| Hotline: 0983.970.780

Sáng kiến của Công đoàn NN-PTNT Việt Nam làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

Thứ Hai 05/04/2021 , 17:59 (GMT+7)

Để hưởng ứng chương trình 75.000 sáng kiến, vượt khó, phát triển, Công đoàn NN-PTNT Việt Nam sẽ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa trong Tháng Công nhân.

Chủ tịch Công đoàn NN-PTNT Việt Nam Vũ Xuân Thủy phát biểu tại Hội nghị triển khai các hoạt động Tháng Công nhân năm 2021 hưởng ứng chương trình 75.000 sáng kiến, vượt khó, phát triển của Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ảnh: Phạm Hiếu.

Chủ tịch Công đoàn NN-PTNT Việt Nam Vũ Xuân Thủy phát biểu tại Hội nghị triển khai các hoạt động Tháng Công nhân năm 2021 hưởng ứng chương trình 75.000 sáng kiến, vượt khó, phát triển của Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ảnh: Phạm Hiếu.

Ngày 5/4, Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai các hoạt động Tháng Công nhân năm 2021 hưởng ứng chương trình 75.000 sáng kiến, vượt khó, phát triển của Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Theo ông Vũ Xuân Thủy, Chủ tịch Công đoàn NN-PTNT Việt Nam, trong 10 năm qua, Công đoàn NN-PTNT Việt Nam đã tổ chức nhiều phong trào thi đua như: Lao động giỏi, lao động sáng tạo; Công nhân viên chức lao động thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa NN-PTNT gắn với phong trào Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới; Phong trào Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động. Ngoài ra đã có hơn 120 nghìn sáng kiến làm lợi hàng nghìn tỷ đồng.

“Kế thừa những kết quả đã làm tốt trong những năm qua Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tiếp tục phát động, tổ chức và triển khai các nội dung hoạt động Tháng Công nhân tới các cấp Công đoàn trong toàn Ngành nhằm mục đích: Tăng cường đoàn kết giai cấp, phát huy vai trò tiên phong, năng lực sáng tạo của công nhân, viên chức, lao động trong thực hiện nhiệm vụ phát triển cơ quan, đơn vị; Huy động các nguồn lực xã hội, của người sử dụng lao động chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động ra sức thi đua lao động sản xuất, năng suất chất lượng, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, của Bộ, của ngành mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra”, ông Vũ Xuân Thủy phát biểu.

Chủ tịch Công đoàn NN-PTNT Việt Nam Vũ Xuân Thủy trao tặng bằng khen Công đoàn ngành cho tập thể, cá nhân có nhiều sáng kiến. Ảnh: Phạm Hiếu.

Chủ tịch Công đoàn NN-PTNT Việt Nam Vũ Xuân Thủy trao tặng bằng khen Công đoàn ngành cho tập thể, cá nhân có nhiều sáng kiến. Ảnh: Phạm Hiếu.

Theo đó, Công đoàn NN-PTNT Việt Nam sẽ tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chương trình 75.000 sáng kiến, vượt khó phát triển; Tổ chức chương trình “Lắng nghe - Thấu hiểu - Chia sẻ” ở các cấp Công đoàn; Tổ chức các hoạt động Cám ơn người lao động; Tổ chức các hoạt động truyền thông, tuyên truyền các ngày lễ lớn.

Với tinh thần Tháng Công nhân 2021 “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển”, Chủ tịch Công đoàn NN-PTNT Việt Nam đề nghị toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động, các cấp Công đoàn trong toàn ngành nghiêm túc triển khai có hiệu quả các nội dung, đoàn kết, sáng tạo các hoạt động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động tại các cấp công đoàn.

“Cần phải rà soát và ổn định công tác tổ chức, phân công phần việc cụ thể cho từng đồng chí ủy viên; tổ chức hội nghị học tập triển khai công việc nghiêm túc, xây dựng chương trình hoạt động cụ thể, đổi mới, sáng tạo và phù hợp; kiên quyết không để xảy ra hiện tượng công đoàn hình thức, tình trạng lao động, đoàn viên không được quan tâm, thiếu thông tin hay trong chờ, ỷ lại”, ông Vũ Xuân Thủy nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Văn Toản khẳng định phong trào sáng kiến, sáng tạo của ngành nông nghiệp sẽ tạo nên những bước đột phá quyết định trong giai đoạn tới. Ảnh: Phạm Hiếu.

Ông Nguyễn Văn Toản khẳng định phong trào sáng kiến, sáng tạo của ngành nông nghiệp sẽ tạo nên những bước đột phá quyết định trong giai đoạn tới. Ảnh: Phạm Hiếu.

Ông Nguyễn Văn Toản, Phó Trưởng Ban Kinh tế chính sách và Thi đua khen thưởng (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam), cho biết con số 75.000 sáng kiến mang ý nghĩa kỉ niệm 75 năm Việt Nam lần đầu tiên tổ chức ngày Quốc tế lao động vào ngày 1/5/1946.

“Cho đến thời điểm hiện tại đã có hơn 62.000 sáng kiến và Hội nghị ngày hôm nay của Công đoàn NN-PTNT Việt Nam sẽ thúc đẩy phong trào mạnh mẽ hơn”, ông Toản cho hay.

Đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng cho biết, những sáng kiến của Công đoàn NN-PTNT Việt Nam đã đem lại một diện mạo mới, thành tựu mới của ngành nông nghiệp. Phong trào sáng kiến, sáng tạo của ngành Nông nghiệp sẽ tạo nên những bước đột phá quyết định trong giai đoạn tới. Phong trào 75.000 sáng kiến chỉ là điểm khởi đầu cho chương trình tự hào, khát vọng Việt Nam.

Xem thêm
Long trọng kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú

Ngày 17/4, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kiên Giang tổ chức nhiều hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, tỉnh Kiên Giang tổ chức nhiều hoạt động nhằm giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn và tăng cường tình đoàn kết.

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.