| Hotline: 0983.970.780

Ronaldo là ưu tiên hàng đầu của các CLB Trung Quốc

Thứ Ba 20/06/2017 , 19:37 (GMT+7)

Kỳ chuyển nhượng giữa mùa của giải Super League Trung Quốc bắt đầu từ hôm qua 19/6, và mục tiêu số một của các đội là Ronaldo.

Theo Sky Sports, Ronaldo đã bàn với người đại diện Jorge Mendes về khả năng đến Trung Quốc chơi bóng. Trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa kéo dài 26 ngày, các đội bóng ở giải Super League, Trung Quốc, sẽ làm mọi cách để có được siêu sao người Bồ Đào Nha.

Ronaldo bỏ ngỏ khả năng sang Trung Quốc chơi bóng

Rào cản lớn nhất với những ngôi sao tầm cỡ Ronaldo là khoản thuế "đặc biệt" lên đến 100%, mà LĐBĐ Trung Quốc vừa áp cho các hợp đồng chuyển nhượng cầu thủ nước ngoài có giá trị trên 6,6 triệu đôla, bắt đầu từ ngày 14/6. 

Cụ thể, theo thông báo được gửi tới các CLB thuộc Super League, nếu đội bóng nào tiêu nhiều hơn 6,6 triệu đôla cho cầu thủ nước ngoài, sẽ phải nộp số tiền tương tự vào quỹ quốc gia để phát triển cầu thủ trẻ Trung Quốc.

Với trường hợp Ronaldo, nếu một CLB Trung Quốc bỏ ra 250 triệu đôla mua siêu sao người Bồ Đào Nha, họ phải nộp số tiền tương đương vào quỹ. Điều này khiến tổng chi phí chuyển nhượng dành cho chân sút 32 tuổi sẽ là 500 triệu đôla, chưa kể lương, thưởng và các khoản lót tay.

ronaldo-la-uu-tien-hang-dau-cua-cac-clb-trung-quoc-1
Vụ chuyển nhượng Carlos Tevez đến Thân Hoa Thượng Hải chưa bị áp dụng mức thuế 100%

Các CLB Trung Quốc đã chi nhiều gấp đôi cho những ngôi sao nước ngoài vào mùa năm ngoái, khi bỏ ra hơn 450 triệu đôla để mang về Oscar, Hulk và Carlos Tevez.

Vào tháng Một, Tổng cục Thể thao Trung Quốc yêu cầu các CLB ngừng chi tiêu kiểu vô tội vạ. Cùng với đó, LĐBĐ Trung Quốc đã đưa ra các quy tắc mới để thúc đẩy sự phát triển của các cầu thủ trẻ Trung Quốc. Một trong số đó là việc bắt buộc mỗi CLB đưa ít nhất một cầu thủ Trung Quốc dưới 23 tuổi vào đội hình xuất phát tại các trận đấu ở Super League.

Tuy nhiên, điều này không khiến các đội nhà giàu nao núng bởi họ sẵn sàng hy sinh một quyền thay người để đưa cầu thủ này ra sân chỉ sau vài phút.

Việc đẩy mạnh mua các ngôi sao nước ngoài bắt đầu diễn ra tại Trung Quốc cách đây hai năm, sau khi Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố muốn biến nước này thành một siêu cường bóng đá trên phạm vi toàn cầu.

Dù quan tâm đặc biệt tới môn thể thao vua, Trung Quốc vẫn chưa có thêm lần tham dự World Cup nào, sau lần đầu vào năm 2002. Tại vòng loại World Cup 2018, họ vừa bị Syria cầm hòa 2-2 và gần như hết hy vọng tới Nga mùa hè sang năm.

Đội tuyển quốc gia Trung Quốc đang đứng thứ 82 thế giới, dưới Quần đảo Faroes và Benin. 

Giải Super League Trung Quốc nhanh chóng trở thành giải đấu số một châu Á nhờ sự xuất hiện của các ngôi sao hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, những nhà tổ chức giải đấu này đang lo ngại, các quy tắc mới sẽ tác động đáng kể đến sự tăng trưởng và phổ biến của bóng đá lên quốc gia đông dân nhất thế giới.

(VnExpress)

Xem thêm
Hà Nội phấn đấu đóng góp khoảng 5% GRDP từ ngành công nghiệp văn hóa

UBND thành phố vừa có kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội về ‘Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô’.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Thua tối thiểu U23 Iraq vì VAR, U23 Việt Nam chính thức dừng bước

Tình huống thổi phạt đền ở phút 69 là bước ngoặt khiến U23 Việt Nam để thua trước U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm