| Hotline: 0983.970.780

Quyết chơi lớn vụ Kylian Mbappe, Real Madrid dồn tiền thanh lý hàng loạt

Thứ Tư 13/01/2021 , 10:08 (GMT+7)

Real Madrid đang lên kế hoạch thanh lý 6 ngôi sao ở đội hình một để có rủng rỉnh hầu bao và mang về Kylian Mbappe từ CLB PSG.

Bale và Jovic chuẩn bị rời khỏi Real Madrid. Ảnh: AS.

Bale và Jovic chuẩn bị rời khỏi Real Madrid. Ảnh: AS.

HLV Zinedine Zidane đã có những quyết định vô cùng cứng rắn về tình hình nhân sự của Real Madrid trong thời gian vừa qua. Mới đây nhất, HLV người Pháp đang lên kế hoạch đẩy 5 cái tên khỏi sân Bernabeu để dọn đường cho Kylian Mbappe. 

Gareth Bale, Isco, Dani Ceballos, Luka Jovic, Marcelo và Brahim Diaz là những người sẽ được Real Madrid thanh lý ngay trong mùa hè năm 2021. Thậm chí, quá trình thanh lọc đội hình có thể sớm diễn ra vào kỳ chuyển nhượng mùa đông đang diễn ra. 

Trong số các ngôi sao trên, Gareth Bale và Dani Ceballos đều đang thi đấu dưới dạng cho mượn ở Premier League. Bale đá cho Tottenham còn Ceballos đầu quân cho Arsenal. Cả hai cùng không có được phong độ tốt mùa này. 

Trong khi đó, Brahim Diaz cũng đã rời Real Madrid để thi đấu cho AC Milan dưới dạng cho mượn nhưng chưa để lại nhiều ấn tượng. Anh mới chỉ 21 tuổi nhưng không còn tương lai tại Bernabeu. 

Real Madrid muốn thanh lý bộ đôi công thần. Ảnh: AS.

Real Madrid muốn thanh lý bộ đôi công thần. Ảnh: AS.

3 cái tên còn lại đều đang thuộc đội hình của Real Madrid. Luka Modric và Marcelo đã luống tuổi và không còn nhiều thời gian cống hiến. Họ là công thần trong giai đoạn trước và thực tế là Zidane cũng tạo điều kiện khá nhiều cho bộ đôi này. 

Luka Jovic thì "hết thuốc chữa". Chân sút 23 tuổi liên tục vi phạm kỷ luật nội bộ trong thời gian qua và chắc chắn Zidane không muốn giữ anh lại nữa. 

120 triệu Bảng là con số Real Madrid muốn đầu tư cho thương vụ Kylian Mbappe. Ảnh: Sport442.

120 triệu Bảng là con số Real Madrid muốn đầu tư cho thương vụ Kylian Mbappe. Ảnh: Sport442.

Toàn bộ số tiền khoảng 100-120 triệu Bảng thu được từ việc thanh lý 6 ngôi sao này sẽ được Real Madrid tái đầu tư để nâng cấp đội hình. Họ có thể đủ tiền để đưa Kylian Mbappe về với La Liga. 

Gần đây PSG xác nhận, đang đàm phán gia hạn với Kylian Mbappe, nhưng người ta hiểu rằng với ảnh hưởng tài chính, họ sẽ khó có trao cho tiền đạo Pháp hợp đồng béo bở như Neymar đang hưởng. Theo AS, với chưa đầy 2 năm còn lại trong hợp đồng của Mbappe với PSG, Real Madrid có cơ hội để sở hữu chân sút đáng nể.

Mức lương mà Real sẵn sàng trả cho Mbappe là 180 triệu bảng trong 5 năm, đồng nghĩa với việc cầu thủ này nhận 36 triệu bảng/năm, cao nhất đội bóng. Đây là khoản thù lao cao gần gấp đôi những gì mà Mbappe đang nhận tại PSG (18,8 triệu bảng/năm).

Bản thân tân HLV Mauricio Pochettino cũng đang chán nản với phong độ của ngôi sao người Pháp và từng đăng đàn nhắc nhở anh: 

“Cậu ấy nên cảm thấy thất vọng vì PSG đã không giành chiến thắng và cậu ấy luôn có thể làm tốt hơn. Tuy nhiên, tinh thần của Mbappe rất tốt. Tôi hạnh phúc với những gì cậu ấy đã làm.”

>>> Xem thêm: Thêm một trận đấu Premier League bị hoãn vì Covid-19

Xem thêm
Hà Nội phấn đấu đóng góp khoảng 5% GRDP từ ngành công nghiệp văn hóa

UBND thành phố vừa có kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội về ‘Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô’.

Lật mặt 7 chạm mốc hơn 60 tỷ sau 2 ngày công chiếu

Sau hai ngày công chiếu, tính cả những suất chiếu sớm, phim 'Lật mặt 7: Một điều ước' đã thu về hơn 60 tỷ đồng, vượt xa phim Mai của Trấn Thành.

Các huyền thoại bóng đá Brazil gây sốt tại Đà Nẵng

Trận giao hữu giữa 2 đội ngôi sao bóng đá Brazil và Việt Nam trên sân vận động Hòa Xuân - Đà Nẵng mang đến cho khán giả những khoảnh khắc đẹp và đáng nhớ.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm