| Hotline: 0983.970.780

SEA Games 30 quy định độ tuổi U22+2: Dễ người, dễ ta

Thứ Hai 18/03/2019 , 15:17 (GMT+7)

Với những điều chỉnh mới nhất từ nước chủ nhà Philippines, các ngôi sao quá tuổi của Việt Nam như Đặng Văn Lâm, Công Phượng, Xuân Trường… hoàn toàn có thể tham dự SEA Games 2019 vào cuối năm nay.

Tuy nhiên, đây không chỉ là tin vui với HLV Park Hang Seo, mà còn với các đối thủ trong khu vực. 

Trước đó, quy định độ tuổi dưới U22 đã được nước chủ nhà cùng các quốc gia trong khu vực thống nhất. Đây cũng là độ tuổi đã được áp dụng trong vài kỳ SEA Games trở lại đây.

Tuy nhiên, Philippines đã bất ngờ thông báo sẽ điều chỉnh lại quy định độ tuổi tham dự. Theo đó, ngoài lứa U22 được thống nhất như trước, mỗi đội sẽ có them 2 cầu thủ trên 22 tuổi, tạm gọi là U22+2.

Công Phượng và nhiều đồng đội có cơ hội được dự SEA Games 2019

 

Việc nới lỏng độ tuổi lên U22+2 bắt nguồn từ chất lượng đào tạo trẻ không thật tốt của bóng đá Philippines. Quốc gia này muốn tận dụng sự điều chỉnh này để gọi những cầu thủ nhập tịch đang chơi ở ĐTQG. Dù sự điều chỉnh này chưa chính thức được thông qua, nhưng với vai trò chủ nhà của mình, gần như chắc chắn Philippines “muốn gì cũng được”.

Đây cũng là thông tin vui với HLV Park Hang Seo khi ông hoàn toàn có thể gọi lại những Công Phượng, Xuân Trường, Đặng Văn Lâm, thậm chí là… Văn Quyết, Thanh Trung… cho U22 Việt Nam.

Rõ ràng việc U22 Việt Nam có thêm 2 cựu binh là một tin rất vui với HLV Park Hang Seo. Ở đội tuyển U22 hiện tại, ngoài lứa Quang Hải, Tiến Dũng, Đình Trọng, Tiến Linh, Đức Chinh, Thành Chung, hầu hết số còn lại là những cầu thủ trẻ lứa U20, không có kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Với hai sự bổ sung quý giá, HLV Park Hang Seo có thể sẽ tập trung cho vị trí tiền đạo với sự xuất sắc của Công Phượng, trong trường hợp cầu thủ này đảm bảo được phong độ khi thi đấu nhiều ở Hàn Quốc.

Còn nếu Công Phượng liên tục phải ngồi dự bị ở K-League, HLV Park Hang Seo sẽ dành sự ưu tiên cho những cầu thủ có nhiều kinh nghiệm khác ở V-League, như Văn Quyết chẳng hạn!.

Ở các vị trí khác, Xuân Trường cũng tương tự như Công Phượng. Ở những vòng đấu vừa qua, tiền vệ này không được thi đấu nhiều tại giải Thái-League dẫn đến việc có thể bị mất phong độ.

Còn ở hàng thủ, hai ngôi sao Quế Ngọc Hải và Đặng Văn Lâm sẽ được thầy Park cân nhắc. Cả hai đều đã thể hiện rất tốt khi lên ĐTQG tham dự Asian Cup 2019. Đặc biệt, Văn Lâm đang trở thành tâm điểm khi sang Thái Lan thi đấu ở mùa giải năm nay.

Có thêm nhiều sự lựa chọn, nhưng rõ ràng đây không phải là lợi thế riêng của U22 Việt Nam cũng như HLV Park Hang Seo. Nên nhớ trong khu vực, các đội bóng như Thái Lan, Indonesia, Malaysia có những cựu binh rất chất lượng. Trong khi đó, các đội bóng như Philippines, Singapore cũng sở hữu dàn cầu thủ nhập tịch được đánh giá cao.

HLV Park Hang Seo chắc chắn hiểu rõ những vấn đề này, vì thế mà sự bổ sung 2 cầu thủ trên 22 tuổi với U22 Việt Nam ở SEA Games 30 vào cuối năm nay chắc chắn sẽ khiến ông phải đau đầu.

(Dân trí)

Xem thêm
Những người bạn hội ngộ cùng sắc màu cố đô Huế

‘Những người bạn’ là cuộc triển lãm của 8 họa sĩ có chung đam mê sáng tạo và tình yêu cố đô, khai mạc hôm nay 29/3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Huế.

Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất