4 phương tiện sẽ vào bờ. Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã triển khai kiểm đếm, thông báo bão trực tiếp đến các phương tiện còn đang hoạt động trên biển nhanh chóng di chuyển vào khu vực an toàn.

Xem thêm
Tỉnh Thái Bình sắp xếp 28 đơn vị hành chính cấp xã thành 10 đơn vị

Giai đoạn 2023 – 2025, tỉnh Thái Bình sẽ sắp xếp, sáp nhập 28 đơn vị hành chính cấp xã về còn 10 đơn vị theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Khoa học công nghệ đóng góp trên 35% vào thành công của nông nghiệp Việt Nam

HÀ NỘI Sáng 22/10, Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn phối hợp với CSIRO (Úc) tổ chức hội thảo về phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp.

Nhận quà khủng, chủ xe VF 6 chốt cọc với mức giá từ 579 triệu đồng

VF 6 đang là mẫu xe đáng mua nhất phân khúc khi chi phí bỏ ra cho chiếc xe chưa đến 600 triệu đồng nhưng giá trị nhận được thì vượt xa con số này.

Giấc mơ lớn trên lòng hồ sông Đà: [Bài cuối] Bán tôm cá 'bán' cả câu chuyện sông Đà

Để đảm bảo tính đa mục tiêu của vùng hồ thủy điện, Hòa Bình tập trung khai thác giá trị thương hiệu cá sông Đà, lấy du lịch làm 'đầu kéo' thủy sản lòng hồ.

Bình luận mới nhất