| Hotline: 0983.970.780

Sao Việt tin tưởng Falko Goetz

Thứ Tư 08/06/2011 , 10:56 (GMT+7)

Sau nhiều ngày chờ đợi, cuối cùng HLV Falko Goetz đã có mặt ở Việt Nam để ký hợp đồng dẫn dắt ĐTVN theo bản hợp đồng có thời hạn 2 năm.

Sau nhiều ngày chờ đợi, cuối cùng HLV Falko Goetz đã có mặt ở Việt Nam để ký hợp đồng dẫn dắt ĐTVN theo bản hợp đồng có thời hạn 2 năm.

Mức lương dành cho chiến lược gia người Đức là 20.000 USD (không tính thuế, phụ phí và tiền thưởng thành tích cụ thể). Sự hiện diện của Goetz có thể vẫn để lại nhiều hoài nghi cho giới chuyên môn, nhưng nhìn chung cả ông lẫn các cầu thủ Việt Nam đều tỏ ra tự tin sau cuộc “nên duyên này”.

Bản thành tích cùng Hertha Berlin là lý do VFF chọn Goetz và trong ngày nhận chức, Goetz đã nhận chỉ tiêu sẽ đưa U23 Việt Nam giành HCV SEA Games 26. Ông cũng tạo lập được mối quan hệ tốt với hai phó tướng là Mai Đức Chung và Phan Thanh Hùng trước những giải đấu lớn như VL World Cup 2014 và Olympic London. Ngoài ra, Goetz cũng hứa hẹn sẽ phát triển công tác đào tạo trẻ ở Việt Nam, điều mà Riedl hay Calisto chưa từng làm.

Goetz dù mang quốc tịch Đức nhưng ông lại theo đuổi thứ bóng đá tấn công quyến rũ. Triết lý của ông nhận được sự ủng hộ của khá nhiều tiền đạo nội trong ĐTVN. Ngôi sao Lê Công Vinh đánh giá rất cao tài năng của Goetz: "Tất nhiên Goetz có thu được thành công hay không là vấn đề chưa thể đoán định được, nhưng ĐTVN sớm tìm được người thay thế Calisto vẫn là một tín hiệu đáng mừng để mang lại sự ổn định sớm cho ĐTQG. Đây là lần đầu tiên Goetz đến Việt Nam và dẫn dắt một đội tuyển nên các cầu thủ phải hỗ trợ hết mình để ông có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tôi đã được xem qua bản lý lịch của Goetz và không cần bàn quá nhiều về tài năng thực sự của ông. Ông ấy sẽ nhận được sự nể phục của các cầu thủ Việt Nam, lại xuất phát từ nền bóng đá tiên tiến nên tôi tin ông sẽ không gặp nhiều khó khăn để thu được thành công sớm”.

Tiền đạo Việt Thắng cho rằng Goetz sẽ còn thành công hơn Calisto: “Ông là người nổi tiếng nhất từng đến Việt Nam, ông sẽ có những phương pháp huấn luyện đặc biệt hơn Calisto hay Riedl trước đây. Lý lịch của ông chính là bằng chứng xác thực nhất và tôi tin ông ấy sẽ mang lại diện mạo mới cho bóng đá Việt Nam. Do đó, tất cả phải đặt niềm tin và hỗ trợ tối đa Goetz”.

Chân sút Quang Hải cũng đánh giá cao HLV Goetz: “Kinh nghiệm dẫn dắt CLB lớn như Hertha Berlin sẽ giúp HLV Goetz vượt qua được những rào cản ở khu vực Đông Nam Á. Ông ấy sẽ mang lại lối chơi tấn công đẹp mắt, đồng thời rèn các cầu thủ chơi bóng khoa học kiểu Đức. Còn quá sớm để nói về thành tích, nhưng ngôi nghĩ rằng Goetz sẽ thành công cùng bóng đá Việt Nam”.

Xem thêm
Hà Nội phấn đấu đóng góp khoảng 5% GRDP từ ngành công nghiệp văn hóa

UBND thành phố vừa có kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội về ‘Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô’.

Lật mặt 7 chạm mốc hơn 60 tỷ sau 2 ngày công chiếu

Sau hai ngày công chiếu, tính cả những suất chiếu sớm, phim 'Lật mặt 7: Một điều ước' đã thu về hơn 60 tỷ đồng, vượt xa phim Mai của Trấn Thành.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm