| Hotline: 0983.970.780

Quy hoạch tỉnh Phú Yên thể hiện khát vọng phát triển

Chủ Nhật 03/03/2024 , 12:07 (GMT+7)

Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 30/12/2023…

Sáng 3/3, UBND tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tham dự sự kiện có Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng nhiều lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội; các Bộ, ngành Trung ương; đại diện các cơ quan ngoại giao nước ngoài và các tổ chức quốc tế; hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Tạ Anh Tuấn, xác định công tác lập quy hoạch là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, tạo khung pháp lý cao nhất, là công cụ quan trọng để định hướng không gian phát triển, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội; ngay sau khi Luật Quy hoạch có hiệu lực, tỉnh Phú Yên đã khẩn trương chỉ đạo, triển khai công tác lập quy hoạch tỉnh với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.

Theo đó, tỉnh Phú Yên đã thành lập Ban chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng Ban chỉ đạo cùng với sự tham gia của các đơn vị tư vấn trong và ngoài nước để xây dựng, hoàn thiện đồ án quy hoạch này.

Ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, phát biểu tại Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Phú Yên. Ảnh: K.S.

Ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, phát biểu tại Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Phú Yên. Ảnh: K.S.

Đồng thời, trong suốt quá trình lập quy hoạch, tỉnh Phú Yên đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của các bộ, ngành Trung ương và các tỉnh bạn; tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo tham vấn ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh để hoàn thiện Quy hoạch bảo đảm chất lượng.

“Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1746/QĐ-TTg, ngày 30/12/2023 là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh”, ông Tuấn vui mừng chia sẻ.

Theo ông Tuấn, Phú Yên có vị trí chiến lược quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng-an ninh của khu vực Duyên hải Nam Trung bộ và cả nước. Là tỉnh nhiều có tiềm năng, thế mạnh riêng và là địa phương còn nhiều dư địa để phát triển, đặc biệt là trên các lĩnh vực như du lịch, công nghiệp luyện kim, lọc hóa dầu, năng lượng, cảng biển và các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao.

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ hiệu quả của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, sự nỗ lực vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phú Yên, cùng sự chung tay góp sức của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, Phú Yên đã đạt được những thành tựu phấn khởi trên các lĩnh vực.

Tuy nhiên, cũng theo ông Tuấn, bên cạnh những thuận lợi Phú Yên vẫn còn không ít khó khăn, đòi hỏi phải có sự nỗ lực nhiều hơn nữa, quyết tâm cao hơn nữa của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, để từng bước hiện thực hóa khát vọng của bao thế hệ người dân về một Phú Yên trù phú.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ (thứ 3 tính từ phải sang) tham dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Phú Yên. Ảnh: K.S.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ (thứ 3 tính từ phải sang) tham dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Phú Yên. Ảnh: K.S.

Quy hoạch tỉnh Phú Yên đã xác định rõ định hướng phát triển Phú Yên trong thời gian tới dựa trên 1 mũi nhọn; 2 hành lang; 3 trụ cột; 4 nền tảng, đột phá; 5 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm; với mục tiêu đề ra đến năm 2030 Phú Yên trở thành tỉnh phát triển theo hướng hiện đại và bền vững; đến năm 2035 Phú Yên tự cân đối được ngân sách Nhà nước và tầm nhìn đến năm 2050, Phú Yên trở thành tỉnh có nền kinh tế đa dạng và thịnh vượng, là một trung tâm kinh tế biển của vùng Duyên hải Trung bộ.

“Với chủ đề “Phú Yên-khát vọng phát triển”, tại hội nghị hôm nay, tỉnh Phú Yên mong muốn sẽ cung cấp những thông tin cơ bản về Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; giới thiệu, quảng bá tiềm năng, lợi thế, định hướng thu hút đầu tư của tỉnh đến các nhà đầu tư trong và ngoài nước”, ông Tuấn chia sẻ.

“Trong những nội dung định hướng, Phú Yên sẽ quyết liệt trong công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh với phương châm “sự thành công, phát triển của doanh nghiệp cũng là sự thành công và phát triển của tỉnh”. Phú Yên trân trọng mời gọi, chào đón các nhà đầu tư và cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư để biến ý tưởng của nhà đầu tư và các định hướng, mục tiêu Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trở thành hiện thực”, ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nhấn mạnh.

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Bưu điện Việt Nam sẵn sàng 18.000 tỷ đồng chi trả lương hưu tháng 5

Bưu điện Việt Nam chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng phục vụ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 5/2024 cho hơn 3,3 triệu người sau kỳ nghỉ lễ 30/4.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm