| Hotline: 0983.970.780

Rộn ràng lễ cầu ngư, thả hoa đăng trên sông Đà

Thứ Sáu 27/10/2023 , 07:27 (GMT+7)

Lễ cầu ngư, thả hoa đăng trên sông Đà là hoạt động nhằm tôn vinh, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của tỉnh Hòa Bình, hướng tới phát triển du lịch.

Tối 26/10, tại thành phố Hòa Bình, UBND tỉnh Hòa Bình tổ chức lễ cầu ngư, thả hoa đăng trên sông Đà. Buổi lễ thu hút được đông đảo người dân trong trong và ngoài tỉnh, nước bạn Lào tham gia. 

Tối 26/10, tại thành phố Hòa Bình, UBND tỉnh Hòa Bình tổ chức lễ cầu ngư, thả hoa đăng trên sông Đà. Buổi lễ thu hút được đông đảo người dân trong trong và ngoài tỉnh, nước bạn Lào tham gia. 

Ông Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình chia sẻ: Lễ cầu ngư, thả hoa đăng trên sông Đà là hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện của lễ hội cá tôm sông Đà tỉnh Hòa Bình lần thứ nhất, hội chợ nông nghiệp và triển lãm sản phẩm OCOP vùng Trung du miền núi phía Bắc năm 2023. Đây là hoạt động mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, nhằm tôn vinh, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của mảnh đất và con người Hòa Bình; gửi gắm mong ước mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, đất nước thái bình, thịnh vượng, nhân dân ấm no, hạnh phúc. Bên cạnh đó, tạo điểm nhấn riêng có của Hòa Bình để thu hút và phát triển du lịch.

Ông Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình chia sẻ: Lễ cầu ngư, thả hoa đăng trên sông Đà là hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện của lễ hội cá tôm sông Đà tỉnh Hòa Bình lần thứ nhất, hội chợ nông nghiệp và triển lãm sản phẩm OCOP vùng Trung du miền núi phía Bắc năm 2023. Đây là hoạt động mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, nhằm tôn vinh, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của mảnh đất và con người Hòa Bình; gửi gắm mong ước mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, đất nước thái bình, thịnh vượng, nhân dân ấm no, hạnh phúc. Bên cạnh đó, tạo điểm nhấn riêng có của Hòa Bình để thu hút và phát triển du lịch.

Trong phần lễ, các nghệ nhân dân tộc Mường cùng lãnh đạo tỉnh Hòa Bình tổ chức nghi lễ cầu ngư trên thuyền rồng giữa dòng sông Đà.

Trong phần lễ, các nghệ nhân dân tộc Mường cùng lãnh đạo tỉnh Hòa Bình tổ chức nghi lễ cầu ngư trên thuyền rồng giữa dòng sông Đà.

Trong sự hân hoan của người dân địa phương và du khách, hàng trăm chiếc đèn hoa đăng được thả xuống sông Đà đã tạo nên một khung cảnh vô cùng lung linh, huyền ảo.

Trong sự hân hoan của người dân địa phương và du khách, hàng trăm chiếc đèn hoa đăng được thả xuống sông Đà đã tạo nên một khung cảnh vô cùng lung linh, huyền ảo.

Theo nhiều người dân tham gia thả đèn hoa đăng tại buổi lễ, mỗi chiếc đèn mang theo ánh sáng khi được thả xuống sông sẽ góp phần thắp lên hy vọng về một tương lai nhiều may mắn, bình an cho quê hương, gia đình, người thân...

Theo nhiều người dân tham gia thả đèn hoa đăng tại buổi lễ, mỗi chiếc đèn mang theo ánh sáng khi được thả xuống sông sẽ góp phần thắp lên hy vọng về một tương lai nhiều may mắn, bình an cho quê hương, gia đình, người thân...

Xem thêm
Việt Nam chưa đủ thông tin đánh giá tác động của dự án Funan Techo

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định Việt Nam chưa đủ thông tin để có thể đánh giá tác động của dự án Funan Techo.

Bắc Kạn cần hướng đến sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững

FAO tại Việt Nam đánh giá, các hợp tác xã, tổ hợp tác tại tỉnh Bắc Kạn đã cải thiện năng lực tổ chức sản xuất, có nhiều mô hình hiệu quả, thân thiện với môi trường.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cựu binh Đồi A1 & ký ức 'máu trộn bùn non'

Tròn 70 chiến thắng Điện Biên Phủ nhưng những đồng đội, những nắm cơm, những chiến hào 'máu trộn bùn non'… vẫn còn mãi trong tâm trí nhà giáo ưu tú Đỗ Ca Sơn.

Bình luận mới nhất

Trong bài này, tác giả (sau đây xưng là Nattoi) để cập chủ yếu 03 vấn đề, trong đó chủ yếu tập trung cho giải quyết vấn đề số 1, hai vấn đề còn lại chỉ được nhắc đến: Một: Phương pháp thiết kế điều tiết lũ hiện hành chưa đưa thông số mực nước an toàn ở hạ du vào tính toán nên yêu cầu phòng chống lũ cho hạ du chưa được đảm bảo và không có tiêu chí để xác định hiệu quả vận hành giảm lũ. Vấn đề này đã được Nattoi giải quyết cả về mặt lý thuyết và thực hành (trình bày ở mục 3.4). Hai: Tiêu chí xác định MNCNTL, MNTNĐL không được công khai, minh bạch, làm cho việc kiến nghị điều chỉnh hạ thấp 2 mực nước đối với các hồ chứa thủy điện nhằm tăng dung tích trống phòng lũ là điều bất khả. Về vấn đề này (trình bày tại Mục 3.1), Nattoi chưa nêu cụ thể phương án giải quyết là để tập trung nội dung vào vấn đề số 1 như đã nêu, nhưng hướng giải quyết là đã có. Ba: Vấn đề bán con trâu mà tiếc sợi dây thừng: Thiết kế xây dựng đập, hồ chứa nước được tính toán an toàn ổn định lật, trượt đến mực nước lớn nhất thiết kế và kiểm tra với mực nước lớn nhất kiểm tra, cho phép giữ mực nước hồ không vượt quá mực nước lớn nhất kiểm tra nhưng lại chỉ cho phép sử dụng dung tích trống phòng lũ đến mực nước dâng bình thường là sự lãng phí ghê gớm trong đầu tư xây dựng và quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. Hướng giải quyết vấn đề số 3 (trình bày tại Mục 3.2) vốn là tự nhiên đã có nhưng không được sử dụng vì không nghĩ đến giảm lũ cho hạ du.
+ xem thêm