| Hotline: 0983.970.780

Sập tường trong lúc dỡ nhà, 5 người tử vong

Thứ Bảy 28/12/2019 , 21:31 (GMT+7)

Trong lúc dỡ nhà, một bức tường đã bị đổ sập, đè trúng vào nhóm người. Do tình huống bất ngờ nên 5 người đã tử vong tại chỗ.  

Hiện trường vụ việc.

Tối 28/12, trao đổi với PV, ông Thèn Ngọc Minh, Chủ tịch UBND huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang xác nhận vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng trên xảy ra tại xã Tụ Nhân làm 5 người chết, 2 người bị thương.

Theo đó, vào khoảng 13h30 ngày 28/12, tại thôn U Khu Sủ, xã Tụ Nhân, gia đình ông Lù Văn Xuân dỡ nhà cũ để dựng lại nhà mới. Trong lúc dỡ thì một bức tường đã bị đổ sập, đè trúng vào nhóm người. Do tình huống bất ngờ nên nhiều người không kịp chạy thoát.

Vụ sập tường làm 5 người đều là nam giới (chưa rõ danh tính) chết tại chỗ. Ngoài ra còn hai người bị thương hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện huyện Hoàng Su Phì.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng huyện Hoàng Su Phì nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường. Đến khoảng 20h cùng ngày, thi thể các nạn nhân đã được bàn giao về cho gia đình làm lễ mai táng theo phong tục.

"Các nạn nhân đều là anh em, họ hàng với nhau. Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn lao động, huyện đã cử các đoàn công tác xuống địa phương thăm hỏi, động viên hỗ trợ các gia đình gặp nạn, trước mắt ưu tiên cứu chữa những nạn nhân bị thương", ông Minh nói.

Danh tính 5 người tử vong gồm: Lù Văn Bằng, Lù Văn Dín, Lù Xeo Lợi (15 tuổi), Lù Xeo Đạt (16 tuổi) và một người chưa rõ danh tính. Hai nạn nhân bị thương là Lù Văn Kiến (30 tuổi) và Lù Văn Dương (34 tuổi).

Ông Thèn cho biết, các nạn nhân tử vong trong vụ sập tường đều có hoàn cảnh hết sức khó khăn, UBND huyện đã hỗ trợ 6 triệu đồng cho mỗi gia đình có người gặp nạn.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.