| Hotline: 0983.970.780

Số dự án và giá trị nguồn vốn ODA cho nông nghiệp giảm rõ rệt

Thứ Sáu 06/12/2024 , 10:51 (GMT+7)

Việt Nam là nước có thu nhập trung bình, không còn được hưởng mức lãi suất thấp. Theo đó, số dự án ODA và vốn vay ưu đãi cho nông nghiệp giảm đi rõ rệt.

Toàn cảnh Hội nghị toàn thể ISG 2024. Ảnh: Linh Linh.

Toàn cảnh Hội nghị toàn thể ISG 2024. Ảnh: Linh Linh.

Sáng 6/12, Bộ NN-PTNT tổ chức Hội nghị toàn thể Chương trình hỗ trợ quốc tế (ISG) với sự tham dự của đại diện Ngân hàng Thế giới, đại diện Đại sứ quán, các tổ chức quốc tế và địa phương.

Ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ NN-PTNT) cho biết, hội nghị ISG 2024 tập trung thảo luận các bên liên quan, gồm cộng đồng các nhà tài trợ, “Định hướng ưu tiên sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi cho ngành NN-PTNT trong giai đoạn 2026-2030”.

Năm 2024, trong bối cảnh nguồn ODA và vốn vay ưu đãi có xu hướng giảm, chuyển sang các loại hình đầu tư và hỗ trợ khác trong khi ngân sách nhà nước vẫn chưa thể phân bổ đủ cho các nhiệm vụ của ngành NN-PTNT, Hội nghị sẽ tập trung vào mục tiêu xác định ưu tiên của các đối tác, nhà tài trợ, quan điểm chỉ đạo và định hướng ưu tiên sử dụng ODA và vốn vay ưu đãi cho ngành nông nghiệp của Chính phủ trong giai đoạn tới, tạo tiền đề để xây dựng kế hoạch huy động, sử dụng hiệu quả nguồn ODA và vốn vay ưu đãi của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Chia sẻ tại Hội nghị, Bộ trưởng Lê Minh Hoan nêu thực tế, Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình và không còn được hưởng mức lãi suất thấp, số lượng dự án và giá trị nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi cho ngành nông nghiệp đã giảm đi rõ rệt, cùng với đó là các hỗ trợ kỹ thuật và nguồn vốn không hoàn lại cũng giảm. Đối với Bộ NN-PTNT, kể từ năm 2019 đến nay, chưa dự án mới nào được đàm phán, ký kết.

Với mục tiêu xây dựng một nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa theo hướng hiện đại, năng suất chất lượng cao, bền vững, có sức cạnh tranh cao; đồng thời với bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu, giảm phát thải; nhu cầu hợp tác với các đối tác quốc tế rất lớn và đa dạng, không chỉ nhu cầu về vốn mà còn rất cần các hỗ trợ kỹ thuật, tăng cường năng lực, kiến thức cho đầu tư phát triển giai đoạn tới.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho biết kể từ năm 2019, đối với Bộ NN-PTNT, chưa dự án mới nào được đàm phán, ký kết. Ảnh: Linh Linh.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho biết kể từ năm 2019, đối với Bộ NN-PTNT, chưa dự án mới nào được đàm phán, ký kết. Ảnh: Linh Linh.

“Để tiếp tục huy động, phát huy những lợi thế về tri thức, kinh nghiệm, sáng kiến và nguồn lực của quốc tế hỗ trợ ngành thực hiện những mục tiêu đã được phê duyệt tại Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 về Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bộ NN-PTNT tổ chức Hội nghị ngày hôm nay với sự tham dự của đông đảo các nhà tài trợ, các đối tác phát triển, các tổ chức quốc tế để chia sẻ định hướng, nhu cầu của ngành, của Bộ và nắm bắt định hướng, quan tâm ưu tiên của các đối tác, trên cơ sở đó để xác định, điều phối các kế hoạch hợp tác cụ thể trong thời gian tới”, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho biết.

Qua các buổi làm việc với Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính, bà Mariam Sherman, Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB) đánh giá, nhu cầu về vốn vay ODA của Việt Nam còn rất lớn. Theo ước tính, Việt Nam cần vay khoảng 10 tỷ USD từ nguồn ODA. Nguồn vốn này không chỉ đầu tư vào cơ sở hạ tầng, mà còn đầu tư vào những “phần mềm” như đào tạo, tập huấn kỹ thuật…

Theo bà Sherman, quan điểm này phù hợp với cách tiếp cận của WB. Tổ chức này không chỉ là một tổ chức tín dụng đơn thuần, mà còn cung cấp đa dạng các yếu tố đầu vào như chuyên gia, kỹ thuật… đến chia sẻ với các quốc gia.

“Chúng tôi mong muốn có thể hỗ trợ một gói đồng bộ, cả phần cứng lẫn phần mềm”, lãnh đạo WB chia sẻ về phương án gỡ nút thắt về sự sụt giảm hiệu quả vay ODA. Bà cho rằng, những cách tiếp cận toàn diện, tổng thể như vậy sẽ là hình mẫu để WB triển khai các dự án ODA giai đoạn 2026-2030.

Bà Mariam Sherman, Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB) đánh giá, nhu cầu về vốn vay ODA của Việt Nam còn rất lớn. Ảnh: Bảo Thắng.

Bà Mariam Sherman, Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB) đánh giá, nhu cầu về vốn vay ODA của Việt Nam còn rất lớn. Ảnh: Bảo Thắng.

Ngoài đề xuất này, Giám đốc quốc gia WB đề xuất phối hợp Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội, ngành hàng cùng xây dựng một mạng lưới đối tác phát triển tại Việt Nam, để cùng triển khai một cách có hiệu quả hơn các dự án sắp tới.

Dù mới tiếp nhận công việc tại Việt Nam, bà Sherman đã có dịp đến TP Cần Thơ. Tại đây, bà đã nói chuyện với cán bộ khuyến nông và được nghe nhiều chia sẻ thú vị về Dự án VnSAT, một trong những điển hình của việc triển khai vốn vay ODA tại Việt Nam, góp phần giúp Việt Nam chuyển đổi nông nghiệp sang hướng tăng năng suất, giảm phát thải.

“Tôi rất vui khi những dự án như VnSAT đã mang lại lợi ích cho nhiều bên liên quan, đặc biệt là người dân. Rõ ràng, ngành nông nghiệp đã có kinh nghiệm phong phú trong việc sử dụng các nguồn vốn vay ODA”, bà bày tỏ.

Hội nghị toàn thể Chương trình hỗ trợ quốc tế ISG là diễn đàn đối thoại cấp cao giữa Bộ NN-PTNT và các đối tác quốc tế, các bên liên quan tổ chức thường niên nhằm chia sẻ các chủ trương, chính sách, và thảo luận các vấn đề mà các bên cùng quan tâm nhàm hợp tác, hỗ trợ, phối hợp các cam kết quốc tế và các mục tiêu phát triển chung.

20 năm thông qua diễn đàn ISG, cộng đồng quốc tế đã hỗ trợ Bộ NN-PTNT trong xây dựng, thực thi các chính sách phát triển ngành thông qua các ý kiến đóng góp, các khuyến nghị, kinh nghiệm, bài học thực tế từ quốc tế và nguồn tài chính, đáp ứng các mục tiêu đề ra tại Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Xem thêm
Các nước chúc mừng Kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2025) các nước đã gửi thư, điện chúc mừng tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nông dân rộn ràng tưới cà phê xuyên Tết

Sau một niên vụ thắng lợi, những vườn cà phê ở Gia Lai đang được bồi bổ sức khỏe, thông qua việc tưới nước đợt một, ngay trong những ngày của Tết Ất Tỵ này.

Nhận quà khủng, chủ xe VF 6 chốt cọc với mức giá từ 579 triệu đồng

VF 6 đang là mẫu xe đáng mua nhất phân khúc khi chi phí bỏ ra cho chiếc xe chưa đến 600 triệu đồng nhưng giá trị nhận được thì vượt xa con số này.

Đặc sắc lễ hội 'Hương sắc Tây Ninh' năm 2025

Lấy chủ đề Hương sắc Tây Ninh, lễ hội xuân núi Bà Đen là lễ hội lớn nhất năm, đa dạng hoạt động kéo dài suốt tháng Giêng, dự kiến đón hàng triệu du khách.

Bình luận mới nhất