| Hotline: 0983.970.780

Quảng Trị kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam

Thứ Năm 08/10/2020 , 07:23 (GMT+7)

Hội Nông dân Việt Nam luôn là tổ chức tập hợp đông đảo nông dân và nhân dân lao động phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết xây dựng và phát triển đất nước.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Trị trao bằng khen cho hội viên sản xuất - kinh doanh giỏi và cán bộ hội nông dân xuất sắc. Ảnh: Công Điền.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Trị trao bằng khen cho hội viên sản xuất - kinh doanh giỏi và cán bộ hội nông dân xuất sắc. Ảnh: Công Điền.

Ngày 7/10, Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 -14/10/2020). 

Dự lễ có đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, cùng 90 cán bộ, hội viên tiêu biểu, điển hình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi đại diện cho hơn 94.000 hội viên nông dân trong toàn tỉnh.

Phát biểu ôn lại truyền thống, ông Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị cho biết: Trải qua các thời kỳ lịch sử, nông dân Việt Nam luôn là lực lượng đông đảo gắn liền với truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc. Ngày 3/2/1930, Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đã nêu ra những vấn đề cơ bản đối với giai cấp nông dân, trong nhấn mạnh: “Nông dân là lực lượng to lớn của cách mạng''.

Quang cảnh lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam. Ảnh: Công Điền.

Quang cảnh lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam. Ảnh: Công Điền.

Đến nay toàn tỉnh Quảng Trị có 28.679 hội viên nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh, doanh giỏi các cấp, chiếm trên 30% số hộ nông dân. Số hộ nghèo do nông dân làm chủ hộ giảm rõ nét qua từng năm, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh hiện còn 6,43%.

Ngoài ra, hội viên Hội Nông dân tỉnh đã tự nguyện hiến 23.000 m2 đất, đóng góp 57,789 tỷ đồng, 832.443 ngày công; làm mới và sửa chữa 3.714 km đường giao thông; nạo vét, nâng cấp 215 km kênh mương nội đồng.

Tỉnh Quảng Trị có 28.679 hội viên nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi

Tỉnh Quảng Trị có 28.679 hội viên nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi

Các mô hình nông dân bảo vệ môi trường, nông dân với đoạn sông, đoạn đường, tuyến phố tự quản, chi hội Nông dân không có người thân phạm tội và tệ nạn xã hội, Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”… ngày càng được nhân rộng, phát huy hiệu quả, góp phần xây dựng đô thị văn minh và thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị đánh giá cao đóng góp của Hội Nông dân tỉnh; đồng thời mong muốn thời gian tới Hội sẽ có nhiều cách làm hay, sáng tạo, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng công nghệ cao, theo chuỗi giá trị; đẩy mạnh xoá đói giảm nghèo.

Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị yêu cầu, Hội Nông dân tỉnh cần tiếp tục nâng cao chất lượng hợp tác xã, tổ hợp tác; phát huy phong trào thi đua sản xuất giỏi, nâng cao thu nhập, đời sống nông dân.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Quảng Trị đã trao tặng cờ thi đua năm 2019 cho Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị; bằng khen cho 30 hội viên sản xuất, kinh doanh giỏi và cán bộ hội nông dân xuất sắc giai đoạn 2015-2020.

Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị trao tặng bằng khen cho 11 tập thể, cá nhân điển hình trong công tác hội và phong trào nông dân; trao tặng Kỷ niệm chương "Vì giai cấp nông dân Việt Nam" cho 7 cá nhân có nhiều thành tích đóng góp trong hoạt động hội và phong trào nông dân.

   

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm