| Hotline: 0983.970.780

Sắp khởi công cầu gần 10.000 tỉ đồng giúp kết nối hai vùng nông sản

Thứ Ba 02/04/2024 , 11:42 (GMT+7)

HÀ NỘI Cầu Hồng Hà thuộc dự án đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô dự kiến khởi công vào tháng 10/2024, giúp kết nối hai huyện Đan Phượng và Mê Linh.

Phối cảnh cầu Hồng Hà kết nối huyện Mê Linh và huyện Đan Phượng. Ảnh: UBND Thành phố Hà Nội. 

Phối cảnh cầu Hồng Hà kết nối huyện Mê Linh và huyện Đan Phượng. Ảnh: UBND Thành phố Hà Nội. 

Theo quy hoạch, cầu Hồng Hà và đường dẫn dài 6km, với 4 làn xe cơ giới, mỗi bên bố trí một làn đường phục vụ xe máy, xe thô sơ. Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 9.800 tỉ đồng và hoàn thành sau 3 năm. Phía Bắc cây cầu nằm tại xã Văn Khê, huyện Mê Linh; phía Nam tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng.

Tuy nhiên việc thu hồi đất để thực hiện dự án vẫn đang gặp không ít khó khăn. Theo ghi nhận, khu vực nằm trong phạm vi xây dựng cầu Hồng Hà thuộc địa phận xã Hồng Hà (Đan Phượng) và Văn Khê (Mê Linh) vẫn chưa giải phóng mặt bằng.

Tại huyện Đan Phượng, một số hộ ở xã Hồng Hà có diện tích đất ở phải thu hồi lớn (từ trên 300 đến 800m2), theo quy định hiện hành của thành phố, các hộ chỉ được giao đất tái định cư không vượt quá hạn mức giao đất ở mới, trong khi các hộ đề nghị bồi thường bằng diện tích đất ở tương ứng.

Còn tại xã Văn Khê, huyện Mê Linh có gần 200 hộ dân thuộc thôn Khê Ngoại 2 cũng chưa đồng thuận phương án đền bù, giải phóng mặt bằng.

Một góc khu dân cư ở xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng chưa bàn giao mặt bằng cho dự án. Ảnh: Hữu Chánh.

Một góc khu dân cư ở xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng chưa bàn giao mặt bằng cho dự án. Ảnh: Hữu Chánh.

Thị sát công trường dự án Vành đai 4 Vùng Thủ đô hồi đầu năm 2024, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho rằng, để khai thác đường song hành Vành đai 4 cuối năm 2025, phải sớm xây cầu Hồng Hà, Mễ Sở vượt sông Hồng và cầu Hoài Thượng qua sông Đuống.

"Những cầu này thuộc dự án thành phần 3, dự kiến hoàn thành năm 2027. Như vậy, nếu làm xong đường song hành mà cầu chưa thông thì cũng không thể khai thác ngay", ông Dũng chia sẻ.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết thêm sẽ kiến nghị bộ ngành trung ương vấn đề này để có hướng giải quyết giúp dự án sớm đi vào vận hành.

Huyện Mê Linh hiện có gần 8.100ha đất sản xuất nông nghiệp, xây dựng được 135 vùng sản xuất tập trung tại 13 xã gồm: 43 vùng sản xuất lúa cao sản, chất lượng cao; 92 vùng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo mô hình kinh tế trang trại; 32 vùng trồng cây hằng năm; còn lại là 22 vùng chăn nuôi, trang trại tổng hợp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, sản xuất nông nghiệp của huyện Mê Linh vẫn còn gặp không ít khó khăn, trong đó việc liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ còn hạn chế và chưa bền vững.

Do đó, việc cầu Hồng Hà được xây dựng kỳ vọng sẽ giúp kết nối, tiêu thụ nông sản của huyện Mê Linh và các huyện phía tây Thành phố Hà Nội được diễn ra thuận lợi.

Xem thêm
Tây Ninh phấn đấu là nơi đáng sống và động lực tăng trưởng vùng

TÂY NINH Với thiên thời, địa lợi, nhân hòa, 'nóc nhà Đông Nam bộ' đặt mục tiêu trở thành nơi đáng sống và động lực tăng trưởng cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Cho vay theo chuỗi giá trị, kênh 'bơm vốn' giảm rủi ro trong sản xuất nông nghiệp

Hội thảo 'Thực trạng cho vay theo chuỗi giá trị tại Việt Nam và một số nước Đông Nam Á' thảo luận về các kinh nghiệm tín dụng nông nghiệp hiện nay.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cựu binh Đồi A1 & ký ức 'máu trộn bùn non'

Tròn 70 chiến thắng Điện Biên Phủ nhưng những đồng đội, những nắm cơm, những chiến hào 'máu trộn bùn non'… vẫn còn mãi trong tâm trí nhà giáo ưu tú Đỗ Ca Sơn.